Dù trời sinh nét phu thê tướng số, Song Joong Ki - Song Hye Kyo vẫn 'tan đàn xẻ nghé' vì trót phạm TAM HỢP

2019-06-29 16:16
- Tin Song Joong Ki chính thức lên tiếng kết thúc cuộc hôn nhân trong mơ với Song Hye Kyo sau 1 năm 8 tháng khiến showbiz Hàn cũng như người hâm mộ quốc tế dậy sóng.

Mới ngày nào, người hâm mộ còn trầm trồ  ao ước một đám cưới thế kỉ như “Song-Song couple”, còn mang từng tấm hình ra mổ xẻ để rồi xuýt xoa về tướng phu thê giống nhau như hai giọt nước. Vậy mà giờ đây, chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi nghĩ rằng : “Cuộc tình nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc”.  

Bỏ qua những nội tình ẩn sâu, các nhà tử vi và tướng số có dịp đào sâu tìm hiểu lý do vì sao 2019 lại là giai đoạn thoái trào của cuộc hôn nhân ngọt ngào ấy. 2Sao xin tổng hợp lại để bạn đọc cùng tham khảo:  

KẾT HÔN QUAN TRỌNG LÀ SỰ HÒA HỢP VỀ TUỔI TÁC  

Theo quan điểm của một số nước Á Đông, trước khi kết hôn, đôi nam nữ cũng cần chú trọng đến sự hòa hợp trong vấn đề tuổi tác.  

Song Hye Kyo sinh ngày 26/2/1982. Theo một số nguồn tin, cô sinh ngày 22/11/1981, nhưng do lúc mới sinh ốm nặng tưởng như không qua khỏi, vì sự tái sinh kì diệu này nên cha mẹ cô lấy giấy khai sinh theo ngày hồi phục, để coi như cô đã sinh ra lần nữa.  

Tính toán theo Bát tự, bản mệnh của Song Hye Kyo nhằm năm Tân Dậu, mệnh Đại Hải Thủy (nước biển lớn), là biểu trưng cho một người có mệnh giàu sang và phú quý. Tuy nhiên, cung mệnh này cũng dự đoán cô là người ít chủ động và không mấy mạnh mẽ trong tình yêu.  

Ngoài ra, khuyết điểm chết người trong tính cách của Song Hye Kyo chính là quá trong sáng, quá đơn giản, dễ vướng phải thị phi do lỗi từ người khác.  

Các sách luận giải tử vi cho biết, đại vận tình duyên của nữ mạng sinh năm này thường rơi vào 35 - 40 tuổi. Họ dễ trải qua nhiều mối tình tan vỡ rồi mới yên bề gia thất. Nhìn lại chuyện tình cảm của nàng bác sĩ Kang Mo Yeon trong Hậu duệ mặt trời, người ta thấy các mối tình của cô cũng chóng vánh và nhiều thị phi giống như bao câu chuyện yêu đương trong showbiz khác.  

Những lần công khai hẹn hò hay “phim giả tình thật” với Lee Byung Hyn, Bi Rain, Hyun Bin, Jo In Sung cuối cùng đều không kết thúc có hậu. Năm 35 tuổi, cả sự nghiệp và chuyện tình cảm của giai nhân xứ Hàn bỗng vụt sáng trở lại khi tên tuổi cô được hâm nóng với bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời, và nên duyên với ông xã tài năng, trẻ tuổi Song Joong Ki.  

Theo Trung Châu tử vi đẩu số, nữ tuổi Tân Dậu nên kết hôn với Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ và Nhâm Thân thì sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý, hợp cả đường tình duyên và sự nghiệp.  

Trong khi đó, Song Joong Ki sinh ngày 19/9/1985 (Ất Sửu), mệnh Hải Trung Kim (vàng dưới biển) kém vị hôn thê 3 tuổi.Theo quan điểm của một số người, hàng giáp của cặp sao Hàn Quốc này vướng phải tứ hành xung “Thìn - Tuất - Sửu -  Mùi”, tuy nhiên nhờ mệnh Đại Hải Thủy gặp Hải Trung Kim là tương sinh, rất hợp nên nếu biết nhường nhịn nhau, cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng này vẫn viên mãn.  

Thông tin cuộc hôn nhân của cặp đôi Song – Song trục trặc đã được dự đoán từ cuối năm 2018, nhưng đến thời điểm này, người trong cuộc mới chính thức lên tiếng xác nhận. Theo ý kiến của một nhà tử vi Hàn Quốc trên chuyên trang Naver, việc này phần lớn do ảnh hưởng của vận khí không tốt đối với người chồng.  

“Vận may của Song Joong Ki khá tốt vào năm 2018 nhưng sự may mắn của anh ấy sẽ rơi thẳng xuống thác nước trong năm 2019.  

Số mệnh của anh ấy sẽ rất tệ khi quen biết với phụ nữ mang mệnh Thủy hoặc Mộc. Mặc dù vậy, Song Joong Ki lại dễ dàng yêu họ ngay từ cái nhìn đầu tiên và đây là điều hoàn toàn không tốt. Số mệnh của Hye Kyo không có yếu tố Hỏa nên cô ấy cần một người có “Hỏa” trong đời mình nhưng Joong Ki cũng không có “Hỏa”. Do đó, số mệnh của họ không tốt cho nhau.  

Trong năm 2018, sự may mắn của cả hai đều rất tốt nhưng các vấn đề sẽ nảy sinh trong năm 2019. Cuộc hôn nhân của cặp đôi sẽ xuất hiện vết rạn và trở nên vô cùng khó khăn. Họ bắt đầu xa nhau từ năm 2020 và không có cách nào để chung sống lâu dài, ly hôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”  

Đúng  vậy, tin tức Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của Hye Kyo một thời gian dài gây cho cặp đôi biết bao mệt mỏi. Không ai biết chính xác nội tình, chỉ mạnh dạn đoán rằng cả Joong Ki và bà xã đều đã cố bưng bít, chịu đựng.Và đến tháng 6 năm nay, khi giới hạn đã bị phá vỡ, họ đưa ra thông cáo li hôn với báo chí.  

Không có sự hòa hợp về số mệnh có lẽ là nguyên nhân đầu tiên khiến mối quan hệ của cặp đôi dễ đi vào ngõ cụt.Cùng với đó, tướng số cũng góp một phần không nhỏ.  

Trong những bức ảnh cưới, nụ cười tươi rói cùng khuôn mặt giống nhau đến lạ là điều khiến người ta khẳng định cặp đôi này có tướng phu thê.Tuy nhiên, trang tướng số, phong thủy Fengshui nhận định sự quá giống nhau, hòa hợp từng nét đôi khi cũng không hẳn tốt.  

TAM HỢP HÓA TAM TAI  

Tướng mạo phu thê tương đồng dự báo hai con người có những nét giống nhau đến kì lạ trong tính cách. Giống như người Việt xưa có câu “tam hợp hóa tam tai”, sự giống nhau này có thể mang đến những ảnh hưởng tiêu cực cho mối quan hệ giữa 2 người.  

Khuôn mặt vợ chồng Song Joong Ki – Song Hye Kyo tương đồng đến độ nếu ai đó không biết trước sẽ nghĩ cả hai là anh chị em ruột. Các nhà nhân tướng cho biết, tỷ lệ tam đình trên khuôn mặt của Song Hye Kyo và Song Joong Ki rất tương xứng, thậm chí còn gần như trùng khớp khi dùng các phần mềm ghép ảnh so sánh.  

Hình dáng mũi cao, thẳng, sống mũi to, hai bên cánh bè, dày cho thấy họ là những người giàu có, thành đạt.Người có nét tướng này được nhận xét khá coi trọng hình ảnh của bản thân trong xã hội.  

Một điểm chung nữa của “ông bà Song” khiến nhiều thầy tướng tâm đắc đó là hai vành tai dày, cứng vểnh, biểu trưng cho một cuộc sống ấm no, trường thọ của chủ nhân.Tướng mạo này cũng biểu thị họ là con người nhiều tham vọng, sẵn sàng hi sinh để đạt được điều mình mong muốn.  

Ngoài ra, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều có thói quen hơi rướn người về phía trước khi trả lời phỏng vấn, dáng vẻ chu môi và nụ cười hiền, lấy tay che mặt khi ngại ngùng. Điểm này  được cho rằngcả hai giống nhau ởnội tâm tình cảm nhưng không giỏi chịu áp lực. Khi đứng trước thị phi, họ dễ nảy sinh căng thẳng mà khó tìm ra cách giải quyết.  

Phải chăng chính những nét tính cách tương đồng này, cộng thêm áp lực người nổi tiếng trong showbiz khiến cặp đôi  trai tài gái sắc này ngày càng có ít thời gian vun đắp cuộc sống riêng?  

Hoặc cũng có thể, chính sự đồng điệu trong tính cách vô tình khiến hai con người nam nữ trở nên thấu hiểu nhau như hai người bạn, lâu dần cuộc hôn nhân không tìm thấy sự khác biệt từ đối phương sẽ rơi vào nhàm chán.  

Sau tất cả, điểm tích cực trong vụ li hôn này, có lẽ là sự văn minh của Song – Song.“Thay vì tố cáo lẫn nhau và tranh cãi về việc ai có lỗi, tôi hy vọng rằng quá trình ly hôn có thể được kết thúc trong hòa bình”– Song Joong Ki viết.  

Chắc hẳn, khi nói những điều này, chàng tài tử Hàn Quốc vẫn còn nhớ ánh mắt đắm đuối dành cho Hye Kyo trong hôn lễ, câu nói “Tôi đang cực kỳ hạnh phúc khi quyết định được việc quan trọng nhất của đời người. Bởi vì có cô ấy là một niềm hạnh phúc rồi” vẫn sẽ mãi là ngôn tình trong trái tim bao người.  

Theo Vietnamnet  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trước khi đàn bà trở nên bất cần thì họ cũng đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình