Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt sao

Love Rain 2015-06-10 15:47
- TVB đang bị người hâm mộ gây áp lực khi lượt bỏ một dàn diễn viên gạo cội đầy tài năng mà chưa có lời giải thích chính đáng.

Dù ra sức cống hiến cho nhà đài TVB nhiều năm, nhưng nhiều diễn viên tài năng buộc phải “dứt áo ra đi” khi bị  TVB đối xử tệ bạc. Làn sóng dư luận lại xôn xao và khá sốc khi thông tin diễn viên trụ cột Âu Dương Chấn Hoa và Quách Chính Hồng – những diễn viên mà họ yêu thích được nhà đài “ưu ái” cho nghỉ hưu sớm.

Thực hư câu chuyện ra sao vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra.

TVB hành xử theo kiểu “cạn tàu ráo máng”?

Trong thời gian gần đây, nhiều người hâm mộ của làng giải trí Hoa Ngữ tỏ ra tiếc nuối khi những cái tên đình đám như: Tuyên Huyên, Lâm Phong, Trần Pháp Lai... đều lần lượt rời khỏi TVB với nhiều lý do “ẩn ý” chưa nói rõ.

Khán giả tỏ ra nghi ngờ về việc nhà đài này “o ép” thần tượng của họ và để cho những tài năng này ra đi. Chưa dừng lại ở đó, những ngày qua, làn sóng dư luận dậy sóng dữ dội khi 2 cái tên đình đám gắn bó một thời với TVB là Âu Dương Chấn Hoa, Quách Chính Hồng bị đài TVB “cắt đuôi” mà không thương tiếc.

Trước đó, nhiều trang báo Hồng Kông râm ran đưa tin nam diễn viên Quách Chính Hồng rời khỏi TVB sau 30 năm cống hiến. Mặc dù lý do đưa ra là do diễn viên này muốn sang Đại Lục tìm hiếm cơ hội phát triển sự nghiệp nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng những lãnh đạo cấp cao của TVB muốn Quách Chính Hồng nghỉ hưu sớm và nhường chỗ cho “gà” mới. Khi Quách Chính Hồng quyết định ra đi, TVB không hề níu kéo mà buông tay anh dù hợp đồng vẫn chưa hết hạn.

Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt cái tên gạo cội

Quách Chính Hồng sang Đại lục tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp trước sức ép của TVB.

Chưa hết, khi thông tin nhà đài TVB tỏ thái độ ‘thờ ơ” với tài tử Âu Dương Chấn hoa khiến không ít khán giả “sốc nặng”. Ông được xem là người tạo nên “thương hiệu” cho TVB với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong phim: Lực Lượng Phản Ứng, Bằng chứng Thép, Kỳ Án Nhà Thanh, Kim Ngọc Mãn Đường, Bức màn Bí Mật,…Nhưng cuối cũng vẫn bị TVB “bỏ rơi”.

Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt cái tên gạo cội

Sau 30 năm gắn bó và cống hiến Âu Dương Chấn Hoa ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng của nhà đài TVB.

Tuy không sở hữu vẻ ngoài ưu tú nhưng Âu Dương Chấn Hoa lại được yêu thích bởi nét diễn tự nhiên, hài hước và duyên dáng. Với tính cách hiền lành, thân thiện và tận tâm khi làm nghề ông được xem là “idol” của rất nhiều lớp diễn viên trẻ cũng như công chúng yêu điện ảnh.

Bản thân Âu Dương Chấn Hoa cũng “ngỡ ngàng” khi nhận được câu trả lời “Có việc mới tìm đến anh” từ phía đài TVB trong  lúc ông có nhã ý muốn gia hạn hợp đồng và tiếp tục cống hiến cho TVB mà không quan tâm tới mức cát-sê thấp lè tè. Đối với thái độ lạnh lùng của TVB, Âu dương Chấn Hoa đã thẳng thắn chia sẻ bản thân đã cống hiến và giúp TVB kiếm không ít tiền trong nhiều năm qua và ông cần có câu trả lời thích đáng.

Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt cái tên gạo cội

Dù không sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng với cách diễn hài hước và thân thiện Âu Dương Chấn Hoa được nhiều đồng nghiệp và đông đảo khán giả yêu mến

Nhiều đồng nghiệp lên tiếng bênh vực cho Âu Dương Chấn Hoa

Với cách hành xử “chẳng ra gì” của TVB, nhiều nghệ sĩ Hồng Kông cũng không nhịn được bức xúc, nữ diễn viên Xa Thi Mạn cũng chia sẻ rằng bản thân không thể chấp nhận việc Âu Dương Chấn Hoa rời TVB để sang đài truyền hình khác.

Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt cái tên gạo cội

Xa Thi Mạn bày tỏ rằng không muốn Âu Dương Chấn Hoa rời  khỏi TVB.

Đồng quan điểm với Xa Thi Mạn, diễn viên Trần Hào lên tiếng bênh vực đàn anh và cho rằng Âu Dương Chấn Hoa là một người anh cả ở TVB, nhà đài không có lý do gì kết thúc hợp đồng với anh, trừ phi bản thân Âu Dương Chấn Hoa không muốn ở lại nhà đài.

Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt cái tên gạo cội

Nam diễn viên Trần Hào bức xúc với TVB và cho rằng việc đi hay ở quyền quyết định là của anh cả Âu Dương Chấn Hoa chứ không phải lãnh đạo TVB.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng phản ứng kịch liệt khi TVB “ăn cháo đá bát” và quay lưng lại với diễn viên gạo cội này. Họ không thể chấp nhận việc TVB đuổi những diễn viên tên tuổi đầy tài năng như Âu Dương Chấn Hoa và thay thế bằng thế hệ mới với lối diễn xuất dở tệ. Nhiều fan còn hăm dọa sẽ “tẩy chay” đài TVB nếu để Âu Dương Chấn Hoa ra đi.

Trước phản ứng quyết liệt của khán giả và các nghệ sĩ, phía TVB cũng lên tiếng đó chỉ sự hiểu lầm trong khâu truyền đạt lời nói để trấn an dư luận. Nhưng dường như với lý do đó không đủ sức thuyết phục khán giả tin tưởng nhà đài nữa. Điều đáng nói ở đây không phải vấn đề “đi - ở” hay “được - mất” mà là tình người và cách hành xử. Một điều chắc chắn rằng nếu TVB không tận dụng Âu Dương Chấn Hoa thì “đầy rẫy” công ty giải trí sẵn lòng đưa kiệu “rước” tài tử này về với thù lao “khủng”. Nói cách khác, chính TVB đã tự mình đánh mất lòng tin với khán giả màn ảnh nhỏ vì cách đối xử nhạt nhẽo với một nghệ sĩ gạo cội và trung thành như Âu Dương Chấn Hoa.

TVB Không còn là “bến đỗ” lý tưởng

Nếu trước kia, TVB là “miền đất hứa” để các nghệ sĩ phát triển sự nghiệp, thì giờ đây đó là nơi khiến họ dần quay lưng. Nhiều nghệ sĩ giỏi đã không do dự mà rời khỏi vì sự “bóc lột” của nhà đài.

Điển hình như diễn viên Tuyên Huyên, sau 18 năm cống hiến đã quyết định không ký tiếp hợp đồng với TVB vì không nhận được sự thoả thuận hợp lý.

Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt cái tên gạo cội

Tuyên Huyên rời TVB sau 18 năm gắn bó vì không nhận được sự thoả thuận hợp lý.

Lâm phong từ bỏ TVB và ký hợp đồng với Công ty quản lý hàng đầu của Hồng Kông EEG với mức cát-sê khủng. Sau đó đứng ra thành lập công ty riêng và lôi kéo nhiều đồng nghiệp của TVB như hoa đán Từ Tử San. Công chúng cho rằng lý do Lâm Phong bất mãn vì sau 15 năm hoạt động với hàng chục tác phẩm xuất sắc nhưng chưa một lần nào tài tử này chạm tay vào danh hiệu do đài TVB tổ chức.

Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt cái tên gạo cội

Lâm Phong bất mãn vì sau 15 năm hoạt động với nhiều tác phẩm xuất sắc mà chưa bao giờ nhận giải của TVB.

Trong khi đó, Trần Pháp Lai chỉ vì rời khỏi TVB để sang Mỹ tu nghiệp diễn xuất mà nhà đài này ngấm ngầm “tẩy chay” nữ diễn viên này. Còn lương hàng tháng của Quách Chính Hồng sau 30 năm cống hiến chỉ được TVB trả cát-sê với giá 30.000 HKD. Trong khi đó ở Đại lục, một Công ty sẵn sàng chi đến 1 triệu CNY mỗi năm để mời ngôi sao này đầu quân. Cũng bởi lý do trả cát-sê bèo bọt nên có tin đồn ảnh hậu của TVB - Hồ Hạnh Nhi sẽ rời khỏi đài khi hết hợp đồng vào tháng 7 sau 16 năm cống hiến và đầu quân cho nhà sản xuất Tiêu Định Nhất với hợp đồng trị giá 25 triệu đô la Hồng Kông (hơn 70 tỉ đồng) cao gấp nhiều lần mà TVB trả  cho cô trước đó.

Fan “tẩy chay” TVB khi “đào thải” hàng loạt cái tên gạo cội

Hồ Hạnh Nhi sẽ rời khỏi đài TVB và đầu quân cho  Công ty Tiêu Định Nhất với hợp đồng trị giá 25 triệu đô la Hồng Kông.

Điều đó minh chứng việc TVB thường xuyên bị lên án về mức thù lao trả cho các diễn viên quá thấp là có thật. Đồng thời, kịch bản, bối cảnh quay không được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như áp lực về thời gian làm việc là lý do khiến nhiều ngôi sao nổi tiếng khác “bỏ cuộc chơi” với TVB sau nhiều năm gắn bó như: Xa Thi Mạn, Trần Kiện Phong, Lưu Khải Uy, Diệp Tuyền…

Nếu TVB vẫn tiếp tục chiêu trò và tìm cách “sa thải” những diễn viên tài năng thực thụ như Âu Dương Chấn Hoa thì ngôi vị “ông hoàng châu Á” với thị phần phim truyền hình phủ sóng tại nhiều quốc gia sẽ bị lung lay và mất đi số lượng người hâm mộ đáng kể.

Love Rain
(Theo Congluan)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mùa giãn cách ở nhà mà vẫn muốn đẹp từ đầu đến chân chỉ cần làm theo 6 bước đơn giản