Bi hài cách lưu tên mẹ chồng 'bá đạo' trong điện thoại của các nàng dâu

Trung Hiếu 2017-05-06 07:00
- Lưu tên cha mẹ chồng trong điện thoại thể hiện phần lớn tình cảm của nàng dâu. Ngoài những cái tên thông thường, có không ít cách lưu tên bá đạo khác của nàng dâu không mấy thiện cảm với họ.

Hầu như rất ít nàng dâu lưu tên bố mẹ chồng trong danh bạ điện thoại của mình. Ngược lại, họ thường không dùng những cái tên thể hiện tình yêu thương như mẹ yêu, bố yêu hoặc ông nội, bà nội mà chỉ là những cái tên rất đỗi bình thường như mẹ, mẹ chồng, bố chồng.

Thậm chí, nhiều nàng dâu không mấy thiện cảm với bố mẹ chồng thường lưu những cái tên bá đạo, khó đỡ như 114, mẹ của chồng, thị mầu, mẹ già…

Danh bạ điện thoại của chị Hồng Thắm (28 tuổi) bỗng nhiên báo cuộc gọi đến của 114 làm đám bạn giật mình. Thấy chị Thắm ngọt ngào vâng dạ trả lời điện thoại khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Khi được hỏi, chị Thắm cười tươi cho biết đó là số điện thoại của mẹ chồng gọi.

Thời gian gần đây, chị cảm thấy áp lực vì mẹ chồng ngày càng tỏ ra khó tính, không mấy hài lòng những việc con dâu làm khiến chị Thắm mất dần thiện cảm với mẹ chồng. Sống chung trong gia đình, mang phận làm dâu không dám nói gì nên chị Thắm càng thêm ấm ức. Để giảm bớt ấm ức trong lòng, chị Thắm đổi cách lưu tên trong danh bạ từ “mẹ chồng” thành 114.

“Mẹ chồng tôi ngày càng khó tính, hay nóng giận, cáu gắt. Sai việc này việc kia tôi chưa kịp làm đã lớn tiếng quát tháo rồi. Tôi bị mẹ chồng suốt ngày chê bai chậm chạp, siêng ăn nhác làm. Bức xúc lắm nhưng không biết chia sẻ với ai. Tôi đành thể hiện một chút thái độ bằng cách lưu tên mẹ chồng qua điện thoại vậy.

Bi hài cách lưu tên mẹ chồng trong điện thoại của các nàng dâu

Cứ mỗi lần thấy chuông điện thoại reo, báo số 114 là tôi phải bắt máy liền, lắng tai nghe cho thật rõ, dạ vâng suốt ngày mà vẫn không thể nào làm bà hài lòng được”, người phụ nữ này nói.

Danh bạ điện thoại của chị Tường Vi (30 tuổi) lưu số điện thoại của mẹ chồng là “mẹ của chồng”. Chị Vi giải thích, mẹ của chồng tức là không phải mẹ của mình. Càng cưng chiều, thương yêu con trai bao nhiêu thì mẹ chồng chị lại tỏ ra ghen ghét, hạnh họe, chê trách con dâu bấy nhiêu.

Làm dâu suốt 5 năm mà chị Vi cảm giác mình như người thừa trong gia đình. Thậm chí, nhiều lúc chị còn bị mẹ chồng ghen tức, quát mắng vì cái tội dám nhõng nhẽo với con trai bà.

Cùng chung hoàn cảnh như chị Vi nhưng chị Hồng Ánh (29 tuổi) lại có cách lưu danh bạ khác là “Bà nội của con trai”. Với chị Ánh, lưu thế này thể hiện tình cảm xa hơn, càng xa thì tình cảm càng lạnh nhạt.

Chị Ánh bức xúc: “Bỏ gia đình về cung cúc tận tụy nhà chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chăm sóc chồng, sinh con cho nhà chồng, vậy mà tôi chẳng được mẹ chồng đồng cảm, thương yêu mà ngược lại. Tình cảm của mẹ chồng dành hết cho chồng, cho cháu nội, không còn phần cho tôi. Sống trong gia đình mà tôi thấy mình chẳng khác nào người dưng. Đã vậy, tôi còn suốt ngày bị mẹ chồng lên lớp nữa chứ. Đúng là khác máu tanh lòng”.

Chị Mai Ly còn có cách lưu tên mẹ chồng bá đạo hơn. Chị không lưu tên mà đặt một biểu tượng hình con mèo đang xù lông, trừng mắt vì giận giữ. Khi hỏi người gọi đến là ai, chị cười thích thú nói đó là của mẹ chồng.

Chị Ly chia sẻ, mỗi lần không hài lòng chuyện gì về con dâu như thức ăn không hợp vị, ngủ dậy muộn, đi làm về không đúng giờ, mẹ chồng thường tỏ thái độ tức giận, lớn tiếng quát mắng. Mỗi lần như vậy chị Ly chỉ biết nén ấm ức vào lòng. Nghĩ ra cách lưu danh bạ mẹ chồng bá đạo trên mới giúp chị xả stress phần nào.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp sao Việt có tướng phu thê: Hà Hồ - Kim Lý chưa phải số 1