Siro quất hồng bì - thứ "thần dược" trị ho cho bé được nhiều mẹ tin dùng

2019-06-14 12:35
- Quất hồng bì thích hợp cho cho hầu hết mọi người, đồng thời nó rất tốt cho những nhóm người mắc các bệnh như: Chóng mặt, thiếu năng lượng, mệt mỏi, ù tai và chóng mặt. Những người chân tay nhờn nhớt, da dẻ nhợt nhạt, cảm thấy không đủ khí để thở sau khi hoạt động thể chất, loãng xương, tim đập nhanh…
Với thời tiết nắng nóng như hiện tại, người lớn trẻ nhỏ rất hay mắc phải các bệnh về đường hô hấp bởi lạm dụng việc sử dụng điều hòa cùng sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết... Các bệnh này tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không điều trị kịp thời thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng đặc biệt với trẻ nhỏ. Vậy làm thế nào để bảo vệ sức khỏe của con yêu mà không phải sử dụng đến thuốc tây là một vấn đề được nhiều mẹ bỉm sữa quan tâm. 
Nhiều mẹ sợ con bị kháng thuốc sau này nên đã tìm đến các bài thuốc dân gian để trị bệnh cho con. Cũng giống như bao bà mẹ khác, chị Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1991, ở thành phố Điện Biên Phủ), cũng quan tâm đến cách giúp con khỏi ho cảm, viêm họng... mà không phải dùng thuốc tây.

Quất hồng bì trị ho

Bé Su đáng yêu của mẹ Trang (Ảnh NVCC)

Chị chia sẻ: "Trước tình trạng kháng thuốc như hiện nay, em luôn cố gắng hạn chế lạm dụng thuốc cho con gái là bé Phạm Như Ngọc (Su) sinh ngày 19/05/2017. Trẻ nhỏ thì không thể tránh khỏi những trận ốm vặt, các bệnh về đường hô hấp, trước kia con cứ hễ ốm là em cho con đi khám và mang về cả túi thuốc tây, rồi 2 mẹ con vất vả cho nhau uống. Nhưng từ khi biết được bài thuốc trị ho, chống cảm cúm từ quả quất hồng bì thì trộm vía, con gái em không phải sử dụng đến thuốc tây nữa. Quả quất hồng bì đang vào vụ, em tranh thủ làm siro cho con uống, rất hiệu quả và lại an toàn cho con". 
Vào mùa hè, nhiều người lại săn lùng loại trái cây có hương vị thơm thơm, chua chua, thanh thanh - được Đông y đánh giá là rất có lợi cho sức khỏe
Quất hồng bì thích hợp cho hầu hết mọi người, đồng thời nó rất tốt cho những nhóm người mắc các bệnh như: Chóng mặt, thiếu năng lượng, mệt mỏi, ù tai và chóng mặt. Những người chân tay nhờn nhớt, da dẻ nhợt nhạt, cảm thấy không đủ khí để thở sau khi hoạt động thể chất, loãng xương, tim đập nhanh…
Qủa có vị ngọt và chua, tính bình hơi ấm. Trong quất hồng bì có chứa tinh dầu giúp kích thích hệ hô hấp, long đờm, kích thích tiêu hóa, cầm nôn và chữa ho cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, vitamin C trong quất hồng bì còn giúp trẻ tăng cường sức đề kháng và chống cảm cúm. 

Quất hồng bì trị ho

Nguyên liệu sạch để làm siro cho bé (Ảnh NVCC)

Nguyên liệu
- 500gr quất hồng bì
- 150gr đường phèn chưa tẩy
- 10gr muối tinh
- 30gr mật ong nguyên chất
- 30gr gừng
- 10gr sả
- Bạc hà 50g
- Kinh giới 50g
Để siro ngon và chất lượng nhất thì mẹ nên chọn những quả quất chín đều, da căng, không bị mõm và thối.

Quất hồng bì trị ho

Cách làm 
- Bước 1: Quất hồng bì rửa sạch với nước đun sôi để nguội, ngâm nước muối loãng khoảng 30p sau đó để ráo nước
- Bước 2: Bỏ cuống sau đó dùng dao nhỏ nhẹ nhàng bỏ hết hạt để tránh khi nấu bị đắng.
- Bước 3: Cho tất cả nguyên liệu (trừ mật ong) ướp với quất 2-3h cho đến khi đường tan thì bắc lên bếp nấu lửa liu riu, thỉnh thoảng đảo nhẹ. Khi đảo thấy hơi nặng tay, sánh và màu của siro chuyển màu cánh gián thì cho mật ong vào, đảo nhẹ trong 3-4p rồi tắt bếp. Để nguội, cho các hũ thuỷ tinh bảo quản ngăn mát được 6 tháng.

Quất hồng bì trị ho

Thành phẩm - thứ thần dược trị ho cho bé được nhiều mẹ tin dùng (Ảnh NVCC)

Cách dùng
Siro an toàn với bà bầu và trẻ sơ sinh từ 1 tuổi ( dưới 1 tuổi bỏ mật ong khi nấu)
- Siro dùng pha nước uống giải nhiệt mùa rất tốt.
- Trẻ sơ sinh mỗi ngày uống 2-3 thìa cafe siro pha với nước ấm. Khi ho tăng lên 2-3 lần/ ngày.
Chúc các mẹ thành công
Mẹ Khoai 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông