Để chân con phát triển tốt, bố mẹ lưu ý thời điểm cho bé đi giày hợp lý nhất.

Thiện Duyên 2017-03-19 06:56
- Việc đi giày cho trẻ vào thời điểm nào cũng là điều phụ huynh nên cân nhắc để chân bé phát triển tốt.

Vì sao không nên cho trẻ đi giày sớm?

Giày dép giúp chân bé không bị vấp phải vật cứng, giữ sạch chân cũng như tránh hơi đất. Nếu giày quá cứng, các cơ chân của trẻ dễ bị chai sạn, tổn thương, đánh mất chức năng bảo vệ các khớp và kinh mạch ở chân.

Mang giày không phù hợp dễ ảnh hưởng đến hình dạng chân, khiến bé đau hoặc khó chịu, không thích tập đi mặc dù đã đến tuổi.

Cho trẻ mang giày quá sớm còn làm cản trở sự phát triển của chân, có thể khiến khả năng giữ thăng bằng của trẻ bị kém đi.

Cho trẻ mang giày quá sớm lợi bất cập hại

 Vậy lúc nào nên bắt đầu cho trẻ đi giày?

Theo các bác sĩ, khi trẻ được 1 tuổi mới nên đi giày. Lúc này là thời điểm trẻ bắt đầu tập đứng, tập đi sẽ gặp bất lợi hoặc đau chân nếu không có giày, dép. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng biết đứng và đi ở cùng một độ tuổi giống nhau, vì vậy nếu nói chỉ căn cứ vào độ tuổi mà cho trẻ mang giày là rập khuôn. Tốt nhất bạn nên quan sát tình trạng phát triển của bé để có hướng lựa chọn giày cho trẻ đúng thời điểm.

Khi bạn phát hiện bé đã bắt đầu đứng và bước đi chập chững có thể tính đến chuyện cho trẻ mang giày chứ không nhất định phải đợi đến lúc trẻ 1 tuổi.

Cho trẻ mang giày quá sớm lợi bất cập hại

Ngoài ra, bạn cũng cần cân nhắc các yếu tố khác để quyết định xem cho trẻ mang giày lúc nào thì thích hợp nhất. Chẳng hạn nếu hoàn cảnh nền nhà khá tốt và an toàn cho trẻ tập đi thì hoàn toàn có thể để trẻ rèn luyện bằng chân trần. Nếu sàn sạch sẽ và an toàn, việc cho trẻ đi chân trần thậm chí còn có lợi để luyện tập các cơ ở chân, tăng cường khả năng của các ngón chân, kích thích lòng bàn chân, nâng cao tính tinh nhạy và khả năng phán đoán, tư duy của não bộ, giúp trẻ có năng lực điều chỉnh và tự cân bằng tốt hơn, tăng cường năng lực thích ứng với hoàn cảnh.

Làm sao để lựa chọn một đôi giày thích hợp cho trẻ?

Ngoài vấn đề cho trẻ mang giày đúng thời điểm, việc lựa chọn một đôi giày thích hợp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sự thoải mái của trẻ.

Thời kỳ trẻ tập đi: Lúc này, bạn nên chọn giày có đế mỏng và mềm giúp trẻ lúc đứng có thể giữ vững tư thế chính xác của lòng bàn chân và các ngón chân bên trong giày, có lợi để trẻ tập đi về sau. Tuy nhiên, bạn cần chú ý là đế giày cũng không nên quá mềm để có tác dụng bảo vệ nhất định cho chân của trẻ.

Cho trẻ mang giày quá sớm lợi bất cập hại

Thời kỳ trẻ đã bước đi vững vàng: Thị trường giày dép cho trẻ em muôn hình vạn trạng, nếu lựa chọn giày không phù hợp dễ khiến trẻ mắc các tình trạng bất lợi như: chân bị lệch, đau nhức, nghiêm trọng hơn còn bị viêm màng gân gót chân, đau khớp đầu gối, đau lưng v.v…Khi trẻ đã bước đi ổn định và vững vàng, bạn nên chọn giày vừa với cỡ chân hoặc có thể rộng hơn một chút, phần đế giày có thể làm bằng chất liệu cứng và chống trơn nhưng vẫn phải đảm bảo lót giày bên trong chân của trẻ vẫn êm ái và thoải mái khi bước đi.

Những điểm cơ bản cần chú ý khi chọn giày cho trẻ

Phần đế sau và mũi giày đều phải có độ cứng nhất định đồng nhất để có tác dụng bảo vệ chân và giảm nguy cơ trẻ bị té ngã khi mang giày.

Đặc biệt bạn nên lựa chọn những loại giày có phần lót thiết kế hơi nhô lên để nâng đỡ phần lõm dưới lòng bàn chân trẻ.

Độ rộng hay chật của giày phải phù hợp, không quá chật gây bó chân và chèn ép các mạch máu, cũng không nên quá rộng vì dễ làm bé bị té ngã.

Tuyệt đối không mua giày có mùi khác lạ và cả những loại giày có đèn hay âm thanh vì khiến bé mất tập trung.

Thiện Duyên - Nguồn: chuansong, kknews 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ