Dự báo thời tiết ngày 7/8/2015

2015-08-07 11:15
- Dự báo thời tiết ngày 7/8/2015 - Miền Bắc mưa đã giảm và nắng đã lên đều tại các khu vực. Miền Trung thời tiết nắng ráo và miền Nam thời tiết đang trở xấu vì cơn bão Soudelor đến gần,

Miền Bắc đêm qua mưa đã giảm hẳn, gió Đông Nam vẫn đem lại một không khí dễ chịu. Lúc này, độ ẩm cao trên 85% và nhiệt độ chúng ta cảm nhận được chỉ khoảng 23-24oC. Trong buổi sáng, dự báo xen lẫn những khoảng nắng sẽ là những lúc nhiều mây và khả năng từ trưa, chiều nay nhiệt độ sẽ tăng đều hơn. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ sẽ dao động từ 31-33oC, còn phía Tây Bắc Bộ khoảng 30-31oC.

Miền Trung thời tiết nắng ráo, ít mưa đã ổn định sang ngày thứ 3, trời lặng gió và nắng mạnh liên tục. Buổi trưa chúng ta sẽ cảm thấy nắng nhẹ và nhiệt độ trưa nay tại các điểm Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết là 32- 34oC.

Các tỉnh phía Nam sẽ có mưa ngay từ sáng vì gió Tây Nam sẽ có thêm một nguồn tương tác nữa đó là bão Soudelor ở phía Đông Nam của đảo Đài Loan ( Trung Quốc). Mây giông đang sẵn có ở ven biển từ khu vực Kiên Giang đến Cà Mau gây mưa và khả năng sau 15h chiều, mưa sẽ lan rộng ra các tỉnh thành khác. Cảnh báo về mưa ngập, gió giật, sấm sét cao.

Thời tiết biển ở khu vực phía Nam biển Đông, phía Nam của huyện đảo Trường Sa, khu vực ven bờ từ Bình Thuận- Cà Mau và khu vực Cà Mau- Kiên Giang, gió giật mạnh cấp 5-6, có lúc cấp 7-9, sóng cao từ 2-4m, biển động.  Và đến tối nay, vùng thời tiết xáu trên biển sẽ mở rộng sang khu vực Đông Bắc  biển Đông, khi cơn bão Soudelor tiến gần hơn đến đảo Đài Loan ( Trung Quốc) và gió tại đây sẽ mạnh cấp 6-8, có lúc giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Tiếp theo sẽ là những tin tức về cơn bão Soudelor

Hồi 08 giờ ngày 07/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 165km một giờ), giật cấp 17. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 08/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 16.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 09/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,1 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 11. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ tối nay (07/8), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
Ngoài ra ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và gây mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. 
Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 14h30 ngày 07/8.

Cuối cùng sẽ là bản sự báo chi tiết cho các vùng vào ngày mai:

Phía Tây Bắc Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Phía Đông Bắc Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Hà Nội
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

 

Yến Nguyễn

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu