Trúc Nhân: "Tôi không ngại chạm mặt 365 ở Music Matters Live 2015"

Phong Dương 2015-04-10 06:29
- Giọng ca "Bốn chữ lắm" đã chọn một ca khúc mang đề tài khá thú vị về mặt trái của showbiz và rất thoải mái khi "đụng độ" với những đối thủ nặng ký như 365 daband, Nhật Thuỷ hay Khương Hoàn Mỹ.

Cùng với sự "lên ngôi" của Bốn chữ lắm khi càng quét các cuộc cuộc thi âm nhạc với vô số những giải thưởng, chàng ca sĩ "tinh quái" này càng được chú ý nhiều hơn trong suốt năm 2014. Ngoài khả năng hát live rất tốt, xử lý sân khấu với chất tinh quái riêng và nhạy bén trong từng nốt nhạc, Trúc Nhân tiếp tục tạo niềm tin cho khán giả khi được đề cử vào danh sách Top 5 Nghệ sĩ tranh cơ hội đại diện Việt Nam tham gia biểu diễn Pepsi Music Accelerator tổ chức tại Singrapore với rất nhiều nước châu Á tham gia.

"Đối thủ" của anh trong cuộc đua lần này đều là những cái tên "nặng ký": nhóm nhạc 365, Quán quân Vietnam Idol 2014 - Nhật Thuỷ và Khương Hoàn Mỹ (X-Factor). Vũ Cát Tường cũng là một trong Top 5 được đề cử nhưng bất ngờ rút lui vào phút cuối vì lịch tham gia trùng với lịch Tốt nghiệp của cô tại Trường Đại học.
Nhóm 365 chọn ca khúc Nơi anh không thuộc về để tham gia
Quán quân Vietnam Idol 2014 chọn ca khúc "Một thoáng yêu" để khoe chất giọng khoẻ và mượt mà của cô
Tuy là một gương mặt khá mới của showbiz, Khương Hoàn Mỹ chứng tỏ mình là đối thủ đáng gờm về giọng hát và phong cách biểu diễn. 
Trong cuộc đua mới, Trúc Nhân đã chọn ca khúc Thật bất ngờ của nhạc sĩ Mew Amazing. Ca khúc mà anh chọn mang chủ đề khá "nhạy cảm" của showbiz khi phơi bày nhiều mặt trái của nghề với những chiêu trò, scandal gây ồn ào trong thời gian qua: chuyện hôn nhân tan rã, lừa gạt tiền bạc, hành hung nhau...

Phóng viên của báo Emdep.vn đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh chàng Trúc Nhân về ca khúc "đặc biệt" này.

-  Chào Trúc Nhân! Sau cuộc thi The Voice mùa đầu tiên, đây là lần thứ hai thấy Nhân tham gia một chương trình mà "đối thủ" là những ca sĩ đã nổi tiếng. Trúc Nhân có cảm xúc gì không?

Thú thật, Nhân dần chai lì với cảm giác đi thi, nên việc "đối mặt" với những đồng nghiệp của mình ở một sân chơi âm nhạc có tầm cỡ lớn cũng không khiến mình lo lắng lắm. Năm nay là năm thứ ba làm nghệ thuật, Nhân thấy mình càng cứng cỏi và bản lĩnh hơn rất nhiều. Nhân nhận lời tham gia Pepsi Music Accelerator vì đây là một cơ hội để Nhân và các bạn đồng nghiệp có cơ hội khẳng định giá trị làm nghệ thuật của bản thân với những người bạn quốc tế. Nhân khá thoải mái khi tham gia cuộc thi này.

- Ca khúc "Thật bất ngờ" là bài thi của bạn trong cuộc thi này. Với đề tài khá nhạy về showbiz, Nhân có thấy lo lắng về phản ứng của khán giả hay những đồng nghiệp được ám chỉ trong ca khúc?

Trúc Nhân thấy đây là một ca khúc rất hay. "Cha đẻ" của bài hát này là nhạc sĩ Mew Amazing và từng sáng tác ca khúc Bác làm vườn và con chim sâu từng gây "chấn động" tại Bài hát Việt 2013. Nhân nghĩ đây là chủ đề hay nhưng hiếm có nhạc sĩ nào "liều lĩnh" viết về nó. Nên khi nghe bản demo ca khúc này, Nhân muốn hát nó. Nhân tin khán giả sẽ nhìn thấy nhiều điều thú vị của showbiz, chứ không đơn giản là những "màu hồng" thường thấy. Khán giả có lẽ sẽ rất thích ca khúc này vì nhiều yếu tố: giai điệu bắt tai, ca từ "độc đáo" và một chủ đề gây sự tò mò. Còn những đồng nghiệp được "ám chỉ" trong ca khúc, Nhân nghĩ họ sẽ không trách nhạc sĩ hay người thể hiện ca khúc, vì đó chỉ là một cái nhìn sơ lược về mặt trái của showbiz chứ không có ý phân tích chuyện đúng-sai hay nhận xét về ai cả. Có lẽ, họ cũng sẽ thích ca khúc này.

- Ngoài yếu tố nội dung, điều gì khiến bạn chú ý về ca khúc này?

Đó là cách viết nhạc và sáng tác của nhạc sĩ Mew Amazing. Ca khúc này có vòng hoà âm rất đặc biệt, giai điệu bắt tai và cách xử lý cũng không đơn giản như những ca khúc mà Nhân thường hát trước đây. Tính cách của mình rất thích trải nghiệm những điều mới, và ca khúc này là một trải nghiệm khá thú vị với mình

- Nhân có nghĩ sẽ thu lại bản audio, làm MV hay sản xuất single cho ca khúc này sau cuộc thi?

Chắc chắn là có. Hiện tại, Nhân đã làm việc với nhạc sĩ để mua lại ca khúc và thu âm, thực hiện MV sau khi chương trình kết thúc. Nhân nghĩ đó sẽ là một sản phẩm rất hay và chính Nhân cũng mong chờ sự thay đổi của mình trong single lần này.

- Nói về những "đối thủ" trong cuộc thi, bạn có ngại bất cứ ai hay không khi cơ hội chỉ dành cho một nghệ sĩ duy nhất?

Không. Như đã chia sẻ, Trúc Nhân không đặt nặng vấn đề thi cử hay chạy đua giành thứ hạng. Nếu có cảm xúc, có lẽ nó hợp với Trúc Nhân của 3 năm về trước. Trúc Nhân đến với khán giả chỉ mong muốn được hát và hát.

Nhân cũng rất ít khi chia sẻ điều gì, share link những cuộc thi mình tham gia hay kêu gọi bình chọn cho mình trên Facebook cá nhân, vì đó là quyền tự do của mỗi khán giả. Nhưng đến với sân chơi, Nhân bạo dạn chia sẻ ca khúc này để lắng nghe tâm sự từ các fan, người hâm mộ. Nhìn cách các bạn comment, chia sẻ, thậm chí share nhờ bình chọn, Nhân cũng có chút áp lực khi niềm tin của nhiều người đặt cho mình. Và điều đó càng giúp Nhân có động lực để bước tiếp trên con đường sự nghiệp.

- Nói là thế, nhưng đây là cuộc thi có tính công bằng trực tiếp khi dựa vào 100% vào sự bình chọn của khán giả. Với một đối thủ đông fan như 365, bạn vẫn tin tưởng mình giành chiến thắng?

Mình không đặt bất cứ sự hy vọng hay kỳ vọng nào vào kết quả cả. Mục tiêu luôn cần phải có nhưng không phải lúc nào cứ nhắm tới điều đó và thực hiện bằng mọi cách. Nhân cũng không ngại sẽ "chạm mặt" một nhóm nhạc đang rất nổi tiếng và đông fan như 365 hay các bạn đồng nghiệp khác. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có những thế mạnh riêng và lượng khán giả yêu mến mình riêng.

Cảm ơn Trúc Nhân về cuộc trò chuyện ngắn! Hy vọng bạn sẽ giành kết quả tốt trong chương trình năm nay.

Cùng lắng nghe ca khúc Thật bất ngờ - Trúc Nhân:

Vũ Phong
(Nguồn: Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ nên chọn người đàn ông yêu mình