Cảnh báo 6 thứ trẻ không được ăn trước khi đi ngủ, khiến chúng ngừng phát triển

2019-06-12 17:30
- Có những thực phẩm mẹ tránh không nên cho bé dùng vào bữa ăn tối vì dễ gây ra sự khó chịu cho hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

Thực phẩm có hàm lượng nước cao  

  Có những thực phẩm mẹ tránh không nên cho bé dùng vào bữa ăn tối vì dễ gây ra sự khó chịu cho hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.  

Nếu cha mẹ nghĩ rằng, ăn một vài lát cam, quýt buổi tối sẽ tốt cho sức khỏe và giúp trẻ ngủ ngon thì đó là quan niệm là sai lầm.  

Những thực phẩm chứa nhiều nước như cam, quýt có tính axit cao, ăn vào buổi tối, chúng sẽ gây hại cho dạ dày của trẻ. Vì vậy, cha mẹ tuyệt đối tránh xa thực phẩm này khi muốn cho trẻ ăn vặt. Chưa kể, lượng vitamin C trong cam quýt tích tụ lại có thể gây sỏi thận.  

Thực phẩm dễ bị đầy hơi  

Một số gia đình thường có thói quen ăn muộn những thực phẩm như khoai tây, bánh hấp, khoai lang… Những thực phẩm này được tiêu hóa tốt nhưng chúng sẽ khiến trẻ bị đầy hơi trong khi ngủ vì vậy trẻ sẽ khó chịu khi ngủ bởi sẽ bị tích tụ khi ăn nhiều.  

Thực phẩm chiên  

Trước khi đi ngủ mà để bé ăn khoai tây chiên, gà rán hay đồ dầu mỡ thì khả năng cơ thể qua một đêm sẽ tích đến hơn 95% chất béo. Điều này thật sự đáng báo động, nhất là với những em bé đang trong mức độ cận béo phì.  

Thực phẩm bổ sung canxi  

Một số trẻ chậm mọc răng hoặc có vấn đề về thiếu hụt canxi và cha mẹ ngay lập tức cho uống bổ sung những dạng canxi khác trước lúc đi ngủ. Nhưng không hiểu rằng việc bổ sung canxi lúc bụng đói sẽ khiến chúng rất khó tiêu hóa và dễ gây sỏi thận.  

Trái cây  

Trái cây lúc nào cũng có lợi cho bé, nhưng nếu ăn quá nhiều trước khi ngủ cũng không tốt chút nào cả. Việc ăn quá nhiều trái cây sẽ khiến cơ thể bé tích trữ một lượng đường lớn và thậm chí là gây đầy hơi, khó tiêu và đau bụng.  

Trong những ngày nóng bức, ăn nhiều trái cây khiến bé khó ngủ, ngủ không sâu.  

Đồ ngọt  

Các loại bánh kẹo đều cần phải được hạn chế tiêu thụ vào buổi đêm, trước khi đi ngủ vì chúng có hàm lượng đường và chất béo rất cao. Nếu mẹ không muốn bé bị tăng cân hoặc đầy bụng, khó ngủ, tốt nhất hãy cho bé tránh ăn tất cả các loại thực phẩm ăn vặt có nhiều đường và chất béo này.  

Theo Nld.com.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập 5 phút giúp chị em có 'cổ thiên nga', mùa hè tha hồ diện váy 2 dây khoe khéo