Miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm

2015-12-14 11:12
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, từ 16-17/12 có thể có rét đậm trên diện rộng, rét hại vùng núi.
Sau đợt nắng ấm ngắn ngày, nhiệt độ tăng nhẹ, miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt rét đậm mới, có nơi rét hại. Sáng nay (14/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gây mưa, mưa rào rải rác.
Sáng 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Đông Bắc Bộ đã xuất hiện mưa và mưa rào rải rác. Chiều và tối ngày 14/12, không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những khu vực khác như Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Trung Bộ.
Miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm
Khi không khí lạnh tràn xuống, khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông từ ngày 15/12. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3 ở đất liền, còn vùng ven biển có gió cấp 4-6.
Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực ảnh hưởng rộng có thể khu vực Nam Trung Bộ cũng chịu tác động. Mức nhiệt của miền Bắc sẽ giảm mạnh trong đó Thủ đô Hà Nội còn 16-17 độ C, tức giảm khoảng 7 độ C so với Chủ nhật (13/12). 
Khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay có gió Đông Bắc cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh. Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, còn vùng núi rét đậm. Tới ngày 16 và 17/12/2015, Bắc Bộ có thể có rét đậm diện rộng, rét hại ở vùng núi.
Bão có gió mạnh cấp 12-13
Hiện nay, bão Melor đang hoạt động ở khu vực gần biển Đông. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển mỗi giờ khoảng 20 km, theo hướng Tây. Vị trí tâm bão tính đến 1h ngày 15/12 khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, tại khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão lên đến 12-13 (tức khoảng 120 -150km/giờ), giật cấp 14 và cấp 15.
Khoảng 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây. Mỗi giờ bão Melor đi được 10km - 15km. Tới 1h ngày 16/12/2015, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông tại khu vực Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 10 - cấp 11 (khoảng 90 km - 120km/giờ), giật cấp 13, 14.
Theo dự báo trong vòng 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão Melor có thể đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Mỗi giờ bão đi được từ 5km - 10km
Đông Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bắt trend với gam màu xanh quả bơ hot hit nhất hè 2021, vừa xinh vừa cực kỳ dịu mát