6 kiểu khởi nghiệp không giống ai nhưng lại hái ra tiền!

Nguyễn Mai 2015-07-13 13:56
- Thời buổi kinh tế khó khăn chính là điều kiện cho những ý tưởng kinh doanh mới và sáng tạo ra đời.
Theo hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ (SBA), trên 50 các doanh nghiệp nhỏ thất bại trong 5 năm đầu và 50% các doanh nghiệp còn lại thất bại trong một vài năm tiếp theo. Điều này không có gì lạ. Nhưng chính thời buổi khó khăn, đôi khi là trong những trường hợp không thể tồi tệ hơn như mất việc hoặc mất nhà, những kiểu khởi nghiệp không giống ai nhưng lại hái ra tiền được ra đời. 6 việc làm dưới đây là những minh chứng rõ ràng nhất.
1. Máy bắt bọ
Máy bắt bọ là một sáng chế nhỏ nhưng vô cùng hữu ích. Tony Abrams đã sáng chế ra loại máy nhỏ gọn này để bắt những con bọ nhỏ đang cố gắng bò lên giường để cắn người ngủ. Và bạn biết không, chủ nhân của ý tưởng này đã kiếm được triệu đô khi bán máy bắt bọ của mình.
6 kiểu khởi nghiệp không giống ai nhưng lại hái ra tiền
2. Cho thuê gà
Có thể bạn đang tự hỏi rằng người ta thuê một con gà để làm gì? Dịch vụ này thật là vớ vẩn? Không đâu. Có cung thì mới có cầu. Một vài người thích thú với đời sống ở nông thôn, nhưng họ lại sống ở thành thị. Vậy nên, họ thuê gà về để làm thú vui. Và tất nhiên, chỉ cần một vài con gà, chứ không phải một trang trại gà để lấy thịt hay lấy trứng. Đó là lý do dịch vụ thuê gà ra đời (Rent-A-Chicken). Chủ nhân của ý tưởng này là những cặp vợ chồng ở thành phố Traverse, Ml. Thực tế, có một mô hình kinh doanh cũng tương tự như thế này xuất hiện ở Australia mang tên Rent-A-Chook.
6 kiểu khởi nghiệp không giống ai nhưng lại hái ra tiền
3. Người dọn dẹp tiệc
Đây là tình huống của bạn: Bạn và bạn của bạn đã có một bữa tiệc tưng bừng cả đêm và sáng dậy bạn bị kiệt sức không thể làm gì. Bạn ước có một ai đó sẽ đến dọn dẹp hết “bãi chiến trường” của bạn và nấu ăn sáng cho bạn nữa. Ý tưởng này thật chẳng giống ai nhưng lại vô cùng thực tế và giúp 2 chàng sinh viên ở Boulder, CO kiếm được không ít tiền, Regis và Kelly. Sau đó, 2 anh chàng này đã được tạp chí Forbes phỏng vấn và có mặt trên talk show của CBS.
4. Nơi xả bực tức
Thêm một nghề kỳ lạ nữa mà bạn sẽ phải ngỡ ngàng khi nghe tên nó lần đầu – Nghề tạo nơi xả stress cho những người đang bực tức. Ý tưởng này có mặt tại Tokyo. Khách hàng của dịch vụ này là những người muốn đập vỡ bát, đĩa để xả các cơn bực tức của họ. Họ có thể lựa chọn bất cứ đồ gì có thể vỡ như bát, tách trà, hoặc đĩa, sau đó quăng chúng vào một bức tường xi măng. Họ cũng có quyền được chửi thề, dậm chân hoặc làm bất cứ điều gì khác để giảm bớt căng thẳng. Thành phố của bạn có ngột ngạt và nhiều người gặp stress? Có thể dịch vụ này cũng thích hợp cho cả thành phố New York nữa.
6 kiểu khởi nghiệp không giống ai nhưng lại hái ra tiền
5. Bán nhẫn đính hôn
Khi vị hôn thê của Josh Opperman rời bỏ anh sau 3 tháng đính hôn, anh đã rơi vào đau khổ đến tột cùng. Tất cả những thứ người vợ sắp cưới của anh để lại cho anh là một chiếc nhẫn cưới mà anh đã làm việc chăm chỉ để mua nó. Tuy nhiên, anh đã quyết định đi đến cửa hàng trang sức để bán nó. Anh thấy sốc khi người ta chỉ trả chiếc nhẫn cưới đó 35000 đô, trong khi giá trị ban đầu của chiếc nhẫn lúc anh mua nó là 10000 đô. Từ sự việc này, Josh nảy ra ý định mở một công ty mua bán nhẫn đính hôn có tên I Do, Now I Don’t (tạm dịch “Em đồng ý, nhưng giờ thì không”). Công ty của anh hiện tại có cả trang web cho phép mọi người bán nhẫn đính hôn của họ và bất cứ trang sức nào họ có cho người sử dụng khác mà không bị mất giá như bán tại các cửa hàng trang sức thông thường. Trang web của anh đã được nhiều người biết đến và công việc của anh thành công ngoài mong đợi. Anh đã có mặt trên nhiều chương trình truyền hình và tạp chí như CNN, The Today Show, Fox News và The New York Times.
6 kiểu khởi nghiệp không giống ai nhưng lại hái ra tiền
6. “Toilet” cho chó
Nếu bạn đã từng có một chú cún cưng và nuôi chúng ở một căn hộ chật hẹp, bạn sẽ cảm thấy rằng thật khó để giữ nhà sạch sẽ, thoáng mát. Đặc biệt, việc giải quyết “nỗi buồn” cho chú chó của bạn sẽ trở thành bài toán khó. Australia là nơi mà phát minh “toilet” cho chó – The Pet Loo ra đời giúp các chủ nhà ở thành thị yên tâm khi cho chó đi vệ sinh trong nhà. The Pet Loo là một đám cỏ giả mô phỏng đám cỏ ở công viên mà bạn hay cho chó đi dạo. Thiết bị vệ sinh này có hệ thống chứa chất thải cho phép chú chó yêu quý của bạn “giải quyết nỗi buồn” một cách vui vẻ như ở công viên. Bạn có thể đặt The Pet Loo ở khu vực ban công, phòng giặt và sân sau nhà không có cỏ và huấn luyện thú cưng của bạn đi vệ sinh ở một khu vực nhất định. Thậm chí bạn cũng có thể áp dụng thiết bị vệ sinh này cho các thú cưng khác như mèo và thỏ. Hiện nay, mô hình The Pet Loo đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia và giúp ích cho rất nhiều người nuôi thú ở khu vực thành thị.
6 kiểu khởi nghiệp không giống ai nhưng lại hái ra tiền
Nguyễn MaiNguồn: MC
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bật mí độ tuổi thật trong tâm hồn của các chòm sao, Thiên Bình trẻ trung, ngây thơ nhất!