Hãy để cho Kỳ Duyên một con đường "sống"

Kiều Trinh 2015-07-01 06:47
- Việc cả xã hội cùng "tụm lại" bàn luận và lên án tư thế ngủ của một Hoa hậu tuổi đời còn rất trẻ là điều nên làm?
Hình ảnh một hoa hậu ngủ gục trên máy bay với tư thế khá thoải mái và có phần không được chỉn chu đã châm ngòi cho "cơn bão" ném đá của dư luận những ngày qua về Kỳ Duyên. Người yêu mến cô thì tỏ vẻ thông cảm với chuyện một cô gái trẻ đang ngủ say và không hề ý thức được những việc xảy ra trong khi mình ngủ. Kẻ ác khẩu thì cho rằng đấy là hành động không thể chấp nhận được với một hoa hậu của Việt Nam. Và ý kiến phản đối nặng nề đối với hình ảnh của Kỳ Duyên có lẽ là nhiều hơn so với số người cảm thông.
Hoa hậu từ trước đến nay luôn được xem là nhân vật đi liền với những hình ảnh thanh lịch, là đại diện cho nhan sắc và phẩm chất của người phụ nữ. Người được trao danh hiệu Hoa hậu vì thế càng phải có trách nhiệm gìn giữ, trân trọng hình ảnh đó. Trong thời gian qua, nếu bàn về việc gìn giữ hình ảnh thì rõ ràng cô hoa hậu trẻ tuổi của chúng ta đã thực sự rất cố gắng, từ chuyện ngoại hình được chăm chút hơn, cho đến cách ứng xử với mọi người. Nhưng có lẽ mọi cố gắng của cô gái trẻ này đều vẫn chưa được sự đón nhận nồng hậu của công chúng. Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Duyên bị phản pháo, nhưng có lẽ đây là lần phản pháo khá tai tiếng về hình ảnh của cô.
Hãy để cho Kỳ Duyên một con đường
Tuy nhiên, nhưng khi suy xét lại mọi vấn đề thì phải chăng chúng ta có đang cố tình làm lớn chuyện và "chung tay" bóp ngạt cuộc sống của một hoa hậu. Suy cho cùng thì hoa hậu cũng chỉ là một danh hiệu dành cho một cô gái và Kỳ Duyên là một cô gái trẻ cũng có đời sống sinh hoạt riêng. Hình ảnh vừa rồi của cô không phải là sự cố ý xuất hiện nhếch nhác trước công chúng, nó là sản phẩm của một sự xâm phạm đời tư thái quá đối với một cá nhân.
Chúng ta có thể hoàn toàn chê trách Kỳ Duyên nếu cô hoa hậu này xuất hiện trước công chúng với hình ảnh luộm thuộm bôi bác, vì đấy là sự cố tình của cô. Nhưng ở đây, giữa lúc mệt mỏi, trên băng ghế chật hẹp thì một con người bình thường cũng cần có tư thế dễ chịu cho cơ thể. Kỳ Duyên cũng cần có quyền làm như thế! Hình ảnh này quả thật không đẹp cho một hoa hậu, nhưng chúng ta cũng phải cần thông cảm cho cô gái trong lúc di chuyển bất tiện.
Kỳ Duyên vốn dĩ vẫn còn là một cô gái trẻ, là một hoa hậu với tuổi đời còn khá non nớt để có thể điều khiển được những hành động và lời nói cho vừa ý công chúng. Đã nhiều lần, không ít báo giới cũng như những "anh hùng bàn phím" có những ý kiến phản ứng trước hình ảnh của cô. Những ý kiến đối với một hoa hậu suy cho cùng có thể coi là một sự đóng góp cần thiết cho Kỳ Duyên trong hành trình xây dựng hình tượng trước công chúng. Nhưng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở ngưỡng của sự góp ý chân thành, thay vì bắt đầu quên đi mất sự tiết chế cần thiết trong việc đánh giá cá nhân. Và cho đến khi hình ảnh vô tình không đẹp của Kỳ Duyên được phát tán, sự chỉ trích có phần quá gay gắt và thái quá của một bộ phận không nhỏ khán giả đang không chỉ tạo áp lực quá lớn lên cô gái trẻ này mà còn vô hình chung biến sự việc trở nên trầm trọng hóa không cần thiết.
Hãy để cho Kỳ Duyên một con đường
Thiết nghĩ, qua sự việc lần này, Kỳ Duyên cũng nên phải nhìn lại và suy ngẫm. Tất nhiên, với chúng ta - những người đang cho mình cái quyền được nhận xét và đánh giá mọi thứ - cũng nên tự nhìn nhận về cách ứng xử cũng như sự tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của riêng mỗi người. Tôn trọng người khác cũng là cách để tôn trọng chính mình, điều này ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được.
Kiều Trinh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh