Các kĩ năng giúp mẹ tắm đúng cách cho bé sơ sinh

Thụy Du 2015-07-01 10:59
- Tắm cho bé sơ sinh mang lại nhiều lợi ích cho cả 2 mẹ con, nhưng để tắm thành thạo và đúng cách, các bà mẹ cũng cần có các kỹ năng nhất định.

Trong vài lần đầu tiên tắm cho bé sơ sinh, mẹ có thể gặp chút khó khăn, bỡ ngỡ nhưng rồi mẹ sẽ nhanh chóng trở nên quen tay và thành thạo hơn. Tắm cho bé cũng đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho cả 2 mẹ con đấy!

Lý do giải thích tại sao tắm cho trẻ sơ sinh nhanh chóng trở thành việc được các mẹ thích thú bởi đó là thời gian 2 mẹ con được gần gũi cho nhau. Sự chăm sóc của mẹ sẽ giúp bé biết rằng mẹ quan tâm đến bé. Những cử chỉ như nhìn vào mắt, hôn bụng, đếm những ngón chân nhỏ xíu, nói những điều ngọt ngào, hát những bài hát vu vơ,... sẽ đem đến cho bé yêu cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Để tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách

Đây cũng là 1 trải nghiệm thích thú đối với bé. Bé có thể cười khúc khích khi mẹ nhỏ giọt nước nhẹ nhàng lên bụng chúng. Đừng quên dạy bé dần dần về tên các bộ phận cơ thể nhỏ xíu của mình khi mẹ vừa tắm vừa nói cho bé biết. Bé chắc chắn sẽ dần dần nhận thức được điều này khi lớn dần lên mỗi ngày.

Tắm còn có thể dỗ dành em bé quấy khóc. Em bé sẽ cảm thấy êm dịu hơn và được an ủi hơn khi ngâm mình trong bồn tắm. Nếu bé không đổ nhiều mồ hôi, các mẹ không cần chà xát mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể bé khi tắm. Các mẹ cũng có thể mát-xa cho bé sau khi tắm.

Bên cạnh đó, việc tắm mát còn đem lại cho bé giấc ngủ ngon. Nước mát rượi hoặc ấm áp giúp bé có được cảm giác an toàn và yêu thương, từ đó có tâm trạng thư thái để ngủ.

Dưới đây là 1 số hướng dẫn khi tắm cho bé sơ sinh:

Nếu rốn của bé vẫn chưa rụng, mẹ cần tránh đặt bé hẳn xuống chậu tắm hoàn toàn mà chỉ để chân bé ngập nước. Các mẹ cũng chỉ cần sử dụng bàn tay nâng phần thân trên của bé và dùng 1 chiếc khăn em bé để lau rửa cho con.

Tạo lập 1 thói quen

Thói quen tắm trước khi đi ngủ sẽ giúp thiết lập nhịp đồng hồ cơ thể cho bé, nhắc nhở bé khi đó đã tới lúc đi ngủ. Bạn cũng có thể củng cố thêm thói quen này bằng cách giảm cường độ ánh sáng và giảm tiếng ồn cũng như các hoạt động xuống sau khi tắm để bé cảm thấy muốn đi ngủ.  Tuy nhiên, bạn nên hoãn tắm nếu em bé đang đói, cáu gắt hay bụng đang khó chịu.

Chuẩn bị các vật dụng tắm cần thiết

Bạn cần có tất cả mọi thứ để tắm cho bé trong tầm tay trước khi bắt đầu (nếu không, bạn sẽ để bé trần truồng giữa phòng tắm để đi lấy bất cứ thứ gì bạn đã quên). Các vật dụng cần thiết bao gồm xà phòng và dầu gội đầu an toàn cho bé, 1 hoặc 2 khăn lau mặt mềm mại, chăn, một chậu nhựa chứa nước ấm. Bạn cũng có thể chuẩn bị thêm tã sạch, quần áo sạch sẽ và kem để bôi cho bé sau khi tắm.

Giữ nhiệt cho bé

Trẻ bị mất nhiệt cơ thể rất nhanh chóng, đặc biệt khi chúng đang không mặc gì. Vì vậy hãy chắc chắn rằng phòng tắm đủ ấm và bạn có thể dùng quạt sưởi để tránh việc bé bị lạnh. Nước tắm nên đủ ấm và bạn có thể kiểm tra nhiệt độ bằng khuỷu tay hoặc cổ tay (các khu vực nhạy cảm hơn cả).

Để tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách

Bế bé cẩn thận

Nhẹ nhàng đưa bé vào chậu tắm, giữ bé một cách an toàn bằng 1 cánh tay. Một khi bé đã ở trong chậu nước, tránh để cho bé ngồi quá lâu trong nước vì nó có thể gây kích ứng da và khiến bé bị lạnh.

Tập trung vào khuôn mặt bé đầu tiên

Nhúng 1 góc của chiếc khăn hoặc miếng bông vào nước ấm và nhẹ nhàng lau sạch mắt em bé từ góc trong ra ngoài. Thấm ướt khăn hoàn toàn và lau xung quanh miệng, dưới cằm của bé vì đây là nơi sữa và nước dãi có thể đọng lại khá bẩn. Bạn cũng đừng quên lau bên trong và phía sau tai em bé.

Dùng xà phòng đúng cách

Sử dụng xà phòng nhẹ nhàng thoa lên bàn tay và khu vực mặc tã của bé. Trừ khi em bé rất bẩn, bạn mới dùng xà phòng cho toàn thân.

Tắm rửa cơ thể của bé

Ngâm khăn mặt vào nước ấm, rửa cổ và người nhẹ nhàng. Lau cẩn thận xung quanh rốn, lau sạch sẽ dưới cánh tay và giữa các ngón tay của bé. Hãy chắc chắn bạn lau cả những nếp nhăn nhỏ và các nếp gấp trên da.

Vệ sinh vùng kín

Sử dụng miếng vải mềm, sạch và nước ấm để làm sạch bộ phận sinh dục của bé. Nếu đó là bé gái, bạn rửa từ khu vực trước ra sau và đừng quên để lau nhẹ nhàng ở các nếp gấp da. Nếu đó là bé trai, chỉ cần lau dương vật của em bé sạch sẽ.

Gội đầu

Sử dụng nước và một chút dầu gội đầu, thoa lên da đầu của bé, xoa bóp nhẹ nhàng.

Tắm xong

Sau khi tắm xong, các mẹ lau khô da cho bé ở từng kẽ da. Mẹ có thể bôi kem cho bé và lưu ý cần tránh các loại bột có thể gây kích ứng đường hô hấp của bé.  Sau đó, mặc tã và quần áo sạch sẽ cho con là bé sẽ thấy rất thoải mái rồi.

Thụy Du - (Dịch theo WTE)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ăn bưởi mà không tránh những điều này chẳng khác gì rước bệnh vào người