Tiếng hát mãi xanh: Lối đi riêng của giải trí Việt

Kiều Trinh 2015-07-05 18:42
- “Tiếng hát mãi xanh” được biết đến và lấy lòng khán giả Việt Nam không nhờ bởi những ngôi sao tên tuổi mà là nhờ vào tính chất độc đáo của chương trình.
Thứ nhất, đây là chương trình dành cho đối tượng từ tuổi 35 trở đi - tức dành riêng cho lứa tuổi trung niên và cao niên trên khắp cả nước.
Nếu các gameshow truyền hình hiện nay đang lũ lượt xoáy vào cơn bão tìm kiếm tài năng trẻ từ ca hát, nhảy múa đến tấu hài, diễn hài thì Tiếng hát mãi xanh tạo chỗ đứng riêng cho mình khi chỉ dành cho một thế hệ lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chương trình trở nên xưa cũ và nhàm chán. Chính bởi trong Tiếng hát mãi xanh, chúng ta - những người thuộc thế hệ con cháu - mới thấy được sự hồn nhiên, hóm hỉnh, lạc quan và yêu đời của thế hệ đi trước.
Như tâm sự của một cụ ông Dương Hữu Hùng - 71 tuổi, cũng là thí sinh của chương trình: “Tôi có 28 năm làm trong ngành điện lực. Ai cũng nghĩ ai làm ngành này chắc khô khan lắm, nhưng kì thực tôi lại rất mê ca hát. Tham gia ở độ tuổi này, tôi chỉ muốn nói rằng dù mái tóc tôi không còn xanh nhưng trái tim tôi hãy còn xanh. Mong quý vị hãy ủng hộ chúng tôi”. Không chỉ nói suông, ông đã mang chính tinh thần ấy để thể hiện ca khúc Thuyền và Biển (nhạc Phan Huỳnh Điểu – phổ thơ Xuân Quỳnh) đầy tình cảm bằng chất giọng cao hiếm có ở tuổi già. 
Tiếng hát mãi xanh - lối đi riêng của giải trí Việt
Những thí sinh chất lượng của "Tiếng hát mãi xanh" mùa thứ 5.
Thứ hai, đây là chương trình mang tính kết nối cao, tạo ra sân chơi không chỉ cho đối tượng dự thi mà cả con cháu của họ. Nhìn vào xã hội hiện nay, có thể nói rằng các bạn trẻ ai cũng bộn bề công việc. Chính vì vậy, thời gian dành cho gia đình cũng trở nên hạn hẹp.
Tuy nhiên, dường như Tiếng hát mãi xanh lại trở thành cầu nối thắt chặt tình cảm của mọi thành viên trong gia đình hơn. Chương trình xuất hiện thu hút không ít sự quan tâm của giới trẻ khi họ đều khuyến khích và hỗ trợ đăng kí ông bà, cha mẹ… tham gia ứng tuyển. Hình ảnh con cháu đưa gia đình của mình đi thi và cổ vũ hết lòng khiến cho không ít phụ huynh như được tiếp thêm nguồn sức mạnh. Tiếng hát mãi xanh đúng như cái tên của nó còn truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhờ đó mà truyền thống dân tộc Việt Nam được tiếp thu và lưu truyền. 
Tiếng hát mãi xanh - lối đi riêng của giải trí Việt
Sự lạc quan, niềm say mê ca hát và luôn muốn cống hiến giọng hát của mình là điều có thể thấy rõ qua các giọng hát của thí sinh trong chương trình này
Thứ ba, Tiếng hát mãi xanh mặc dù là nơi để các thí sinh trổ tài ca hát nhưng không quá đặt nặng về mặt chuyên môn ca hát, mà trên đó là sự đam mê với âm nhạc và tình cảm trau chuốt trong từng lời ca tiếng hát.
Ví như thí sinh Bùi Trần Quyền - 67 tuổi, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ nhờ vào phong độ và tính cách hài hước của ông trên sân khấu. Hay Quán quân của mùa giải năm nay Đinh Văn Long – 57 tuổi đã từng dự thi nhiều lần mới đậu hào hứng chia sẻ: “Mỗi lần thi là một lần kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra xem trí nhớ mình năm nay còn tốt như năm ngoái không, còn nhớ nổi lời bài hát không.
Trong phần trình diễn Chiếc lá cuối cùng của thí sinh Lê Thị Cẩm Loan - 52 tuổi - cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng từng nhận xét: “Nếu không có một nỗi niềm sâu lắng, không có sự nhớ nhung đến da diết như thế, không có niềm đam mê yêu thích, thì sẽ không thể hiện được ca khúc này như vậy. Chiếc lá cuối cùng nhưng vẫn còn xanh lắm. Phần thể hiện rất dễ thương, rất tình cảm
Tiếng hát mãi xanh: Lối đi riêng của giải trí Việt
Tiếng hát mãi xanh đã đi đến vòng cuối cùng với Tân Quán quân đã được xác định trong lứa tuổi thứ 5 của mình. Nhưng dường như cái nhiệt huyết của nó vẫn đang cháy sáng rực rỡ. 
Bên cạnh đêm chung kết vừa kết thúc, để đánh dấu 5 năm sự thành công của chương trình, Đêm Gala Tiếng hát mãi xanh 5 năm - hay đêm tranh tài của 6 Quán quân qua 5 mùa giải cũng hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ vào ngày 10/07/2015 sắp tới. Các Quán quân sẽ thể hiện hết mình trong 2 phần dự thi được dàn dựng công phu xoay quanh ba thể loại âm nhạc: tình ca, truyền thống – cách mạng, dân ca. Nhìn lại chặng đường 5 năm của chương trình, Tiếng hát mãi xanh đã, đang và sẽ là một chương trình luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả Việt Nam.
Kiều Trinh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bạn đã biết mẹo bôi kem chống nắng đúng cách chưa?