Những sai lầm cha mẹ thường mắc phải khi pha sữa cho con

2016-12-05 19:04
- Nhiều ông bố bà mẹ đã mắc những sai lầm nghiêm trọng khi pha sữa khiến trẻ không những không hấp thụ được nguồn dinh dưỡng từ sữa, mà còn gây nguy hại tới sức khỏe của bé, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Mặc dù sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sơ sinh được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu để mang lại sự phát triển tốt nhất cho bé.

Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng may mắn được bú mẹ hoàn toàn, vì nhiều nguyên nhân khác nhau như mẹ mắc bệnh tật, mẹ không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, mẹ sinh mổ hoặc do cơ địa của người mẹ... mà không đủ sữa cho bé bú. Để trẻ phát triển toàn diện, ngoài nguồn sữa mẹ, trẻ cần được bổ sung thêm nguồn sữa công thức hàng ngày.

Những sai lầm cha mẹ thường mắc phải khi pha sữa cho con

Không phải trẻ nào cũng may mắn được bú mẹ hoàn toàn, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà mẹ không đủ sữa cho bé bú. Để trẻ phát triển toàn diện, ngoài nguồn sữa mẹ, trẻ cần được bổ sung thêm nguồn sữa công thức hàng ngày. Ảnh: Huyền Linh

Trẻ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng khi cha mẹ pha sữa sai cách

Nói về việc pha sữa công thức cho trẻ, đã có rất nhiều ông bố bà mẹ đã mắc những sai lầm nghiêm trọng khiến trẻ không những không hấp thụ được nguồn dinh dưỡng từ sữa, mà còn gây nguy hại tới sức khỏe của bé, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Vừa mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc đã nhận được sự chỉ trích nặng nề khi cho rằng nước khoáng đóng chai vô trùng và sạch sẽ nên đã thường xuyên sử dụng pha sữa cho con, khiến em bé sau một thời gian dài uống sữa này đã mắc bệnh sỏi thận nghiêm trọng.

Mọi việc được phát hiện khi, em bé Hiểu Minh (24 tháng tuổi) thời gian gần đây bất chợt ít hiếu động như mọi khi, thậm chí cậu bé còn kêu đau bụng nên được mẹ đưa đi khám bác sĩ, kết quả thật bất ngờ khi cậu bé bị sỏi thận, một căn bệnh mà lẽ ra chỉ người trưởng thành mới mắc phải.

Điều khiến cha mẹ cậu bé ngạc nhiên là cậu bé không uống bất kỳ thứ gì khác ngoài sữa bột. Tuy nhiên, khi chia sẻ với bác sĩ về cách pha sữa hàng ngày, cha mẹ cậu bé mới ngỡ ngàng về sai lầm của mình bấy lâu nay.

Cụ thể, vì cho rằng nước khoáng đóng chai sạch sẽ và vô trùng, phù hợp để pha sữa nên mẹ cậu bé đã sử dụng hàng ngày để pha sữa cho con. Tuy nhiên sau khi nghe bác sĩ giải thích về nguồn nước khoáng không thích hợp để pha sữa vì có nguồn khoáng chất vượt quá nhu cầu cho trẻ nhỏ, thì người mẹ lúc này mới hiểu ra mọi chuyện.

Những sai lầm cha mẹ thường mắc phải khi pha sữa cho con

Nói về việc pha sữa công thức cho trẻ, đã có rất nhiều ông bố bà mẹ đã mắc những sai lầm nghiêm trọng khiến trẻ không những không hấp thụ được nguồn dinh dưỡng từ sữa, mà còn gây nguy hại tới sức khỏe của bé, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một em bé gặp rủi ro vì những sai lầm nghiêm trọng của cha mẹ khi pha sữa cho con, cách đây chưa lâu, một bé sơ sinh (ở Hạ Môn, Trung Quốc) đã suýt bị hoại tử ruột do uống sữa được pha quá đặc một thời gian dài.

Vụ việc bắt đầu khi bé trai bị sinh non, nguồn sữa mẹ không đủ cung cấp cho bé nên phải bổ sung thêm sữa công thức.

Tuy nhiên, vì muốn con trai nhanh tăng cân, mỗi lần pha sữa, ông bố trẻ Wang lại cố tình pha nhiều hơn vài thìa sữa bột so với công thức chuẩn.

Sau một thời gian liên tục như vậy, cậu bé nói trên chẳng những không tăng cân mà còn thường xuyên bị nôn trớ, chán ăn và gương mặt kém tươi tỉnh khiến cả nhà lo lắng.

Sợ con mắc bệnh, anh Wang đã đưa con tới bệnh viện để kiểm tra, kết quả cho thấy em bé suýt bị hoại tử ruột do uống sữa quá đặc trong một thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, phá hủy tế bào.

Qua 2 vụ việc kể trên là lời cảnh báo cho nhiều người làm cha làm mẹ đã và đang mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khi pha sữa công thức cho con.

Những sai lầm cha mẹ thường mắc phải khi pha sữa cho con

Trước khi pha sữa công thức cho trẻ, cha mẹ cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất in trên bao bì sản phẩm. Tùy từng loại sữa khác nhau mà cách pha chế cho bé cũng khác, không nên áp dụng một công thức đúng cho nhiều loại sữa khác nhau và theo giai đoạn tuổi khác nhau. Ảnh: Huyền Linh

5 sai lầm cha mẹ thường mắc phải khi pha sữa cho bé

Trong quá trình chăm sóc con cái, hầu hết các cha mẹ đều mong con nhanh lớn nên cố gắng làm mọi cách để con bổ sung được thật nhiều chất dinh dưỡng nhất có thể.

Tuy nhiên, do dạ dày của bé bị hạn chế, nên nhiều cha mẹ nghĩ rằng, với hàm lượng dinh dưỡng trong sữa công thức đã quy định cụ thể, thì chỉ việc pha đặc một chút, thêm vài thìa sữa mỗi lần pha, bé sẽ được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn thay vì bắt uống nhiều, có thể khiến bé khó chịu mà nôn trớ.

Thực tế đây không phải là cách bổ sung dinh dưỡng cho bé an toàn và hiệu quả như nhiều người lầm tưởng, thậm chí còn có tác dụng ngược lại, lâu ngày có thể khiến bé mắc bệnh nguy hiểm.

Do vậy, để con có sức khỏe toàn diện và phát triển tốt nhất, cha mẹ chăm sóc con cái khoa học và cẩn trọng hơn, đừng vì lợi ích trước mắt mà làm tổn thương lâu dài cho sức khỏe của bé.

Trước khi pha sữa công thức cho trẻ, cha mẹ cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất in trên bao bì sản phẩm. Tùy từng loại sữa khác nhau mà cách pha chế cho bé cũng khác, không nên áp dụng một công thức đúng cho nhiều loại sữa khác nhau và theo giai đoạn tuổi khác nhau.

Dưới đây là 5 sai lầm thường mắc phải khi pha sữa cho bé, cha mẹ cần lưu ý để mang lại những điều tốt nhất cho con:

Sai lầm khi pha sữa cho con 

Huyền Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà cực đơn giản