Mùa đông rồi, mách mẹ cách giữ ấm cho con tránh bị 'ngạt thở'

2016-12-14 06:00
- Để giữ ấm đúng cách cho trẻ khi ngủ vào mùa đông là vấn đề nan giải khi trẻ nhỏ chưa có ý thức tự chăm sóc bản thân hoặc không chịu "hợp tác" cùng mẹ.

Trẻ có thể gặp nguy hiểm nếu không được giữ ấm đúng cách vào mùa đông

Trong mùa đông giá lạnh, việc giữ ấm cơ thể để trẻ không bị cảm lạnh nỗi lo của hầu hết các ông bố bà mẹ. Mặt khác, để giữ ấm đúng cách cho trẻ khi ngủ vào mùa đông càng là vấn đề nan giải khi trẻ nhỏ chưa có ý thức tự chăm sóc bản thân hoặc không chịu "hợp tác" cùng mẹ.

Thông thường, khi nhiệt độ xuống thấp, mẹ phải đắp cho bé những chiếc chăn bông rất dày khi ngủ để đảm bảo cho bé không bị cảm lạnh và viêm đường hô hấp.

Mách mẹ giữ ấm cho trẻ đúng cách khi ngủ để tránh tình trạng 'ngạt thở'

Khi nhiệt độ xuống thấp, mẹ phải đắp cho bé những chiếc chăn bông rất dày khi ngủ để đảm bảo cho bé không bị cảm lạnh và viêm đường hô hấp. Ảnh: Lâm Anh

Tuy nhiên, việc đắp chăn nếu không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho trẻ, thậm chí có thể dẫn đến tử vong do ngạt thở.

Mới đây, vụ việc một bé sơ sinh 7 tháng tuổi (ở Trung Quốc) đã tử vong trong lúc ngủ vì cha mẹ không để ý đến cách đắp chăn cho con khiến nhiều người đau lòng.

Sự việc xảy ra khi buổi tối đi ngủ, cậu bé bất hạnh Phi Phi được mẹ đặt trên giường ngủ một mình, còn bố mẹ bé ngủ bên dưới. Do công việc vất vả, đi làm về mệt, bố mẹ bé ngủ say một mạch đến sáng, không hề thức dậy ban đêm để kiểm tra tình trạng của con.

Sáng hôm sau ngủ dậy, chị Tiểu Chu (mẹ cậu bé) phát hiện thấy chăn trùm kín đầu con, khi tới kiểm tra thì tay chân con đã lạnh ngắt, môi tím tái và không còn thở nữa nên vợ chồng chị tức tốc đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn, các bác sĩ cho biết cậu bé đã tử vong, không thể cứu chữa.

Sự việc là bài học cảnh giác cho các bậc phụ huynh khi đắp chăn cho con nhỏ không đúng cách trong mùa đông giá lạnh.

Nói về sự nguy hiểm khi không giữ ấm đúng cách cho trẻ vào mùa đông trong đêm lạnh, chị Xuân (ở Bắc Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ, khi gió mùa về, cũng là lúc chị lo lắng cho tình trạng sức khỏe của 2 cô con gái 5 tuổi và 8 tháng tuổi. Vào mùa đông lạnh, việc giữ ấm cho trẻ đúng cách không hề đơn giản, nếu mặc ấm quá cho trẻ dễ khiến trẻ khó chịu, đổ mồ hôi rồi thấm ngược vào cơ thể khiến trẻ dễ cảm lạnh. Trong khi đó, nếu mặc phong phanh cho trẻ thì lại lo lắng trẻ nhiễm lạnh mà không biết tự bảo vệ bản thân.

Chị Xuân cũng chia sẻ rằng, để con được mặc đủ ấm và đảm bảo sức khỏe tốt, chị luôn phải theo dõi thời tiết thay đổi trong ngày để mặc quần áo cho bé phù hợp. Mặt khác luôn phải kiểm tra tình trạng của con không bị ra mồ hôi trên cơ thể mới thấy yên tâm.

Mách mẹ giữ ấm cho trẻ đúng cách khi ngủ để tránh tình trạng 'ngạt thở'

Việc giữ ấm cho trẻ mùa đông là nỗi lo của hầu hết những người làm cha làm mẹ. Ảnh: Lâm Anh

 

Giữ ấm cho trẻ thế nào là đúng cách khi ngủ để tránh tình trạng 'ngạt thở'?

Việc giữ ấm cho trẻ vào ban đêm khi ngủ để bé không bị lạnh, giấc ngủ gián đoạn, chị Xuân chia sẻ rằng chị luôn phải canh cho con, thức giấc liên tục để kiểm tra tình trạng của bé.

Vì nhà không có điều kiện lắp điều hòa 2 chiều hoặc quạt sưởi, nên chị Xuân luôn phải giữ ấm cho con bằng cách đắp chăn bông. Tuy nhiên, cứ khi nào thức giấc chị lại thấy con nằm đè lên chăn hoặc người một nơi, chăn một nẻo nên vô cùng lo lắng.

Mách mẹ giữ ấm cho trẻ đúng cách khi ngủ để tránh tình trạng 'ngạt thở'

Cứ khi nào thức giấc chị Xuân lại thấy con nằm đè lên chăn hoặc người một nơi, chăn một nẻo nên vô cùng lo lắng. Ảnh: Lâm Anh

Đem băn khoăn này chia sẻ trên cộng đồng mạng, chị Xuân nhận được rất nhiều tư vấn hữu ích là nên sắm cho con túi ngủ để bé không thể đạp tung ra, mẹ lại được ngủ ngon chứ để tình trạng này cả mẹ và con đều bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, không ít tư vấn cho chị rằng, nếu không có điều kiện sắm túi ngủ, mẹ nên quấn cho bé một chiếc chăn mỏng hoặc chiếc khăn bông mềm bản to như khăn tắm quanh người bé từ nách đến ngang đầu gối thôi, trước khi đắp thêm chăn bông ấm cho bé. Với cách này, nếu bé có đạp lớp chăn bông bên ngoài thì cũng không bị lạnh do được quấn lớp chăn mỏng quanh người từ trước, bụng và ngực bé sẽ được giữ ấm hoàn toàn.

Mách mẹ giữ ấm cho trẻ đúng cách khi ngủ để tránh tình trạng 'ngạt thở'

Nếu không có điều kiện sắm túi ngủ, mẹ nên quấn cho bé một chiếc chăn mỏng hoặc chiếc khăn bông mềm bản to như khăn tắm quanh người bé từ nách đến ngang đầu gối thôi, trước khi đắp thêm chăn bông ấm cho bé. Ảnh: Lâm Anh

Mặt khác, mẹ cũng không nên đắp cho trẻ chăn quá nặng và quá lớn dễ khiến bé ngạt thở khi không may bị trùm chăn lên mặt. Ban đêm mẹ cũng nên quan tâm tới con thường xuyên để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra như cậu bé 7 tháng tuổi ở Trung Quốc nói trên.

Một lưu ý vô cùng quan trọng cho mẹ khi bé ngủ, không nên mặc cho trẻ quá nhiều quần áo vì cho rằng quần áo sẽ giữ ấm cho trẻ cả đêm lại an toàn. Bởi trẻ sẽ vô cùng khó chịu khi quần áo quá chật hoặc mang quá nhiều quần áo trên người. Trẻ cũng có thể bị đổ mồ hôi do quần áo quá ấm khi ngủ.

Giường ngủ của trẻ không nên để bừa bộn quá nhiều chăn, gối hoặc quần áo… Ngay cả việc chặn chăn hoặc gối quanh đầu trẻ cũng là sai lầm. Trẻ có thể vô tình khiến chăn, gối trùm lên mặt gây ngạt thở, nguy hiểm đến tính mạng.

Dưới đây là những sai lầm nghiêm trọng của mẹ khi chăm sóc trẻ vào mùa đông, mẹ cần cẩn trọng để không để những sự việc đáng tiếc xảy ra với bé:

giữ ấm cho trẻ

Lâm Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạch trần 6 con giáp thường hay "ném tiền qua cửa sổ"