Ghi nhớ 8 điều này để không bao giờ phải hối tiếc vì điều gì

2017-03-28 08:45
- Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, nhưng nếu biết và làm theo những quy tắc này, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ dễ chịu và ít đi những hối tiếc hơn.

Đã sống trên đời này thì ai cũng muốn sống sao cho trọn vẹn và hạnh phúc nhất, thế nhưng có một sự thật rằng cuộc sống vốn là mớ bòng bong mà không ai nói trước được điều gì. Một giây trước còn thế này, một giây sau thôi mọi chuyện đã khác. 

Ai cũng thế, cũng từng cố gắng vượt qua tất cả để tiến về phía trước, và cũng từng hối tiếc vì những gì đã qua. Chúng ta hối tiếc nhiều lắm: Tiếc vì đã không nỗ lực để có một vị trí cao hơn trong công việc, tiếc vì đã không nghe lời bố mẹ để rồi mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu, tiếc vì không biết trân trọng tình yêu của mình...  

Chúng ta chỉ sống có một lần thôi, đừng sống hoài sống phí, sống mà phải tiếc nuối nhiều như thế bạn nhé! Hãy ghi nhớ 8 quy tắc này, dù nhỏ thôi nhưng chúng nhất định sẽ giúp cuộc sống của bạn trọn vẹn hơn! 

1. Cứ làm những gì bạn thích bởi chẳng ai thực sự quan tâm đâu 

Đó là cuộc đời của bạn mà, đâu ai sống thay bạn được. Họ nói là chuyện của họ, còn tới cuối cùng, quyết định vẫn nằm trong tay bạn. 

2. Hãy đi du lịch thật nhiều 

Phải đi rồi bạn mới biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, có rất nhiều nơi bạn cần khám phá, có rất nhiều điều bạn cần học hỏi. Đừng ở mãi trong vùng an toàn của bản thân nếu bạn không muốn bị tụt hậu và thua kém người khác. 

3. Hãy yêu thương bản thân bạn trước nhất 

Trước khi đòi hỏi hay hy vọng có ai đó yêu thương bạn, hãy biết yêu thương bản thân mình trước. 

4. Giữ liên lạc với những người bạn thực sự và tránh xa những ai giả tạo 

Chúng ta không thể sống mà thiếu bạn bè được. Lớn lên rồi, nhiều mối quan hệ cũng theo đó mà nhạt dần đi nhưng đừng ngại ngần nhấc điện thoại lên để gọi cho một người bạn. Có những mối quan hệ bền chắc hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. 

5. Đừng ngại ngần gạch tên những người có ảnh hưởng xấu đến bạn ra khỏi cuộc đời 

Nhiều người hay mắc bệnh cả nể, rồi sợ bóng sợ gió, lo này lo kia. Hãy nhớ, bạn nghĩ là bạn cần người ta, chưa chắc là người ta cũng cần bạn, có những người chỉ nên là khách qua đường trong cuộc đời của nhau thôi. 

6. Hãy nhớ rằng bạn vĩ đại hơn bạn nghĩ rất nhiều 

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta ai cũng có mặt ưu tú của mình. Đừng bao giờ tự ti và đánh giá thấp bản thân, bởi bạn vẫn còn rất nhiều tiềm lực chưa được khám phá. 

7. Một mình có đôi khi còn tốt hơn cố chấp ở bên một người không thích hợp 

Đừng sợ cô đơn mà chọn bừa một người rồi ép bản thân ở bên người đó. Cũng đừng nghĩ rằng không có người ấy thì bạn không thể sống được. Tình yêu không phải là tất cả, có đôi khi, một mình mới là sự lựa chọn tốt nhất. 

8. Hãy luôn hướng về phía trước 

Những gì đã qua rồi hãy để nó qua đi. Cuộc sống là một chuyến hành trình còn rất dài ở phía trước. Vất vả cũng được, bằng phẳng cũng được, tất cả đều là trải nghiệm. Chúng sẽ hun đúc bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn.  

Theo YINGIE/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có những mối tình rồi cũng trở thành hồi ức đẹp