Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

2019-06-06 14:22
- Chelsea, hiện 21 tháng tuổi, có thể gắp được cả những hạt đậu bé trong đĩa thức ăn của mình.

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Tới giờ ăn, cậu bé Chelsea ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của riêng mình, cầm đũa gắp từng miếng cơm cuộn, chấm nước sốt thịt gà rồi nhanh nhẹn bỏ vào miệng. Cậu bé 21 tháng tuổi dường như đang thưởng thức bữa ăn của mình một cách tập trung, vui vẻ. Cách cầm đũa của Chelsea tuy chưa mềm mại "như người lớn" nhưng thao tác chuẩn xác, chắc chắn. "Sea có thể gắp được cả hạt đậu bé tí mà không rơi", chị Ngọc Hằng (28 tuổi, TP HCM), mẹ của bé Chelsea vui vẻ kể về con. 

Lần đầu làm mẹ, Hằng luôn hướng con đến sự tự giác nên tất cả các sinh hoạt cá nhân của con trai chị đều dạy cho con từ sớm, như dạy con đánh răng từ lúc 12 tháng tuổi, cầm dĩa/thìa khi mới 9 tháng tuổi... Bà mẹ 9X quan niệm: "Để con học các kỹ năng này tốt, mẹ không nên sợ con bị bẩn, sợ rơi đồ, mà phải tạo cơ hội cho con va chạm, trải nghiệm".  

Làm công việc kinh doanh không gò bó về thời gian, Hằng có điều kiện chăm sóc con kỹ lưỡng như ý muốn của mình.   

Ngọc Hằng bắt đầu giới thiệu cho con làm quen với đũa tập gắp từ lúc Chelsea 18 tháng tuổi. Chị gắp mẫu cho con quan sát và ghi nhớ rồi dần dần hình thành phản xạ gắp. Khoảng thời gian ban đầu này khá khó khăn cho cả mẹ và con vì bé chưa biết cách mở gắp, Hằng khuyên các mẹ kiên nhẫn, hướng dẫn từ từ cho bé. Bé Sea (cách gọi ngắn gọn của Ngọc Hằng) sau một tuần đã có thể sử dụng đũa tập gắp thành thạo và hiện tại (21 tháng tuổi) có thể sử dụng đũa của người lớn. 

"Khi tập cho bé dùng đũa, mẹ hãy chú ý nấu những món ăn để bé dễ gắp, như cơm cuộn nhỏ, thức ăn cắt khúc vừa ăn. Hoặc các món mì, nui cũng thuận tiện cho bé tập gắp", bà mẹ Sài thành chia sẻ. 

Tuy vậy, việc bé sớm biết cách sử dụng đũa này cũng là kết quả của quá trình Ngọc Hằng hỗ trợ con phát triển kỹ năng vận động tinh (kết hợp các ngón tay). Chị cho con trai ăn dặm từ sớm và chú trọng phương pháp ăn dặm tự chỉ huy (BLW), cho phép bé bốc và "khám phá" thức ăn bằng ngón tay. Khi Chelsea được 9 tháng tuổi, bé được hướng dẫn dùng thìa, dĩa. Bé chỉ mất khoảng 3 tháng để thành thạo kỹ năng này.  

Chelsea được mẹ miêu tả là 'già dặn' hơn bé bằng tuổi.   

Mỗi khi con ăn, Hằng đều chú ý đến thái độ của con để nhận ra con thích thú với cách ăn nào, thực phẩm nào. Bởi tạo niềm vui khi con ăn uống vẫn là yếu tố được bà mẹ 9X đặt lên hàng đầu nên chị bảo: "Thời gian đầu bé tập ăn dặm, mẹ nên thường xuyên đổi món để con hứng thú với bữa ăn". Theo Hằng, dù chọn phương pháp nào, mẹ cũng nên cho con tâm lý thoải mái. "Nếu con không hứng thứ, mẹ cứ vui vẻ dọn dẹp, đừng cố gắng ép hay dụ con. Khi bé hiểu giờ ăn cũng như giờ chơi, mẹ không la mắng, không tức giận, bé sẽ dần dần thích và ăn uống vui vẻ". 

Bà mẹ Sài Gòn gợi ý thực đơn một số bữa ăn phù hợp cho bé tập dùng đũa:

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Mẹ Sài Gòn tập cho con 18 tháng dùng đũa thành thạo sau một tuần

Theo Ngoisao.net

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn