Đến Đài Loan không ghé trang trại cừu Cingjing Farm thì thật tiếc

Thái Chi 2018-01-12 08:15
- Trang trại cừu Cingjing Farm là điểm đến mà nếu bỏ lỡ trong chuyến đi tới Đài Loan bạn sẽ cảm thấy tiếc hùi hụi.

So với những điểm đến ở Đài Bắc hiện đại, sôi động như tháp 101 chọc trời hay những chợ đêm náo nhiệt thì những điểm đến ở miền Trung Đài Loan lại mang vẻ yên bình khác hẳn. Trong đó trang trại cừu nổi tiếng Cingjing Farm là nơi mà bất cứ ai đến Đài Loan cũng nên ghé qua. Thế nên trong lịch trình của nhiều du khách khi đến Taichung (miền Trung Đài Loan) sau khi thăm thú hồ Nhật Nguyệt thì điểm tiếp theo sẽ là trang trại Cingjing Farm.

Đến Đài Loan không ghé trang trại cừu Cingjing Farm thì thật tiếc

Một góc Cingjing Farm khi nắng lên.

Để đến được trang trại cừu bạn phải di chuyển trên quãng đường núi khá ngoằn ngoèo nhưng hãy yên tâm vì đường ở đây rất đẹp, bằng phẳng và an toàn nên sẽ không có cảm giác chóng mặt hay say xe. Nằm ở độ cao 1700m so với mực nước biển nên khí hậu ở Cingjing Farm khá đặc biệt, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày: sáng sớm se lạnh, trưa chiều nắng ấm và tối thì khá lạnh. Có lẽ vì đặc điểm này mà Cingjing Farm được mệnh danh là một Thụy Sĩ thu nhỏ của Đài Loan.

Đến Đài Loan không ghé trang trại cừu Cingjing Farm thì thật tiếc

Đến Đài Loan không ghé trang trại cừu Cingjing Farm thì thật tiếc

Những chú cừu khá dạn dĩ, chạy theo du khách để được ăn

Cũng như nhiều du khách khác, sau khi có một buổi chiều lang thang khám phá hồ Nhật Nguyệt, chúng tôi lên xe di chuyển lên núi nghỉ qua đêm để sáng sớm ghé thăm Cingjing Farm trước khi quay xe trở về Đài Bắc. Thế nên thay vì đứng giữa những cánh đồng cỏ xanh mát mắt, trong ánh nắng vàng ấm áp, chúng tôi lại có trải nghiệm "khác người" và độc đáo: chiêm ngưỡng đồng cừu Cingjing Farm trong màn sương buổi sớm.

Đến Đài Loan không ghé trang trại cừu Cingjing Farm thì thật tiếc

 Cừu theo chân du khách ở sân khấu tròn

Cingjing Farm, "Thụy Sĩ của Đài Loan" trong buổi sớm hôm ấy ẩn hiện trong màn sương sớm và có chút mưa nhẹ mà vẫn đẹp đến 'phát hờn". Trên những triền núi thoai thoải, cỏ có màu sậm, từng đám từ 5-7 chú cừu, to có nhỏ có đang nhẩn nha gặm cỏ. Có lẽ đã quá quen với khách du lịch nên những chú cừu khá dạn dĩ, không bỏ chạy khi có du khách chạm nhẹ vào lớp lông trắng tinh.

Đến Đài Loan không ghé trang trại cừu Cingjing Farm thì thật tiếc

Du khách có thể thuê ngựa để cưỡi hoặc chụp hình lưu niệm.

Mỗi chú cừu đều được đeo một con chip để có thể thoải mái chạy hay tha thẩn trên khắp trang trại mà không lo chạy ra khỏi khu vực chăm sóc, nuôi thả. Trong khu Cingjing Farm, cách một đoạn lại có một máy bán hàng tự động chuyên bán thức ăn cho cừu. Du khách chỉ cần nhét tiền và nhận lấy những gói thức ăn khô dành cho cừu. Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn trên tay bạn là những chú cừu sẽ "rồng rắn" chạy theo bạn để được ăn. Cho cừu ăn và vuốt ve chúng quả là trải nghiệm tuyệt vời với bất cứ ai khi đến Cingjing Farm.

Đến Đài Loan không ghé trang trại cừu Cingjing Farm thì thật tiếc

Cổng phía bắc của Cingjing Farm là nơi cao nhất và điểm check in của nhiều du khách khi chờ qua cửa soát vé.

Sau khi chơi đùa cùng các chú cừu, du khách có thể chụp ảnh check in ở dọc lối đi ở trang hay thăm làng Pháp hoặc xem các Horsemanship Show Stage được tổ chức ở sân khấu tròn với các màn biểu diễn nhào lộn trên lưng ngựa...

Rời Cingjing Farm đến nửa ngày rồi mà cảm giác thú vị khi đứng giữa đồng cỏ xanh ngắt, trong làn sương sớm ngắm nhìn bầy cừu tha thẩn gặm cỏ vẫn khiến chúng tôi bàn tán sôi nổi. Ghé Cingjing Farm quả là trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ lỡ trong chuyến đi tới hòn đảo Đài Loan xinh đẹp.

Đến Đài Loan không ghé trang trại cừu Cingjing Farm thì thật tiếc

 Máy bán thức ăn tự động có ở khắp nơi.

Gợi ý lịch trình:

Tùy vào lịch trình bạn có thể đi xe buýt từ Taichung, mất khoảng 2 giờ để đến Cingjing Farm. Đây là cách di chuyển đơn giản, thuận tiện và có chi phí thấp nhất.

Nhiều người chọn cách đến Cingjing Farm bằng taxi. Cách di chuyển này có chi phí cao hơn nhưng điểm cộng là thể dừng chân trên đường nếu gặp cảnh đẹp để chụp hình.

Ở gần cửa ra của Cingjing Farm, có một khu bán đồ ăn có đủ món ăn đặc trưng của Đài Loan như trứng luộc nước chè, đậu phụ... đặc biệt là bạn có thể mua rất nhiều loại kẹo, bánh được chế biến từ sữa cừu về làm quà cho người thân và bạn bè.

Thái Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học