Khám phá quốc gia sở hữu 'nóc nhà thế giới'

2017-05-01 06:15
- Sở hữu "nóc nhà thế giới" Himalaya, Nepal là quốc gia mà du khách nào cũng muốn một lần tới thăm để khám phá những điều thú vị ở đây.

Là quốc gia nằm tại phía Nam của dãy Himalaya, sở hữu nóc nhà thế giới Everest – Nepal được nhiều du khách tìm đến không chỉ mong muốn chinh phục được đỉnh cao mà còn tìm hiểu nền văn hóa đặc biệt của đất nước này.

Sau chuyến hành trình dài mệt mỏi, chúng tôi cũng về đến khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi nhận phòng, tôi sung sướng tột cùng khi thấy cửa sổ phòng có tầm nhìn ra dãy núi Himalaya phủ tuyết trắng xóa. Không biết đó có phải là đỉnh Everest không nhưng thực lòng tôi cảm thấy như mình sắp chạm tay vào thiên đường vậy.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Dãy Himalaya quanh năm tuyết trắng

Tranh thủ những ngày chưa bận rộn vì công việc, chúng tôi được một người bạn Nepal dẫn đi tham quan một vòng thủ đô Kathmandu để có cái nhìn tổng thể về cuộc sống của dân chúng. Ngay lúc ấy không hiểu sao hình ảnh của Hà Nội lại hiện lên trong đầu tôi.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Đường phố Nepal với các phương tiện giao thông đã cũ

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Những khu chợ cóc ngổn ngang các con đường tại Kathamandu

Trên đường phố, các cột điện to chằng chịt dây điện rối rắm xoắn vào nhau như những sợi tơ lòng của người dân Nepal không biết phải làm thế nào để thoát nghèo và bước ra từ khủng hoảng chính trị - kinh tế do quá khứ để lại.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Đặc sản của Nepal ngoài Everest thì cũng là những cột điện như thế này

Bên cạnh đó, tôi để ý có rất nhiều chim bồ câu, chó và…khỉ nằm hoặc dạo chơi trên đường, mặc kệ người qua lại. Hóa ra ở đây họ rất tôn sùng chó và khỉ. Có hẳn ngày dành riêng cho hai con vật này nên nếu bạn có ghé thăm Nepal vào những ngày đó thì hình ảnh đường phố tràn ngập những con chó hoang lủng lẳng vòng hoa đeo cổ.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Chó ở đây có hẳn một ngày được… tôn vinh

Nepal có 86% người dân theo Ấn Độ giáo (tức đạo Hindu), còn lại theo Phật Giáo và các tôn giáo khác. Do đó, những hình ảnh đặc trưng và các sản phẩm mang màu sắc tôn giáo được trưng bày trên khắp đường phố có màu sắc bắt mắt, kiểu dáng phong phú và đặc biệt giá thành không quá cao để làm một món quà lưu niệm, rất dễ cho du khách chọn lựa chọn.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Các cửa hàng bán sản phẩm tôn giáo khắp đường phố Nepal

Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi được đi tham quan các khu đền chùa tại Kathmandu. Những đền thờ hàng trăm năm tuổi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn với những hoa văn tinh xảo. Và dường như mỗi họa tiết, mỗi bức tượng và dáng vẻ trên đó đều ẩn chứa những truyền thuyết rất thú vị.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Hoa văn trên các đền chùa đều có câu chuyện của riêng mình

Là đất nước theo đạo nên không khó hiểu khi số lượng chùa chiền ở quốc gia này còn nhiều hơn cả… trường học và bệnh viện. Việc đầu tiên mà người dân ở đây làm sau khi đến là lập ngay những ngôi chùa hoặc miếu thờ thần của họ. Người Nepal quan niệm: Thần linh hơn người thật.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Miếu thờ có mặt khắp nẻo đường Nepal

Được tận mắt chứng kiến cuộc sống hàng ngày ở đây mới thấy những tàn tích và hậu quả của trận động đất lịch sử năm 2015 vẫn còn trên mỗi tấc đất, mỗi ngôi đền. Người ta đang cố gắng để những gì còn lại không bị đổ sập xuống và khôi phục những thứ đã mất. Tuy vậy, con đường quay lại thời phục hưng còn rất xa xôi.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Những di tích cũ xưa như thế này rất dễ đổ sập bất kỳ lúc nào

Khung cảnh vắng vẻ phía bên trong chùa khiến tôi có cảm giác như đang dạo chơi tại cố đô Huế hoặc bên trong các khu vườn trong những ngôi chùa tại quê nhà.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Bóng chiều trong chùa Nepal.

Hoàng hôn đang lấy đi những tia nắng cuối cùng trong ngày, tôi cùng mọi người trèo lên ngọn đồi phía sau khách sạn để ngắm nhìn quốc gia sở hữu “nóc nhà thế giới” này mà ngẫm nghĩ về cuộc sống nghèo khổ và gò bó bởi tôn giáo tại nơi này.

QUỐC GIA SỞ HỮU “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Kathmandu từ trên cao

Di chuyển

Từ Việt Nam không có đường bay thẳng từ tới Nepal, cách rẻ và thuận tiện nhất là transit ở Kuala Lumpur hoặc Bangkok, sau đó bay qua thủ đô Nepal là Kathmandu. Giá vé máy bay rẻ khoảng từ 300$ – 500$ tùy thời điểm. Tháng 5, 8 và 10 trong năm các hãng Air Asia hay Thaiairways thường có những đợt khuyến mại.

Đi từ sân bay về Kathmandu bạn có thể tìm thêm bạn đồng hành chia sẻ phí taxi cho khoảng cách 5,5 - 6km, giá khoảng 700 - 800 Nepali rupies, chiều ngược lại Thamel ra sân bay chỉ 400 - 500 rupies (1 ruipies = 215 vnđ).

Visa Nepal

Khi đến nơi, bạn đi qua quầy đóng tiền, đóng tiền làm visa tùy theo số ngày ở lại (40$/30 ngày, visa ít ngày hơn thì giá 15$ và 25$). Sau khi có hóa đơn đóng tiền thì ra quầy visa dán tờ visa lên hộ chiếu để nhập cảnh. Lưu ý nên mang theo ảnh 4x6 chụp nền trắng để làm visa và permit để đi trekking nếu bạn có lịch trình.

Lưu trú

Du khách có thể tiết kiệm chi phí bằng cách ở dorm. Giá dorm 3$-5$/người/đêm tùy thời điểm, có thể bao gồm ăn sáng.

Ở khách sạn thì khoảng 20 USD/đêm nhưng có nơi không có điều hòa, nóng lạnh mà phải trả thêm tiền để dùng.

Ăn uống

Ăn ở những quán hàng cho người địa phương, tầm 1$ là đủ cho một bữa ăn bao gồm cơm/mỳ và trà. Đồ ăn thì rất đa dạng và rẻ, pha trộn giữa Ấn Độ và Trung Quốc Tuy nhiên đồ ăn không có thịt bò và lợn. Bạn cũng có thể lựa chọn các nhà hàng Âu, Nhật, Hàn, Việt Nam với chi phí khoảng 6$ – 8$. Lưu ý đồ ăn ở Nepal khá cay nên nếu không ăn được cay nên báo trước với chủ quán.

Huy Tùng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Việt đóng cảnh nóng: người bị chê rẻ tiền, người được khen nghệ thuật