Chuyện của Hà Hồ: Âu cũng chỉ là tại đàn bà

Tắc Kè 2015-11-18 10:57
- Trong câu chuyện giữa Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La và người thứ 3, tại sao Hồ Ngọc Hà lại duy nhất là người phải mang tiếng xấu.

Câu chuyện về 3 con người, Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La và nhân tình mới đã và đang gây sốt cộng đồng mạng trong suốt những ngày vừa qua. Nhưng cuối cùng, chỉ người đàn bà là phải mang tiếng xấu: giựt chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác,...Vậy lỗi của một cuộc tình, có thể vụng trộm, hoặc công khai, rốt cuộc là do ai?

Ai cũng có lỗi, hoặc chẳng ai có lỗi

Để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, không thể khư khư cái ý nghĩ bao giờ đàn bà cũng là những kẻ khơi mào. Một gã đàn ông đủ bản lĩnh và mối quan hệ giữa họ với cuộc sống hôn nhân còn mặn nồng thì chẳng bao giờ có chuyện họ "ăn phở" ở ngoài. Và cũng đừng bao giờ đổ toàn bộ lỗi lầm lên đàn bà vì một mình họ không thể xây dựng lên một mối quan hệ nam nữ.

Chuyện của Hà Hồ: Âu cũng chỉ là tại đàn bà

Điển hình như trong cuộc hôn nhân của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Sau hơn 8 năm chung sống và có với nhau một đứa con, vẫn không có một đám cưới nào chính thức diễn ra. Dù trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng trong danh sách chia cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai không hề có tên của Hà Hồ. Cho đến khi, những hình ảnh tình tứ giữa "nữ hoàng giải trí" và một vị đại gia nọ được tung ra thì dư luận ngay lập tức “chụp mũi” Hồ Ngọc Hà là kẻ thứ ba phá đám. Nhiều người chỉ nhìn về phía gia đình của người đàn ông, với vợ và những đứa con để phán xét mà không quan tâm đến nội tình ẩn sau đó.

Một vài nguồn tin khẳng định rằng người tình đại gia của Hà Hồ và vợ đã chính thức ly thân. Mối quan hệ giữa họ không còn tốt đẹp như trước. Cũng cùng hoàn cảnh, Hồ Ngọc Hà và chồng của mình là Cường Đô La gần như không còn tình cảm với nhau. Giữa họ bây giờ chỉ còn một sợi dây ràng buộc duy nhất là bé Subeo. Vậy thì, khi người ta mưu cầu hạnh phúc, tìm đến nhau có gì sai.

Chuyện của Hà Hồ: Âu cũng chỉ là tại đàn bà

Nếu thực sự phải tìm ra người có lỗi trong câu chuyện này, thì ít ra cũng đừng nên dành tất cả tiếng xấu cho Hà Hồ. Cô đơn giản chỉ là một người đàn bà cô đơn giữa cuộc tình, việc tìm một chỗ dựa ắt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như không phải là vị đại gia kia, không phải anh đã có gia đình với vợ và con nhỏ, thì liệu mọi tiếng xấu có đổ dồn lên Hà Hồ hay không. Khách quan mà nói, nếu phải đổ lỗi thì ai cũng có lỗi trong câu chuyện này. Thoảng hoặc, chẳng ai là người có lỗi cả.

Để có được một người đàn ông, Hà Hồ đã mất những gì

Ngay sau những hình ảnh cặp kè đại gia của Hồ Ngọc Hà được tung ra, ngay lập tức “nữ hoàng giải trí” nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc Hồ Ngọc Hà cặp với một người đàn ông đã có gia đình là điều đáng phê phán. Hành động tẩy chay của anti-fans khiến Hồ Ngọc Hà mất đi quyền làm đại sứ cho một vài thương hiệu. Thậm chí, một vài cửa hàng buộc phải dẹp bỏ hình ảnh của Hồ Ngọc Hà đi nếu như muốn bán được hàng.

Chuyện của Hà Hồ: Âu cũng chỉ là tại đàn bà

Một vài người nghĩ rằng, mất nhiêu đó có nhằm nhò gì so với những gì Hồ Ngọc Hà nhận được. Cả về tiền bạc lẫn danh tiếng. Xin lỗi, phải nói thẳng ra rằng ở thời điểm hiện tại, Hà Hồ thừa tiền và đủ danh tiếng rồi, cái cô thực sự cần là một chỗ dựa vững chắc mà thôi.

Sau nghi án tình cảm của Hà Hồ, chồng cũ của cô là Cường Đô La công khai cặp kè với một nhân tình mới. Phải thực sự hết tình cảm với vợ cũ, anh mới có thể vô tư thể hiện tình cảm với người mới như vậy. Hà cớ sao, anh được ủng hộ, còn Hồ Ngọc Hà phải gánh hết tiếng xấu từ dư luận. Suy cho cùng, âu lỗi cũng tại là đàn bà.

Nếu như cuộc hôn nhân của hai người họ đã thực sự kết thúc. Thì việc Hà Hồ hay Cường Đô La có tình cảm với người khác là điều hoàn toàn bình thường. Và nếu đại gia của Hồ Ngọc Hà và vợ cũ đã “đường ai nấy bước” thì chẳng có gì phải gắn cho nữ hoàng giải trí một cái mác mới gọi là “giật chồng” cả. Chỉ cần họ vẫn làm tròn trách nhiệm với con cái, thì kết thúc này cũng đã là trọn vẹn.

Tạm kết

Người viết không có ý bênh vực ai trong câu chuyện này. Chỉ mong dư luận hiểu rằng, đừng bao giờ quy chụp mọi tội lỗi lên đàn bà. Họ cũng chỉ là một bông hoa, cần một chỗ dựa. Đúng hay sai, thì hãy để những người trong cuộc lên tiếng.

Xin được phép mượn một câu ngạn ngữ nổi tiếng của Pháp như lời kết cho bài viết này: “Muốn đánh giá một người phụ nữ chỉ cần biết người đàn ông mà cô ta yêu” .

(Theo Stardaily.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn