Về xứ 'Hoa vàng cỏ xanh' ngắm hải đăng Đại Lãnh

Huyền Trần 2016-02-25 15:19
- Được biết đến là cực Đông của Tổ quốc, nơi ngắm ánh bình minh đầu tiên của đất nước, hải đăng Đại Lãnh là điểm đến lí tưởng được nhiều bạn trẻ lựa chọn chinh phục cũng như du lịch trong những năm gần đây.
Phú Yên là mảnh đất đầy nắng gió, địa danh gắn liền với nhiều danh thắng đẹp và bình dị, trở thành điểm dừng chân của nhiều khách du lịch thập phương ghé thăm hàng năm như: Vịnh Vũng Rô, Ghềnh Đá Đĩa,  Đầm Ô Loan, Tháp Nhạn… Khách du lịch đến với mảnh đất Nam Trung Bộ dung dị này chắc hẳn không thể bỏ lỡ địa danh hải đăng Đại Lãnh.
Về xứ” Hoa vàng cỏ xanh” ngắm Hải đăng Đại Lãnh
Hải đăng Đại Lãnh giữa trời xanh.
Đây là địa điểm đón bình minh tại điểm mặt trời đầu tiên của đất nước nên chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy háo hức. Nếu không thể chạy đến với Đại Lãnh từ tối hôm trước và ngủ lại tại ngọn hải đăng, bạn có thể chạy xe máy sớm từ Tuy Hòa để thực hiện điều này.
 Xuất phát lúc 5h sáng từ thành phố Tuy Hòa đi theo hướng Đông Nam, từ ngã ba Đèo Cả băng qua đường Phước Tân - bãi Ngà, khoảng 10km sẽ thấy có một mũi đất đâm ra biển. Đó chính là mũi Đại Lãnh và bãi Môn.
Phóng tầm mắt nhìn từ xa ngọn hải đăng Đại Lãnh đứng hiên ngang ở đầu phía đất nhô ra biển, cao vợi nổi bật trên nền trời. 
Chỉ mất khoảng 30 phút đi bộ lên lối hàng rào màu trắng, qua các bậc dốc là có thể lên tới địa điểm ngắm bình minh.
Về xứ” Hoa vàng cỏ xanh” ngắm Hải đăng Đại Lãnh
Hải đăng Đại Lãnh nhìn từ xa, cao vợi nổi bật trên nền trời.
Hải đăng Đại Lãnh hấp dẫn trước hết bởi ý nghĩa lịch sử của nó, bởi hải đăng nơi đây thuộc hàng cổ nhất Đông Nam Á, trở thành một trong 45 đèn biển cấp một quốc gia. Hải đăng Đại Lãnh được người Pháp xây năm 1890, gồm khối nhà cao 5m với diện tích 320m2, bởi trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời cung cấp năng lượng để hải đăng chiếu sáng nên tên gọi khác của hải đăng nữa là Mũi Điện. Lối lên hải đăng là cầu thang gỗ 110 bậc xoắn ốc…
Với ý nghĩa lịch sử hơn 100 năm, ngọn hải đăng với vẻ đẹp kiến trúc cổ ngày càng thu hút những tín đồ du lịch ưa khám phá và trở thành địa điểm lý tưởng không thể bỏ qua khi đến với mảnh đất Phú Yên.
Trên những bậc thang đi lên ngọn hải đăng Đại Lãnh, phóng tầm mắt về phía xa sẽ nhìn thấy Bãi Môn tuyệt đẹp như một eo biển xanh với bãi cát trắng mịn và vô cùng sạch sẽ, hay hình ảnh những con thuyền nhỏ li ti rất đỗi thân quen.
Về xứ” Hoa vàng cỏ xanh” ngắm Hải đăng Đại Lãnh
Đường lên hải đăng Đại Lãnh.
Leo hết 110  bậc thang xoắn ốc là lên đến đỉnh của ngọn hải đăng. Thành quả lúc này là sẽ cảm nhận rõ nhất cái tươi đẹp của Mũi Đại Lãnh, của biển của trời, lúc này bạn sẽ thỏa sức đắm chìm trong bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên đất nước đã ban tặng cho nơi đây.
Đứng trên ngọn hải đăng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh dưới bầu trời trong xanh, trong tiếng rì rào của sóng chắc bạn sẽ phải tự hỏi tại sao lại có một nơi đẹp đến nhường này và phải thốt lên rằng sao không đặt chân đến nơi này sớm hơn.
Từng cơn gió mạnh táp vào mặt mát lạnh, không khí trong lành mang vị biển khiến ta cứ muốn hít sâu vị của trời đất quê hương. Nhắm mắt lại nghe sóng hát, cảm giác sẽ thấy mình được thiên nhiên yêu thương và ưu đãi biết bao nhiêu. Thật là một cảm giác tuyệt vời!
Về xứ” Hoa vàng cỏ xanh” ngắm Hải đăng Đại Lãnh
Tấm bia công nhận Mũi Đại Lãnh là điểm cực Đông.
Ngoài việc khám phá hải đăng Đại Lãnh, đến đây bạn có thể vùng vẫy ở biển bãi Môn, ngắm nhìn suối nước ngọt gần biển, câu cá… hay thưởng thức những loại hải sản tươi ngon. Đặc biệt là đặc sản món cá chình biển không nơi nào sánh bằng.
Về xứ” Hoa vàng cỏ xanh” ngắm Hải đăng Đại Lãnh
Khung cảnh bãi Môn tuyệt đẹp, bình yên và hoang sơ.
Mặc dù hiện nay nhiều ý kiến khác nhau về địa điểm đón bình minh đầu tiên của Việt Nam thuộc về một địa danh của Khánh Hòa mới được đề cập, tuy nhiên Mũi Đại Lãnh vẫn được coi là một trong những điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền của lãnh thổ nước ta.
Về xứ 'Hoa vàng cỏ xanh' ngắm hải đăng Đại Lãnh
Thích thú khi được đón bình minh ở nơi tiếp nhận ánh mặt trời đầu tiên ở Việt Nam.
Vào những ngày cuối tuần, Mũi Đại Lãnh có rất nhiều du khách ghé thăm để cảm nhận thử một lần thức dậy sớm đón ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng.
Hiện nay, tại đây không có nhiều chỗ nghỉ, vì vậy để thuận tiện khi đến đây bạn cần liên hệ trước với đồn biên phòng để được sắp xếp chốn ngủ với chi phí khoảng 200.000 đồng một người.
Nếu muốn một lần được trải nghiệm cảm giác được đón ánh bình minh sớm nhất trên đất Việt Nam thì ngọn hải đăng Đại Lãnh chính là nơi lý tưởng nhất, hứa hẹn sẽ mang đến những thú vị và cảm xúc đặc biệt cho bạn.

 

Bài & ảnh: Huyền Trần

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bí quyết vàng giúp nàng mèo lười giảm mỡ bụng, mỡ đùi mà chẳng cần tập luyện vất vả