Cho con đi chơi Noel, mẹ cần lưu ý những gì?

2016-12-24 09:36
- Việc cho trẻ ra đường, đến những tụ điểm tổ chức Giáng sinh vào đêm Noel là điều không có gì lạ. Tuy nhiên, sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu cha mẹ không chuẩn bị kỹ lưỡng cho con.

Trẻ em thích thú khi được cha mẹ đưa đi chơi Giáng sinh

Trong những ngày này, không khí Giáng sinh 2016 đã tràn ngập khắp Thế giới và len lỏi đến mọi nhà. Ở Việt Nam nếu như trước kia không khí đón Noel chỉ được những người theo đạo thiên chúa giáo quan tâm, thì ngày nay, đây được xem là ngày lễ của tất cả mọi người. Đặc biệt tại các thành phố lớn, không khí chuẩn bị cho Giáng sinh càng rõ nét hơn và được chuẩn bị từ rất sớm.

Trong đêm Giáng sinh, ngoài việc trẻ được nhận những món quà hữu ích từ “Ông già Noel”, thì việc cha mẹ đưa các bé đi chơi như đến các địa điểm có tổ chức lễ Giáng sinh, Trung tâm thương mại hoặc những địa điểm vui chơi quen thuộc… là điều không có gì lạ.

Cho con đi chơi Noel, mẹ cần lưu ý những gì?

Trong những ngày này, không khí Giáng sinh 2016 đã tràn ngập khắp Thế giới và len lỏi đến mọi nhà. Ảnh: Minh Hà

Cũng như mọi năm, Giáng sinh năm nay gia đình anh Tuấn (Bắc Từ Liêm) đã lên kế hoạch đưa 2 đứa con đi chơi. “Bọn trẻ rất thích thú khi được bố mẹ tuyên bố nếu mang được phiếu bé ngoan cuối tuần về, bố mẹ sẽ thưởng cho một chuyến đi chơi Noel. Thực tế thì tôi cũng chỉ cho bọn trẻ đến địa điểm đón Giáng sinh do cơ quan mẹ các bé tổ chức rồi về, nhưng lũ trẻ dường như rất háo hức với kế hoạch này của gia đình”, anh Tuấn tâm sự.

Năm nào cũng vậy, đêm Giáng sinh gia đình anh Tuấn thường kéo nhau cả nhà ra ngoài ăn tối rồi đón Giáng sinh ngoài đường như nhiều gia đình khác ở Thủ đô. “Từ khi chuyển về thành phố sống tôi mới biết đến những ngày lễ Giáng sinh, trước kia khi còn ở quê với bố mẹ, gia đình tôi không để ý đến ngày này bởi địa bàn tôi từng sống  thủa ấu thơ không có người theo đạo thiên chúa giáo”, anh Tuấn chia sẻ.

Cũng giống như gia đình anh Tuấn, chị Hương (ở Đống Đa – Hà Nội) cũng cho biết, mọi năm vào lễ Giáng sinh tôi thường đi cùng bạn bè tụ tập ở khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội, ở đây không khí Giáng sinh sôi động rõ nét hơn tất cả mọi nơi trên địa bàn Thủ đô.

“Năm nay do mới sinh con được gần 1 năm, vợ chồng tôi có kế hoạch cho con gái ra phố đi bộ đón Giáng sinh cùng mọi người ở bờ hồ Hoàn kiếm chắc chắn sẽ rất vui vẻ”, chị Hương cho biết.

Không chỉ riêng gia đình anh Tuấn và chị Hương đều có kế hoạch cho con ra đường đón Giáng sinh, mà nhiều gia đình khác ở thành phố đều có ý tưởng này khiến hầu hết trẻ em đều rất thích thú.

Trẻ có thể gặp nguy hiểm khi đi chơi Giáng sinh

Việc cho trẻ ra đường, đến những tụ điểm tổ chức Giáng sinh vào đêm Noel là điều không có gì lạ, trong khi hầu hết các cha mẹ cũng rất hào hứng với không khí ấm áp này.

Tuy nhiên, Giáng sinh diễn ra vào giữa mùa đông, khi tiết trời khá lạnh, nhất là trời về đêm càng thêm giá buốt. Nhiều năm Giáng sinh diễn ra trong mưa phùn nên điều kiện thời tiết này khiến không ít trẻ dễ nhiễm lạnh, viêm đường hô hấp…

Do vậy, theo chia sẻ của anh Tuấn, mặc dù rất hào hứng khi được đưa các con đi chơi, nhưng anh rất lo lắng cho sức khỏe của các bé. “Năm ngoái cũng vào những ngày này, do đi chơi Giáng sinh về muộn lại lạnh buốt giá nên con trai (gần 3 tuổi) nhà tôi đã bị viêm phổi vào năm viện gần 1 tuần mới khỏi. Năm nay bé lớn hơn chút, sức đề kháng tuy có cải thiện, nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng”.

Cũng không khó gì để hiểu được sự lo lắng của hầu hết các cha mẹ có con nhỏ vào mùa đông. Đêm Giáng sinh thông thường khá lạnh, trời càng về đêm càng nhiều sương muốn, lại kèm theo cái lạnh giá buốt đặc trưng của mùa đông. Không nói gì trẻ nhỏ, ngay cả người lớn nếu không cẩn thận cũng có thể bị cảm lạnh.

Việc cho trẻ ra đường, đến những tụ điểm tổ chức Giáng sinh vào đêm Noel là điều không có gì lạ, trong khi hầu hết các cha mẹ cũng rất hào hứng với không khí ấm áp này.

Cho con đi chơi Noel, mẹ cần lưu ý những gì?

Để an toàn cho con khi đưa bé đi chơi Noel, cha mẹ lưu ý cần mặc quần áo phù hợp cho trẻ. Đặc biệt là quần áo thấm hút mồ hôi tốt và đừng quên mang theo cho bé chiếc áo khoác thật ấm áp.

Đến các địa điểm chơi Noel dù rất sôi động nhưng nơi đông người thường không tốt cho trẻ vì thiếu khí và dễ nhiễm bệnh.

Cẩn trọng với những loại đồ chơi Noel hoặc vật trang trí Giáng sinh tại những địa điểm vui chơi. Trẻ có thể cầm nắm hoặc đưa vào miệng bất cứ lúc nào. Những vật dụng không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ, thậm chí có thể gây nên những căn bệnh nguy hiểm như ung thư…

Dù đi chơi nhưng cha mẹ cần lưu ý rằng trẻ có thể ngủ bất cứ lúc nào, nên cần được chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho trẻ để đảm bảo giấc ngủ của bé không bị gián đoạn.

Không nên cho trẻ đi chơi ngoài nắng quá lâu hoặc về quá khuya để đảm bảo sức khỏe cho bé.

Dù bị cuốn vào sự cuồng nhiệt đêm Giáng sinh, thì cha mẹ cũng đừng quên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của con bằng những bức ảnh nhé.

Gợi ý những địa điểm vô cùng sôi động và ấm áp, cha mẹ có thể đưa con đi chơi đêm Giáng sinh:

Minh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần, gây sốc cho hội người yêu cũ