Mách mẹ cách tắm cho trẻ vào mùa đông để con không bị ốm

2016-12-16 05:48
- Trong mùa đông, làm sao để tắm cho trẻ an toàn là vấn đề khiến nhiều cha mẹ lo lắng, trong khi tắm nước không đủ ấm con dễ bị cảm lạnh, tắm nước nhiệt độ cao quá thì trẻ dễ bị tổn thương da...

Trẻ dễ mắc bệnh nếu được tắm không đúng cách

Trong tiết trời giá lạnh mùa đông, trẻ dễ bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản..., đặc biệt là trẻ sơ sinh khi sức đề kháng còn quá kém. Mặc dù vậy các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng ngay cả trong mùa đông, trẻ cũng cần được tắm rửa sạch sẽ mới khỏe mạnh, tránh việc vi khuẩn tích tụ ở làn da em bé khiến trẻ dễ mắc bệnh.

Tuy nhiên, làm sao để tắm cho trẻ an toàn là vấn đề khiến nhiều cha mẹ lo lắng, trong khi tắm nước không đủ ấm con dễ bị cảm lạnh, tắm nước nhiệt độ cao quá thì trẻ dễ bị tổn thương da.

Nói về việc tắm cho con vào mùa đông, chị Linh (ở Hà Nội) cho biết, bé Bông nhà chị mới hơn 1 tuổi nên chị rất lo lắng khi mỗi lần tắm cho con xong, sợ con bị ốm. Do vậy, khi trời trở lạnh, một tuần chị chỉ tắm cho bé 3 lần và tắm nhanh, không để con dầm nước như như mùa hè.

Mách mẹ cách tắm cho trẻ vào mùa đông để con không bị ốm

Trong mùa đông, làm sao để tắm cho trẻ an toàn là vấn đề khiến nhiều cha mẹ lo lắng, trong khi tắm nước không đủ ấm con dễ bị cảm lạnh, tắm nước nhiệt độ cao quá thì trẻ dễ bị tổn thương da... Ảnh: Lâm Anh

Tuy nhiên, theo chị Linh thì dù không tắm cho con thường xuyên nhưng việc vệ sinh cho bé hàng ngày không thể bỏ qua. Mặt khác, khi nhiệt độ xuống thấp, cần bật đèn sưởi nhà tắm hoặc quạt sưởi để giữ ấm nhiệt độ trong phòng tắm cho con.

Thế nhưng cũng không ít lần vì con tè dầm quá nhiều, tắm cho con khi trời quá lạnh, chị cũng chủ quan không bật đèn sưởi nên khiến bé Bông vị viêm phế quản phải điều trị cả nửa tháng sau mới ổn định. 

Chị Vân (ở Hoàng Mai – Hà Nội) cũng chia sẻ, bé trai hơn 2 tuổi nhà chị có thói quen mỗi khi tắm là bé nghịch nước cho tung tóe khắp phòng tắm. Do vậy khi mùa đông lạnh, thói quen nghịch ngợm này của bé làm cho nguồn nước trong chậu tắm nhanh nguội.

“Mặc dù mình cố gắng tắm cho bé rất nhanh nhưng do nhà chưa có điều kiện lắp đèn sưởi nhà tắm, cũng không có quạt sưởi nên nhiệt độ bên ngoài xuống thấp khiến cho nước tắm nhanh nguội”.

Để đảm bảo cho cơ thể con luôn được giữ ấm, chị phải chuẩn bị 2 chậu nước tắm, khi thấy nước trong chậu bé tắm vơi đi, chị Vân liền nhanh chóng nhấc con ngay sang chậu nước còn lại, cũng là để tráng cho cơ thể con được sạch sẽ hơn trước khi đưa con ra ngoài.

Mách mẹ cách tắm cho trẻ vào mùa đông để con không bị ốm

Bé trai hơn 2 tuổi nhà chị Vân có thói quen mỗi khi tắm là bé nghịch nước cho tung tóe khắp phòng tắm. Do vậy khi mùa đông lạnh, thói quen nghịch ngợm này của bé làm cho nguồn nước trong chậu tắm nhanh nguội. Ảnh: Lâm Anh

Những lưu ý khi tắm cho trẻ vào mùa đông để con không bị ốm

Không nói gì đến trẻ nhỏ khi sức đề kháng của các bé còn quá yếu, mà ngay cả người lớn, khi tắm vào mùa đông lạnh nếu không tuân thủ đúng cách và giữ ấm hợp lý, cũng có thể bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh thông thường về mùa đông như viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản…

Do vậy, sau khi đưa con đi khám, chị Linh nhận được hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa về việc chăm sóc trẻ vào mùa đông đúng cách, trong đó có việc tắm cho trẻ thế nào để không bị ốm.

Trước tiên mẹ cần chuẩn bị đầy đủ quần áo, tất, bao tay để sẵn trên giường trước khi đưa trẻ đi tắm. Nếu có quạt sưởi mẹ nên hơ quần áo, tất và bao tay để làm ấm, ủ sẵn trong khăn hoặc chăn, khi tắm xong, trẻ mặc vào sẽ không bị lạnh.

Mách mẹ cách tắm cho trẻ vào mùa đông để con không bị ốm

Khi tắm cho con vào mùa đông, mẹ nên bật đèn sưởi nhà tắm hoặc quạt sưởi để giữ ấm nhiệt độ trong phòng tắm cho con. Ảnh: Lâm Anh

Tiếp theo là về phần pha nước tắm cho trẻ, nhiều cha mẹ mắc sai lầm khi thấy thời tiết lạnh nên pha nước tắm quá nóng cho trẻ, mặc dù chưa đến mức trẻ bị bỏng da, nhưng nước quá nóng khiến trẻ khó chịu và sợ tắm trong những lần sau. Nhiệt độ thích hợp để bé tắm là 33 – 36 độ C.

Theo chia sẻ của chị Linh, mẹ không cần thiết cho bé tắm hàng ngày khi nhiệt độ xuống thấp, càng không nên tắm vào thời điểm giữa trưa hoặc đêm tối.

Chị Linh cho biết, để giữ cho cơ thể bé luôn được sạch sẽ và khỏe mạnh, mẹ có thể lấy khăn và dùng nước ấm lau cơ thể bé hàng ngày. Đặc biệt vệ sinh vùng kín cho bé để con không bị hăm bẹn hoặc mẩn ngứa do nước tiểu đọng lại.

Ngoài ra, khi tắm cho bé nhất là vào mùa đông, mẹ nên đặt bé trong chậu nước ngập từ cổ xuống, để cơ thể bé luôn được giữ ấm bởi nguồn nước.

Chị Linh cũng lưu ý tới những bà mẹ bỉm sữa rằng, việc tắm cho con đòi hỏi phải ở trong phòng kín, tránh gió lùa, nếu không việc bé bị cảm lạnh hoặc mắc bệnh lý viêm viêm đường hô hấp rất dễ xảy ra.

Khi bé tắm xong, ngay lập tức mẹ đặt bé vào chiếc khăn ủ loại to sau khi đưa bé rời khỏi mặt nước. Thấm khô người bé trước khi mặc quần áo để đảm bảo nước không thấm vào quần áo bé.

Và dù bé được mặc quần áo và đeo tất đầy đủ xong, cũng không nên cho con ra ngoài chơi ngay, bé cần được tiếp tục giữ ấm ở trong phòng kín gió bởi cơ thể vừa tắm xong nhiệt độ thường xuống thấp, lỗ chân lông cũng nở ra, việc bị gió lùa sẽ khiến trẻ dễ ốm.

Dưới đây là tóm tắt những lưu ý khi tắm cho bé vào mùa đông:

Tắm cho trẻ mùa đông

Lâm Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 kem dưỡng trắng da mặt đáng để mua nhất mùa đông năm nay