'Thiên đường' Gili, chưa đi đã bị hớp hồn

Hà Moon 2017-06-13 06:15
- Không sang chảnh, ồn ào, náo nhiệt và có chi phí ngất ngưởng, dịch vụ đắt đỏ như Bali, "thiên đường" Gili hút hồn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và yên bình đến lạ.

"Thiên đường" Gili nằm ở eo Lombok, cách Bali 35km về phía tây, được mệnh danh là thiên đường biển đảo độc đáo nhất ở châu Á. Nơi đây có những bờ biển đẹp hoàn hảo, làn nước trong xanh, những rặng san hô rực rỡ khiến ai đặt chân đến cũng ngỡ ngàng.

Để đến được Gili, cách nhanh nhất là bạn đặt vé máy bay đi Jakarta, sau đó bay trực tiếp từ Jakarta đến đảo Gili. Một cách nữa tiết kiệm hơn, bạn có thể bay thẳng đi Bali, sau đó đi thuyền đến Gili. Cách này được nhiều du khách lựa chọn, bởi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền vé máy bay lớn.

Đặt chân đến Gili bạn sẽ rất khó để tìm được một chiếc xe chạy bằng động cơ, ở đây chủ yếu di chuyển bằng thuyền, xe đạp, xe ngựa hoặc đi bộ, chính vì thế mà Gili lại càng trở nên gần gũi, thân thiện và yên bình, khác hẳn với vẻ náo nhiệt, ồn ào ở Bali.

Thời tiết ở Gili mát mẻ, không khí trong lành, chia ra  2 mùa mưa nắng rõ rệt. Ban ngày tuy khô hanh nhưng ban đêm lại se lạnh rất dễ chịu. Thời điểm du lịch Gili thích hợp nhất là từ tháng 8 đến tháng 12. Bạn không nên đi vào tháng 10 đến tháng 4 bởi đây là mùa mưa nên sẽ không thưởng thức trọn vẹn được vẻ đẹp của hòn đảo này.

Quần đảo Gili bao gồm 3 hòn đảo nhỏ mang tên Gili Air, Gili Meno và Gili Trawangan. Mỗi hòn đảo mang một nét đẹp riêng và cũng phát triển theo những định hướng khác nhau.

Gili Air là hòn đảo có khoảng cách gần đất liền nhất trong số 3 hòn đảo. Trên đảo có những hàng cọ dài tăm tắp, quyến rũ nghiêng mình như ôm trọn bãi biển, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng, hữu tình đặc biệt là lúc bình minh và hoàng hôn.

Hòn đảo thứ hai là Gili Meno, nằm giữa hai hòn đảo Gili Air và Gili Trawangan. Không khí nơi đây thanh bình với những cảnh quan thiên nhiên đẹp lộng lẫy như chốn tiên cảnh, đường chân trời trải dài vô tận, nước biển xanh trong vắt mang cho du khách cảm giác nhẹ nhàng thư thái.

Hòn đảo cuối cùng và cũng cách xa đất liền nhất chính là Gili Trawangan. Đây là hòn đảo được lòng du khách nhất nhờ nơi đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng và vui chơi ngay tại biển. Tại Gili Trawangan có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, những khách sạn xa xỉ và hàng chục trò chơi ngoài trời, phổ biến nhất vẫn là lặn biển.

Nơi đây không bình yên như ở Gili Meno, vào ban đêm có rất nhiều những bữa tiệc ngoài trời, các hoạt động ca nhạc, múa lửa trên bãi biển… Và dĩ nhiên không thể thiếu các quán bar, club tiệc tùng thâu đêm. Với những dịch vụ đầy lôi cuốn và hấp dẫn như thế thì quả thật khó có du khách nào có thể cưỡng lại.

Đến Gili, du khách còn bị hớp hồn bởi những rặng san hô đủ màu sắc đẹp ngỡ ngàng, những sinh vật biển lạ mắt mà bạn chỉ mới được nhìn qua chương trình Thế giới động vật trên ti vi.

Ngoài ra, bạn còn có thể tham gia nhiều trò chơi thú vị như lướt sóng ở Gili Trawangan, tản bộ dọc bờ biển Gili Meno, tắm nắng bên làn gió mát, bên bãi cát trắng tinh tại Gili Air,…

Bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên đẹp lộng lẫy làm say lòng người thì ẩm thực tại Gili cũng là điều chắc chắn bạn không nên bỏ qua. Chỉ cần một lần được thưởng thức món cá nướng hay các loại hải sản và pizza ớt Gili, suốt đời bạn sẽ không thể quên hương vị của nó. Đặc biệt hơn, bạn sẽ còn có cơ hội nếm thử loại nước uống đặc trưng ở Gili là magic mushroom. Đây là loại nấm mọc ở rừng được xay nhuyễn với nước ngọt có ga sẽ cho bạn có cảm giác lâng lâng.

Không quá sang chảnh, xa xỉ như Bali nhưng dường như chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để Gili hút hồn du khách, trở thành thiên đường nơi trần thế.

Hà Moon (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook