“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết

Ngọc Hương 2015-09-09 13:30
- Chương trình “Giọng hát Việt” mùa thứ 3 đã chính thức xác định 4 gương mặt “nặng ký” nhất để tranh ngôi vị Quán quân 2015. Yến Lê, Hoàng Dũng, Đức Phúc hay Tố Ny đều có đầy đủ yếu tố để trở thành người chiến thắng trong đêm Chung kết

Yến Lê  (team Tuấn Hưng): “Át chủ bài” sở hữu cá tính mạnh

Từng “lỡ hẹn” với cuộc thi The Voice hai mùa trước vì lý do sức khỏe, Yến Lê trở lại mùa thứ 3 với sự quyết tâm rất cao và luôn nắm giữ cơ hội để toả sáng. Xuất sắc vượt qua vòng Giấu mặt để ghi tên vào đội của HLV Tuấn Hưng, Yến Lê khiến các thí sinh khác trong đội “dè chừng” bởi cá tính âm nhạc rõ ràng và sự tinh quái trong cách xử lý các ca khúc. Đánh bại đối thủ mạnh nhất trong đội là Thanh Tú ở vòng Đối đầu, Yến Lê bước vào vòng những đêm liveshow với phong độ rất vững vàng.

“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết
Yến Lê khẳng định cá tính âm nhạc nổi trội ngay từ vòng Giấu mặt

Sau 8 đêm liveshow với những phần trình diễn rất máu lửa, Yến Lê là một trong số hiếm những thí sinh của The Voice mùa thứ 3 khẳng định tư duy âm nhạc tốt, khả năng sáng tác ổn và vũ đạo rất chuyên nghiệp. Cô luôn khiến các HLV khác và đặc biệt là “người thầy” Tuấn Hưng bất ngờ trước những phần thể hiện đầy tự tin, cuốn hút trong chính sáng tác của mình. Các HLV khác luôn đánh giá Yến Lê rất cao, thậm chí HLV Mỹ Tâm đã “dự đoán” Yến Lê sẽ là thí sinh đi đến cuối chặng đường của team Tuấn Hưng khi mới chỉ biểu diễn liveshow “mở màn”. HLV Đàm Vĩnh Hưng cùng từng “ngã mũ” trước khả năng sáng tác của Yến Lê và cũng từng “ngỏ ý” muốn thể hiện ca khúc Cho con được thay cha trong đêm liveshow 5.

Ở liveshow 8, cô gái Hà Nội có màn “lột xác” đầy ấn tượng khi thể hiện ca khúc tự sáng tác Việt Nam trong tôi là với hình ảnh cô gái Việt Nam trong sáng với tà áo dài trắng. Tới thời điểm hiện tại, Yến Lê được đánh giá là “con át chủ” bài mạnh nhất HLV Tuấn Hưng năm nay và có nhiều cơ hội cao giành ngôi vị Quán quân mùa thứ 3.

“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết

Trước khi đến với The Voice 2015, cô sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã từng “chinh chiến” ở rất nhiều cuộc thi âm nhạc khác nhau như: Tiếng hát truyền hình 2010,  top 15 vòng loại miền bắc Sao Mai Toàn quốc 2011, top 10 Ngôi Nhà Âm Nhạc 2012… Năm 2014, Yến Lê cũng từng thử sức ở Vietnam Idol 2014 nhưng việc thiếu bản lĩnh sân khấu cũng như chưa tìm được màu sắc âm nhạc cho mình khiến cô chỉ dừng lại ở Top 8. Đến với The Voice 2015, Yến Lê thật sự tìm được thế mạnh và cá tính âm nhạc riêng khi luôn làm chủ sân khấu ở nhiều thể loại khác nhau. Trước đó, cô cũng từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hay, như: Như lúc ban đầu (ft. Tiến Việt), Đừng Rời xa (ft. Anh Quân) và mới nhất là single Quay Lưng - ca khúc do chính Yến Lê tự sáng tác và “gây bão” sau liveshow 3.

Đức Phúc (team Mỹ Tâm): “Hiện tượng The Voice” rụt rè, nhút nhát

Được xem như một “làn gió mới” của cuộc thi năm nay, Đức Phúc - anh chàng tuy sở hữu giọng hát đẹp, đầy nội lực nhưng lại rất rụt rè, thiếu tự tin khi tiếp xúc với đám đông. Ngay từ vòng Giấu mặt, chàng trai 18 tuổi này đã tạo nên “cơn sốt” khi trình diễn ca khúc I’m Not The Only One với cách xử lý rất Tây và chuyên nghiệp, điều này đã khiến các vị HLV “phát cuồng” và bày tỏ ý muốn có được anh chàng về đội. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cũng rất vất vả để lôi kéo Đức Phúc về đội và anh đã khiến “người thầy” của mình vô cùng tự hào khi dần thoát khỏi cái nickname “Chàng trai đung đưa” và càng tự tin hơn sau mỗi vòng thi.

“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết

Theo dõi Đức Phúc qua các vòng thi, dễ thấy rằng Phúc vẫn chưa thật sự lột bỏ được tính cách nhút nhát, nhưng cũng chính vì nét đặc trưng ngô nghê, đáng yêu đó đã giúp Phúc “ghi điểm” trong lòng khán giả. Thậm chí, một bộ phận lớn khán giả đã thừa nhận họ “đổ” chàng trai này vì giọng hát thiên phú, nhưng thu hút hơn cả ở Phúc chính là nét tính cách rất riêng biệt kia. Chính thế mạnh về giọng hát đầy sâu lắng, cách xử lý tinh tế ở những quãng cao khiến người khác phải “rùng mình” đã giúp cho Đức Phúc đi sâu vào vòng Chung kết, mặc cho những đối thủ khác đều rất có sự bắt mắt về ngoại hình.

“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết

Liên tục thử thách bản thân khi chọn cover lại các ca khúc hit của các ca sĩ nổi tiếng, đây là một áp lực rất lớn và bản thân Phúc cũng lường trước sẽ nhận được nhiều sự so sánh nhưng anh vẫn muốn “làm khó” mình. Dù không sở hữu ngoại hình sáng trên sân khấu hay những màn trình diễn được đầu tư vũ đạo kĩ lưỡng nhưng Đức Phúc luôn biết cách làm hài lòng các HLV. Vì vậy, không bất ngờ lắm khi một lượng lớn khán giả đang rất kì vọng Đức Phúc sẽ làm “nên chuyện” tại The Voice 2015.

Vào đêm Bán kết, Đức Phúc đã khiến khán giả reo hò khi trình bày liên khúc Đã Hơn Một Lần - I Belive I Can Fly, vẫn với cách xử lý khéo léo không thể lẫn vào đâu được cùng những lời tâm sự, bộc bạch dễ thương của Phúc qua lời kể của HLV Mỹ Tâm đã khiến anh vượt qua chính “bản sao của Mỹ Tâm” - Bảo Uyên để vào Chung kết.

Tố Ny - Team Đàm Vĩnh Hưng: “Viên ngọc ẩn” đã đến lúc tỏa sáng

Tố Ny - cô gái trước đây từng kém may mắn ở các cuộc thi âm nhạc nay đã khiến cho khán giả phải có cái nhìn khác về mình khi đến với The Voice 2015. Từng thử sức ở mùa đầu tiên nhưng kém may mắn khi dừng chân ngay vòng Giấu mặt, Tố Ny đã khiến chính HLV Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ khi quay ghế lại trong mùa 3 và quyết định phải có giọng ca này cho bằng được.

Sự trở lại của Tố Ny có sự tính toán rất kỹ khi cô đã có sự chỉn chu trong cách hát, nội lực chắc  khoẻ, khả năng làm chủ sân khấu tốt và luôn biết cách gây bất ngờ. Chưa kể ngoại hình sáng và sự cuốn hút ngay khi xuất hiện là “thế mạnh” giúp cho Tố Ny đi sâu vào những vòng sâu. Ở liveshow 6, Tố Ny là nguyên do khiến dư luận “căng thẳng” với HLV Đàm Vĩnh Hưng khi anh quyết định giữ cô lại, đồng thời “thẳng tay” loại Phượng Vũ, thí sinh rất mạnh về giọng hát lẫn truyền thông. Tuy nhiên, cô đã không khiến HLV của mình hối hận khi đã biểu diễn xuất thần ở liveshow 8 với liên khúc Hòn Vọng Phu - Đá Trông Chồng. Ở Tố Ny, dễ thấy hình bóng của Mr Đàm khi giọng hát lẫn hình thức biểu diễn luôn có sự đầu tư rất lớn, sự chỉn chu về mặt ý tưởng và luôn gây bất ngờ.

“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết

Thậm chí, nhiều người tin rằng với sự dẫn dắt của HLV Đàm Vĩnh Hưng, một nhân vật có tiếng trong showbiz và từng mang chiến thắng cho Vũ Thảo My mùa 2, sẽ giúp Tố Ny có cơ hội chạm tay vào danh hiệu Quán quân. Điều này càng có nhiều khả năng xảy ra khi Mr. Đàm đã chính thức viết “tâm thư” cho fan hâm mộ và kêu gọi bình chọn cho “học trò” để giành lấy chiến thắng lần thứ 2. Với một nghệ sĩ có lượng fan đông nhất nhì, tiếng nói trong showbiz không hề nhẹ thì Tố Ny sẽ không có nhiều áp lực khi có “người thầy” hậu thuẫn.

“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết

Hoàng Dũng - Team Thu Phương: “Bản sao Tuấn Hưng” nhiều màu sắc

Tạo nên “cơn sốt” ở vòng Giấu mặt và nhận được vô số lời khen vì sở hữu giọng hát và cách xử lý ca khúc khá giống nam ca sĩ Tuấn Hưng, đến hôm nay Hoàng Dũng đã khẳng định cá tính độc lập và vững vàng. HLV của anh - nữ ca sĩ Thu Phương luôn đánh giá Hoàng Dũng rất cao và luôn muốn giữ anh ở cuối chặng đường.

“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết

Xuất thân là một chàng trai mê guitar hay đi giao lưu, biểu diễn dọc quanh đường phố Hà Nội với ban nhạc tự lập, Hoàng Dũng chưa từng tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn nào cho đến khi quyết định thử thách ở The Voice 2015. Với việc duy trì được phong độ vững vàng qua các đêm thi cùng chất giọng tốt và cách xử lý bài bản đầy chuyên nghiệp, Hoàng Dũng không khó để chiếm được cảm tình của HLV Thu Phương cùng các vị HLV khác.

Cũng như Đức Phúc ở đội Mỹ Tâm, Hoàng Dũng luôn chọn cách “mạo hiểm” cover các ca khúc nổi tiếng để gây ấn tượng cho phần thi của mình. Anh chàng sinh viên trường Đại học Ngoại thương từng làm biết bao khán giả “nao lòng” vì thể hiện khá tốt các bài hát Mùa Yêu Đầu, Không Phải Dạng Vừa Đâu,… Dù đã có lần chia sẻ rất lo lắng về việc có đảm bảo được “độ hay” của ca khúc gốc hay không,  nhưng nhờ sự giúp đỡ, động viên của HLV Hơn nữa, anh đã từng bước “lột xác”. Ca khúc do chính anh tự sáng tác và thể hiện ở liveshow 5 - Đường đêm nhanh chóng giành được cảm tình của khán giả. Ca khúc này cũng từng được chàng trai 19 tuổi mang đi biểu diễn trước đó ở các phòng trà trước khi chính thức giới thiệu tại sân khấu của The Voice 2015.

“So găng” Top 4 The Voice 2015 trước vòng Chung kết

Việc loại được Kiều Anh là điều rất khó với Hoàng Dũng. Bởi ngay từ đầu mùa thi, Kiều Anh là thí sinh đã từng nổi tiếng với biệt danh “ca nương” và có thời gian biểu diễn chuyên nghiệp. Thế nhưng, chính sự xuất thần của chàng trai này với liên khúc Chưa Bao Giờ ở liveshow 8 đã giúp HLV Thu Phương bảo vệ anh tới cùng. Mặc dù trước ba “đối thủ” rất mạnh về giọng hát, cá tính, sự hậu thuẫn của truyền thông, Hoàng Dũng vẫn rất tự tin “đối đầu” và anh khẳng định sẽ khiến HLV Thu Phương phải tự hào ở  vòng Chung kết sắp tới.

Với 4 gương mặt tài năng, nổi bật, sở hữu 4 cá tính khác sau, chắc chắn đêm Chung kết cuộc thi The Voice 2015 sẽ là một đêm “chiến đấu” quyết liệt giữa các “chiến binh” ngang tài ngang sức ở mỗi đội.

Ngọc Hương
(Theo Congluan)

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 cung hoàng đạo để quá khứ ám ảnh mối quan hệ hiện tại