“Gái nhảy” Minh Thư và 3 cuộc hôn nhân không trọn vẹn

Tuấn Anh 2015-09-29 10:10
- Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng thế nhưng chuyện tình cảm của Minh Thư chưa bao giờ là màu hồng. Nhiều năm vắng bóng trong làng giải trí và đối diện trước tin đồn hôn nhân đổ vỡ, người đẹp đã lên tiếng thừa nhận và có đôi lời trải lòng về cuộc sống của mình với truyền thông.

Nhắc đến Minh Thư, khán giả luôn đến một người đẹp đa năng của showbiz Việt. Không chỉ là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng, Minh Thư còn là người khởi đầu cho trào lưu “chân dài đi hát” ở những năm 2000. Xinh đẹp, rực rỡ thế nhưng khi nói về chuyện tình cảm của mình, "gái nhảy" Minh Thư chỉ biết than thở rằng mình không được may mắn.

“Gái nhảy” Minh Thư và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng trẻ.
Xinh đẹp và tài năng, Minh Thư vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A trong làng giải trí những năm 2000.

Số phận long đong, lận đận của nhân vật Hạnh trong "Gái nhảy" dường như đã vận vào cuộc đời của nữ diễn viên sinh năm 1976. Cuộc  sống tình cảm gặp không ít trắc trở khi đường tình duyên liên tục bị đứt đoạn đã mang lại nhiều khổ đau cho người đàn bà đẹp.

Trước khi kết hôn, Minh Thư đã trải qua hai cuộc tình đầy sóng gió. Chia tay mối tình đầu, Minh Thư rơi vào khủng hoảng: “Khoảng thời gian đó với tôi kinh khủng lắm, cuộc sống của tôi trở nên vô vị và nhàm chán. Rồi mọi chuyện cũng qua tôi lại gặp được người đàn ông khác”. Thế nhưng, cuộc tình thứ hai vẫn chưa thể mang đến hạnh phúc cho cô, nữ diễn viên "Gái nhảy"  chia sẻ: “Nếu tình yêu trước để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào thì tình yêu sau khiến tôi cay đắng, tôi chán ghét đàn ông, không tin vào tình yêu nữa”.

“Gái nhảy” Minh Thư và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng trẻ.

Ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Hạnh trong bộ phim "Gái nhảy", dường như số phận nghiệt ngã của nhân vật đã vận vào cuộc đời thực của Minh Thư.

Ông tơ bà nguyệt se duyên lần 3, "gái nhảy" Minh Thư đã nên duyên vợ chồng với một người đàn ông kém mình 9 tuổi. Nhiều lần dành cho ông xã những lời khen ngợi có cánh trước truyền thông thế nhưng cuộc hôn nhân “bồng bột” của cặp đôi cũng không kéo dài được bao lâu.

Trả lời báo chí, Minh Thư cho biết hiện nay cô đã ly hôn và hiện tại đang làm mẹ đơn thân để chăm sóc con nhỏ. Cô mong muốn mình gây dựng lại cuộc sống tinh thần để có thể thoải mái, lạc quan và vui vẻ bên con gái về sau này. Trước khi đi đến quyết định khó khăn này, nữ diễn viên cũng đắn đo, cân nhắc rất kỹ và suy nghĩ về tương lai của con gái, thế nhưng khi không thể cứu vãn được nữa, Minh Thư đành buông tay giải thoát để cả hai tìm đến một cuộc sống mới tốt hơn.

“Gái nhảy” Minh Thư và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng trẻ.
Sau hai mối tình tan vỡ trong đau khổ, người đẹp nhanh chóng kết hôn với người đàn ông kém mình 9 tuổi. Tuy nhiên cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng ly tan khi cặp đôi đã có bột bé gái đáng yêu.

Người đẹp cho biết: “Người quyết định chia tay là tôi chứ không phải anh ta, chúng tôi chia tay hoàn toàn không có sự xuất hiện của người thứ 3 và tôi cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Anh ta luôn cố gắng níu kéo, làm lành với tôi, luôn làm nhiều thứ để bù đắp cho những sai lầm mà anh ta gây ra. Có những thời điểm tôi đã cố gắng hàn gắn vì con nhưng mọi thứ vẫn không thể tốt đẹp hơn nên tôi quyết định ly dị. Một khi cuộc sống đã rạn nứt thì có trát thế nào cũng không thể lành được, nên tôi nghĩ đó là hành động sáng suốt của tôi”.

“Gái nhảy” Minh Thư và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng trẻ.

Cô muốn chia sẻ một lần duy nhất về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình để giải đáp thắc mắc của người hâm mộ lẫn truyền thông.

"Gái nhảy" Minh Thư không muốn đem cuộc sống của mình lên báo để kể lể với độc giả, một phần cũng vì trước đây cô luôn dành cho chồng những lời khen có cánh và khoe rằng mình đang hạnh phúc, nên giờ hôn nhân tan vỡ cô cũng muốn giữ kín trong lòng. Cô quyết định nói ra là vì thấy mọi người hay thắc mắc hỏi han, nên người đẹp chia sẻ một lần và sẽ không bao giờ nói về vấn đề này nữa.

Cô tâm sự: “Tôi không thấy nuối tiếc, chỉ thấy mình không được may mắn trong tình yêu. Khi yêu tôi đã hy sinh rất nhiều thế nhưng họ vẫn ngoảnh mặt ra đi khiến tôi phải khổ đau nhiều”. Cuộc tình với người chồng cũ kém 9 tuổi mang đến nhiều kỉ niệm đẹp đẽ cho Minh Thư.

Người đẹp đã từng kể: “Anh rất lãng mạn và thương yêu chiều chuộng tôi. Trong thời gian theo đuổi tôi, cuối tuần anh thường đưa tôi đi chơi Mũi Né. Lúc anh du học bên Singapore, tôi cũng lặn lội sang thăm anh và chúng tôi có những chuyến đi chơi xa rất nhiều ký ức đẹp”.

“Gái nhảy” Minh Thư và 3 cuộc hôn nhân không trọn vẹn
Hiện tại người đẹp đang một mình nuôi con và cố gắng xây dựng lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Tưởng chừng sau bao sóng gió, Minh Thư sẽ có được cuộc sống yên bình hạnh phúc hơn, nhưng cuối cùng đường tình duyên của cô lại đứt đoạn. Người đẹp chia sẻ một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ: “Tôi rất buồn khi biết gia đình chồng không thích mình, lúc chúng tôi đến với nhau thì bị gia đình anh cấm cản. Có thể do khoảng cách tuổi tác cùng ngành nghề ca sĩ, diễn viên của tôi. Họ cho rằng tôi làm nghề này không tốt hay giao du quan hệ đại gia này nọ. Nhiều người còn nói tôi lợi dụng anh, muốn sinh con để trói chân chồng để sau này được chia tài sản. Tôi nghĩ mà tủi thân”.

Xinh đẹp giỏi giang và nổi tiếng, Minh Thư là mẫu người phụ nữ mà hàng triệu đàn ông mơ ước. Thế nhưng “hồng nhan thường bạc mệnh”, đời sống hôn nhân chua chát của Hạnh trong "Gái nhảy" dường như đã vận vào cuộc đời thực của Minh Thư. Người đẹp đang một mình nuôi con nhỏ, cố gắng để xây dựng lại một cuộc sống tươi sáng, tốt đẹp và nhiều niềm vui hơn.

Tuấn Anh
(Theo Congluan)

                                                                                                                                             

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo có tình cảm thăng hoa nhất năm 2021