Bi hài chồng trẻ cầu cứu bác sĩ “có thuốc nào giúp vợ… HÃM BỚT HAM MUỐN?”

Thu Hà 2018-07-25 18:30
- Cánh mày râu ham "chuyện ấy" được coi là chuyện… bình thường. Thế nhưng chị em bỗng dưng ham mê chuyện ấy thì rất nhiều câu chuyện cười ra nước mắt đã xảy ra.

Khóc ròng vì vợ bỗng dưng nhu cầu cao bất thường

Bén duyên nhau từ thời học đại học, vợ chồng chị H.Trang (quê ở Bắc Giang) lập nghiệp tại Hà Nội. Nhờ sự chăm chỉ, vợ chồng chị đã có nhà riêng, lại tậu được chiếc “bốn bánh” nhỏ xinh để về quê cho thuận tiện.

Trong mắt anh, chị Trang luôn là người vợ hiền thục, nhu mì nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Dù có hai con nhưng chị vẫn có hình thể “đồng hồ cát”, chỉ cần diện chút váy áo, dậm tí phấn son là trông “ngon đáo để”.

Điều khiến anh ưng nhất là chị Trang rất tâm lý. Chị thấu hiểu và rất biết cách “chiều chồng” theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Dù đã ở ngưỡng tuổi U40 nhưng “chuyện ấy” của vợ chồng chị vẫn vô cùng mĩ mãn.

Lạ lùng trai trẻ cầu cứu bác sĩ “có thuốc nào giúp vợ…hãm bớt ham muốn?”

Vợ bỗng dưng nhu cầu cao bất thường khiến phái mày râu khổ sở ứng phó. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà chị bỗng dưng “thèm chồng” một cách bất thường dù chồng đã “trả bài” đúng hẹn, không thiếu một ly.

Chỉ cần nhìn thấy chồng cởi trần, lượn qua trước mặt là chị đưa mắt nhìn chồng âu yếm, vòng tay ôm hôn anh thắm thiết. Ban đầu, chồng chị thấy thích thú trước sự thay đổi này của vợ, thế nhưng sau một tuần “chiều vợ” với số lượng gấp đôi bình thường, chồng chị bắt đầu mệt phờ. Đang yên đang lành, tự dưng sự “lệch tông” này khiến anh sợ hãi mỗi khi thấy vợ…nhìn mình.

Chồng thủ thỉ hỏi tại sao, chị Trang đỏ lựng mặt vì chính bản thân chị cũng không lý giải nổi? Chị chỉ biết gần đây chị có nghe theo bạn bè mách uống một số sản phẩm có tác dụng kích thích nội tiết tố, đẹp da. Nghi ngờ do tác dụng phụ của các sản phẩm này, chị Trang đã ngừng uống với hy vọng mọi chuyện trở về trạng thái cũ.

“Bác sĩ ơi, có thuốc nào giúp vợ em…hãm bớt?”

Từng tư vấn và điều trị cho nhiều cặp đôi, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, chuyên khoa Ngoại – Tiết niệu (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) gặp rất nhiều câu chuyện bi hài xuất phát từ việc người vợ bỗng dưng ham muốn bất thường.

Lạ lùng trai trẻ cầu cứu bác sĩ “có thuốc nào giúp vợ…hãm bớt ham muốn?”

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

“Có anh chồng đã gọi điện cầu cứu bác sĩ có thuốc nào giúp vợ “hãm bớt” vì cô ấy bỗng ham muốn quá. Sau khi khai thác bệnh sử, khám thì chúng tôi phát hiện vợ có rối loạn tuyến yên, hoặc do vợ hồi xuân tăng hormone. Có người do vợ ghen chồng cặp bồ bên ngoài nên dùng chiêu “vắt kiệt” chồng để hành hạ chồng cho bõ tức. Người chồng lâm vào hoảng loạn tâm lý vì sự bất thường này của vợ”, Bác sĩ Đình Liên kể.

Sự ham muốn quá đà trong vấn đề phòng the sẽ khiến cho sức khỏe cặp đôi gặp tác hại khôn lường. Bác sĩ Liên đã từng tiếp nhận cặp đôi sắp cưới nhập viện vì “quá sức”. Chẳng là trong chuyến du lịch trước ngày cưới, họ đã mang theo dụng cụ tình dục để làm mới chuyện chăn gối.

Họ lạm dụng quan hệ tình dục quá đà đến nỗi chàng trai ngất đi và phải nhập viện hồi sức cấp cứu. Ngoài ra, người bệnh bị chấn thương vùng kín do nóng vội, lạm dụng nhưng thiếu kiến thức, kỹ năng sinh hoạt tình dục”, Bác sĩ Liên cho biết.

Theo bác sĩ Liên, khi có sự cố hay bất cứ trục trặc nào trong chuyện sinh hoạt tình dục, cặp đôi không nên giấu diếm. “Nên có sự trao đổi thẳng thắn giữa hai người và gặp bác sĩ chuyên khoa để tư vấn, tìm ra giải pháp phù hợp, tránh hậu quả khôn lường cho sức khỏe và tinh thần của hai vợ chồng”, bác sĩ Liên nhấn mạnh.

(Họ tên nhân vật đã được thay đổi)

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ những ngôi sao hạng A Hàn Quốc sở hữu công ty giải trí riêng