Điều quan trọng nhất đối với phụ nữ, không phải đàn ông, mà là…

2018-03-15 08:10
- Đối với phụ nữ, điều gì là quan trọng nhất? Các mẹ có bao giờ tự hỏi mình thế không?

Em xin mạnh dạn được lên tiếng trước, rằng đó chính là việc chúng ta biết yêu thương bản thân, con cái và cha mẹ mình. Đó chính là sức mạnh giúp tất cả đàn bà trở nên tự do, mạnh mẽ, quyến rũ, độc lập chứ không phải ngồi một chỗ dựa dẫm vào đàn ông.

Người ta thường nói “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, những em thấy rằng đây chính là quan niệm ấu trĩ và sai lầm. Đàn bà phải hơn nhau ở chính mình các chị ạ. Hầu hết, phụ nữ luôn hết lòng vì chồng mà bỏ bê, thờ ơ, không chăm sóc, yêu thương bản thân mình. Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại công việc, chồng con, bếp núc, rồi để đến lúc chồng ngoại tình thì khóc lóc, kêu than. Chính cái tư tưởng “chồng là tất cả” đã giết chết người phụ nữ đấy.

Cuộc đời ngắn ngủi vô cùng, chớp mắt mà đã mấy chục mùa xuân trôi qua, đừng sống vì ai đó quá nhiều, cũng đừng hi sinh cho những điều không xứng đáng các chị nhé!. Muốn hạnh phúc hãy sống tự tin, độc lập, có mục đích, biết yêu thương chứ không cần níu kéo, không phải cam chịu, nhẫn nhịn đau khổ làm gì. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ chính là làm tốt 3 điều sau:

1. Yêu thương bản thân Cuộc sống vốn ngắn ngủi, tại sao chị em mình không học cách để yêu lấy bản thân, trân trọng chính chúng ta một cách vô điều kiện nhỉ? Hãy tập làm những thứ dưới đây để nó tạo thành thói quen suốt cuộc đời nhé!

Điều quan trọng nhất đối với phụ nữ, không phải đàn ông, mà là…

– Siêng tập thể dục: Vận động làm tăng cường hormone, giúp nâng cao tâm trạng, làm tăng nhịp tim, cải thiện làn da, vóc dáng rất hiệu quả. Từ đó phụ nữ sẽ có sức khỏe tốt, cơ thể dẻo dai, vẻ ngoài tươi tắn.

– Chăm sóc nhan sắc: Đừng thức quá khuya, ngủ đủ giấc để bản thân luôn tươi tắn. Thường xuyên đắp mặt nạ, dưỡng da, đi spa để làm đẹp cho da.

– Trang điểm tự nhiên: Hãy học cách trang điểm thật tự nhiên, chọn kiểu tóc đơn giản và tiện lợi, chọn một màu son phù hợp và xức hương nước hoa đặc trưng. Hãy khiến mình trông lúc nào cũng phải thật tuyệt vời.

– Dành thời gian thư giãn: Ngâm mình trong bồn nước nóng cùng thảo mộc, massage nhẹ nhàng… mang đến cảm giác thoải mái cho cơ thể.

– Cười nhiều hơn: Một nụ cười thực sự giúp bạn luôn tươi tắn, xinh đẹp. Hãy thường xuyên nở nụ cười với người thân, bạn đời, con cái, bạn bè, đồng nghiệp… Hãy để vẻ đẹp tâm hồn được tỏa sáng ra bên ngoài.

– Ăn uống lành mạnh: Phụ nữ cần có một chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ chất dinh dưỡng. Tăng cường canxi, protein, cắt giảm chất béo, đường và bổ sung nhiều trái cây, rau củ.

– Làm bất cứ điều gì để cảm thấy hạnh phúc: Đi bộ trong công viên, xem bộ phim yêu thích, rủ bạn bè đi hát, nhảy, thậm chí là đóng kín cửa múa hát một mình….

– Tự thưởng cho bản thân: Thỉnh thoảng nên tự thưởng cho bản thân bằng cách thoải mái ăn món mà bạn thèm, ngủ muộn, đi du lịch…

– Gặp gỡ bạn bè: Thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tổ chức những bữa tiệc tùng hoặc cà ph tâm sự để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

2. Chăm sóc, nuôi dậy con cái thật tốt Phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chức năng sinh đẻ, nuôi dạy con cái từ khi con còn trong bụng mẹ và khi con đã trưởng thành. Điều phụ nữ cần nhất không phải là một người chồng mà là được tự tay nuôi con, nhìn thấy những đứa con của mình lớn khỏe mạnh mẽ, thông minh, xinh đẹp và thành đạt.

Người mẹ cần toàn tâm toàn ý chăm sóc và giáo dục con cái trưởng thành, ngoan ngoãn. Mẹ phải là hơi ấm, là nguồn sữa để nuôi con khôn lớn, là chỗ dựa tinh thần to lớn đối với mỗi đứa con. Bởi vì mẹ là người có tác động ảnh hưởng to lớn đến sự hình thành thể lực, trí lực, phẩm chất, nhân cách của con nên hãy thực sự là những tấm gương sáng cho con noi theo mẹ nhé!.

3. Báo hiếu cha mẹ Tình cha nghĩa mẹ như được ví như trời biển. Cuộc đời cha mẹ luôn dành hết cho mình, đừng vì mải mê chăm lo cho nhà chồng mà quên mất đấng sinh thành của mình các chị nhé. Phụ nữ chỉ cần báo hiếu cha mẹ bằng những cách sau, không chỉ họ cảm thấy hạnh phúc mà bản thân chị em mình cũng vui vẻ, an tâm hơn nhiều.

- Nói yêu thương cha mẹ thường xuyên.

- Dành thời gian trò chuyện, hỏi thăm vì càng có tuổi, nhu cầu được quan tâm, trò chuyện của cha mẹ càng cao. Hãy thường xuyên hỏi những câu đơn giản như “Hôm nay cha/mẹ ăn món gì? có ngon miệng không?” hay “cha/mẹ ngủ ngon không? có đau nhức ở đâu không?”… Hãy đưa họ đi khám, mua thuốc nếu cha mẹ bị bệnh và nên mua đồ ăn bồi bổ cho họ thường xuyên.

- Bày tỏ lòng biết ơn: Ân tình sâu nặng của cha mẹ chẳng bao giờ có thể trả hết được, cho nên hãy thường xuyên nói lời cảm ơn bằng cả tấm lòng vào những ngày lễ đặc biệt như sinh nhật cha/mẹ, lễ tết…

- Sống thật tốt để cha mẹ yên tâm: Con gái đi lấy chồng, không cha mẹ nào là không khỏi lo lắng, bất an. Vì thế chị em không cần phải thật giàu có mới có thể báo hiếu cha mẹ mà hãy trở thành người có đạo đức, tự lập, mạnh mẽ, sống hạnh phúc để họ yên tâm về mình.

Suy cho cùng, chị em cố gắng, hết lòng hết dạ vì đàn ông cũng chưa chắc có được hạnh phúc như mong đợi. Nhưng nếu cố gắng vì công việc, vì bản thân mình, vì bố mẹ và con cái chắc chắn chị em sẽ có được thành quả xứng đáng. Và chắc chắn, một người phụ nữ chủ động về tài chính, khoác lên mình khí chất mạnh mẽ, tự tin sẽ khiến đàn ông phải nể phục và chạy theo ‘giữ vợ’ là cái chắc!

Theo Blogtin

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh