12 cung hoàng đạo là nhân vật nào trong bộ phim Diên Hi công lược?

2018-08-17 14:41
- Diên Hy Công Lược là một bộ phim về đề tài cung đấu đang làm mưa làm gió trong những ngày vừa qua. Thử xem, 12 cung hoàng đạo là đại diện cho nhân vật nào trong bộ phim này nhé?

Chốn thâm cung thị phi thật quá mệt mỏi khi phải tranh giành quyền lực và sự sủng ái đúng không nào? Còn bạn, bạn thích nhân vật nào nhất trong Diên Hi công lược

Bạch Dương: Minh Ngọc 

Minh Ngọc, một cô nàng đại diện cho chòm sao Bạch Dương chính hiệu. Một cô gái hay bốc đồng, hiếu thắng, nóng tính và nông cạn. Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu, sẽ hiểu rõ được con người của Minh Ngọc, không có gì quá ghê gớm, đành hanh và xấu tính mà thuộc dạng “khẩu xà tâm Phật”, không hề có tâm cơ độc địa hay mưu đồ hiểm ác, thậm chí còn thẳng thắn, ngốc nghếch, ruột để ngoài da, ghét ai thì sẽ biểu hiện ra mặt. 

Kim Ngưu: Phú Sát Phó Hằng 

Phú Sát Phó Hằng là một người đẹp trai, con nhà giàu, là một soái ca được các chị em say như điếu đổ. Anh chàng tuy sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, lãng tử đã yêu thì chung tình vô đối, lòng dạ chỉ hướng về một người con gái mà thôi. Mỗi tội ngây thơ, dễ tin người, bị Anh Lạc thả thính có vài chiêu mà đã đổ đứ đừ, dù bị nàng hại vẫn tình nguyện xin chết.  

Song Tử: Ngụy Anh Lạc 

Đa số những ai sinh ra dưới chòm sao Song Tử đều được ông trời phú cho tài ăn nói sắc bén, hoạt ngôn, trí tuệ thông minh, lanh lợi, dễ thích ứng với môi trường mới, khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Và nữ chính Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược thì hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Có thể nói, Anh Lạc chính là phiên bảo hoàn hảo của một Song Tử đời thực, ngay cả năng lực thả thính thần thánh, bảo đảm tán đâu đổ đấy của cung Song Tử cũng được Anh Lạc áp dụng xuất sắc trong việc tấn công chàng hot boy Tử Cấm thành – Phú Sát Phó Hằng. Bên cạnh đó, cả Song Tử và Anh Lạc cũng đều sở hữu nhược điểm lớn là tính tò mò, lanh chanh, thích lo chuyện bao đồng. 

Cự Giải: Phú Sát Hoàng Hậu 

Trong chốn hậu cung Mãn Thanh – Phú Sát Hoàng hậu chính là hiện thân của chòm sao Cự Giải. Nàng là một cô gái hiền lành, bao dung, biết quan tâm, lo nghĩ cho người khác, đặc biệt là sẵn lòng hy sinh không màn đến bản thân. Nàng được xem là mĩ nữ vạn người mê, ai nấy đều yêu quý. 

Sư Tử: Hoàng đế Càn Long 

Những người sinh ra dưới chòm sao Sư Tử thường lạnh lùng, sang chảnh, lạnh lùng, cool ngầu và mạnh mẽ, có nhiều điểm tương đồng với vị Hoàng đế Càn Long uy nghiêm đầy mình. Là người đứng đầu thiên hạ, Càn Long không chỉ bộc lộ được khả năng lãnh đạo với thần thái tự tin ngút ngàn của dòng họ “chúa tể sơn lâm” mà còn rất bản lĩnh trong việc xử trí liêm minh dàn hậu cung hơn 3000 phi tần của mình. 

Xử Nữ: Trương Ma Ma 

Xử Nữ là một người chỉn chu, tháo vát, đảm đang, khéo léo, có bản năng của một người mẹ, nghiêm khắc nhưng rất giàu lòng nhân ái. Giống như Trương Ma Ma thường xuyên bảo vệ, bao bọc cô nàng Anh Lạc trước những tai họa khôn lường 

Thiên Bình: Nhĩ Tình 

Tâm phúc của Phú Sát Hoàng hậu – Nhĩ Tình là người hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế, tính tình điềm đạm, hiền dịu và không thích bon chen, cạnh tranh để giành địa vị. Cô nàng thay vì thể hiện quyền uy với đám cung nữ thì luôn là người đứng ra hòa giải, đưa ra lời khuyên cho Anh Lạc và Minh Ngọc. Chắc chắn, Nhĩ Tình là một cô nàng Thiên Bình công bằng, hiểu lý lẽ và dịu dàng, nho nhã. 

Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi trong hàng loạt mặt tính cách muôn màu muôn vẻ của một nàng Thiên Bình khôn khéo, đa mưu túc trí mà thôi. Khi cần thiết, các nữ nhân cung Thiên Bình như Nhĩ Tình cũng sẽ trở mặt, lột xác thành ác nữ chốn hậu cung dễ như trở bàn tay đấy. 

Thần Nông: Cao Quý Phi 

Thần Nông Cao Quý Phi là một mỹ nữ đầy mưu mô, xảo quyệt đúng với bản chất đặc trưng của chòm sao này. Hơn nữa, đa phần các nữ nhân cung Thần Nông đều rất biết cách câu dụ nam nhân - những người sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, bí hiểm. 

Nhân Mã: Hải Lan Sát 

Hải Lan Sát mang nhiều nét tính cách của một Nhân Mã hài hước, láu táu, vui tính và tưng tửng. Khác với Phó Hằng ít nói, khó gần, Hải Lan Sát thân thiện, quảng giao, hay cười và rất nhiệt tình trong việc gán ghép cặp đôi Phó Hằng – Anh Lạc. Anh chàng cũng có tật nói nhiều, rất hay trêu chọc, bông đùa với những người xung quanh. 

Ma Kết: Nhàn Phi 

Nhàn Phi quả thực là nhân vật không phải dạng vừa. Sở hữu vẻ ngoài “vô hại", tính cách chính trực, liêm khiết, lòng tự trọng cao ngút trời, nhưng khi chuyển sang chế độ “Ác”, Nhàn phi lập tức thay đổi 180 độ, giết chết kẻ thù của mình xong vẫn ung dung đi về thắp nhang khấn Phật rồi chăm sóc cho con của kẻ vừa bị mình hại. Bản lĩnh đỉnh cao như thế này, thâm trầm mà tâm cơ như vậy thì chỉ có thể là Ma Kết “mưu lược, lý trí và khôn ngoan” mà thôi. 

Bảo Bình: Thuần Phi 

Thuần phi chính là một Bảo Bình nữ chính hiệu, tính cách khó đoán, ung dung tự tại, rất ít khi tham gia vào chuyện thị phi, nhưng một khi đã nhúng tay vào thì không địch nổi. Không chỉ thông minh, sắc sảo, Thuần phi còn là nhân vật bí hiểm bậc nhất chốn hậu cung trong Diên Hy công lược, không màng quyền lực, luôn đứng ngoài cuộc chiến tranh sủng của Hoàng thượng dù năm lần bảy lượt được Càn Long để mắt tới, đúng chuẩn phong cách sống một mình một phách, vừa hờ hững vừa tách biệt của Bảo Bình lập dị. 

Song Ngư: Thư Quý Nhân 

Song Ngư là những kẻ hai mặt, hay đâm chọt, nịnh nọt lại còn tỏ ra ngây thơ để câu dẫn Hoàng thượng, mỗi tội lần nào cũng “fail”. Đã thế, Thư Quý Nhân còn mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh, tuy xinh đẹp nhưng thảo mai, giả tạo. Tất nhiên, không phải Song Ngư nào cũng xấu tính như cô nàng Bạch Liên hoa thích hóng hớt này. 

Theo GUU 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Nghẹt thở' trước loạt ảnh đẹp như tranh của các vũ công ballet