Trường quay cuồng phòng dịch, phụ huynh nghĩ 1001 cách đơn giản 'tiệu diệt' sốt xuất huyết

Phúc Linh 2017-08-13 06:50
- Hiện nay, số bệnh nhân sốt xuất huyết đang gia tăng từng ngày, các trường mầm non và gia đình có con nhỏ cũng sẵn sàng phòng dịch dể tránh nhiễm bệnh.

Hiện nay số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) vẫn tăng lên không ngừng, cả nước có 80.555 trường hợp mắc từ đầu năm đến nay, 24 ca tử vong. Trong đó tại Hà Nội 8 tháng đầu năm, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn toàn thành phố đã là gần 14.000 ca, 7 ca tử vong.

Đứng trước xu thế số ca mắc sốt xuất huyết trong thời gian tới có thể gia tăng mạnh hơn nữa, đặc biệt tới đây khi học sinh bắt đầu vào mùa tựa trường. Các trường mầm non đã chú trọng việc phòng bệnh.

Tại một trường mầm non ở khu Tân Triều (Hà Nội), cô Đào Hải quản lý nhà trường cho biết: "Tất cả các phòng học của nhà trường đã được giáo viên làm vệ sinh. Ban giám hiệu trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các lớp học và thường xuyên tuyên truyền phụ huynh học sinh cách phòng bệnh sốt xuất huyết cho trẻ. Nhà trường phối hợp trạm y tế xã  tiến hành phun thuốc diệt muỗi vào hai ngày học sinh nghỉ cuối tuần”.

Trước dịch sốt xuất huyết các trường mần non làm thế nào để bảo vệ sức khỏe trẻ

Cô Nguyễn Ngọc Dự - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Dịch (Cầu Giấy) chia sẻ, trước dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố cho nên nhà trường phun thuốc diệt muỗi toàn bộ từ trong lớp học đến môi trường xung quanh. Nhà trường tổ chức thu dọn vệ sinh, không để bất kỳ các phế thải, vật dụng chứa đựng nước đọng nhằm tiêu diệt bọ gậy. Ngoài ra, các giáo viên trong trường đều được đi tập huấn các kiến thức về phòng chống sốt xuất huyết.

Cô Lê Kim Dung - giáo viên Trường mầm non Mai Dịch (Cầu Giấy) cho biết, bản thân là người tham gia trực tiếp đứng lớp, cô được nhà trường cử đi tập huấn phòng chống sốt xuất huyết. Hàng ngày, cô Dung luôn chú ý các giờ cao điểm từ 9h -10h sáng và  buổi chiều 17h-18h là 2 thời điểm muỗi sốt xuất huyết thường đốt người nên cô nhắc nhở học sinh và chú ý phát hiện muỗi nếu có.

Kinh nghiệm đơn giản của các mẹ phòng sốt xuất huyết

Chị Nguyễn Lan (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) chia sẻ: "Thông tin dịch bệnh sốt xuất huyết ược trạm y tế xã tuyên truyền liên tục. Nhưng để bảo vệ cho con, ngày nào chị cũng dùng kem chống muỗi bôi khắp người cho con, đặc biệt trước khi con đi lớp, mặc quần áo dài tay cho bé nhất là gần tối".

Trong khi đó chị DIệp (Khu đô thị Xa La, Hà Nội) cho hay, nghe tin về sốt xuất huyết bản thân chị hết sức lo lắng. Vì vậy, trước khi con đi học về, chị dùng vợt bắt muỗi rà qua một lượt. Cứ 1 tiếng 1 lần, chị lại cầm vợt bắt muỗi để truy tìm muỗi hoặc quan sát có con muỗi nào hoạt động trong nhà không.

"Trước đây, nhà tôi ít ngủ màn. Nhưng 1 tuần trở lại đây đã ngủ màn thường xuyên hơn để phòng bệnh sốt xuất huyết. Tôi cũng cho con uống thêm vitamin C và các trái cây như cam quýt để nâng cao sức đề kháng. Nếu cho con xuống sảnh chơi cũng mặc quần dài và thường xuyên giám sát để không có muỗi cắn", chị Diệp bày tỏ.

mầm non

Bác sĩ Trường thăm khám cho bệnh nhân.

ThS.BS Đoàn Thịnh Trường Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Hoài Đức cho biết, với trẻ nhỏ sức đề kháng kém, khi trẻ mắc sốt xuất huyết thường sốt cao, sốt đột ngột, sốt từ 38 – 39 độ, nhưng thường không đi kèm theo các triệu chứng như ho, sổ mũi. Với trẻ lớn hơn cũng dấu hiệu sốt nhưng sốt nhẹ, đau đầu, nhức mắt, đau khớp, nhức mỏi toàn thân. Tuy nhiên, khi các mẹ thấy trẻ sốt cao kéo dài 3- 7 ngày, trẻ còn có những biểu hiện như: bứt rứt, quấy khóc, nôn trớ, chán ăn, buồn nôn, nôn, da sung huyết, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt, có chấm xuất huyết dưới da… biểu hiện điển hình của sốt xuất huyết cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế.

“Khi trẻ bị sốt xuất huyết, nên uống nhiều nước. Tốt nhất là uống oresol để bù được cả lượng nước và điện giải đã mất đi. Ngoài ra, có thể uống nước đun sôi để nguội, nước hoa quả (nước cam, chanh), ăn thức ăn mềm lỏng, dễ tiêu nhưng vẫn đảm bảo giàu dinh dưỡng như cháo, súp”, bác sĩ Đoàn Thinh Trường khuyến cáo. 

Phúc Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 món đồ uống tuyệt ngon giúp nàng có làn da sáng hồng không tì vết, tự tin đón Tết