Bác sĩ nhi khoa khuyến cáo mẹ muốn xin sữa người khác cho con

2016-09-30 07:05
- Việc xin, cho hoặc trao đổi nguồn sữa giữa các bà mẹ bỉm sữa là điều được rất nhiều người hưởng ứng, tuy nhiên, các mẹ nên lưu ý rằng, nguồn sữa này liệu có an toàn cho sức khỏe của bé.

Thời gian gần đây khi mạng xã hội phát triển, trào lưu cho sữa mẹ, xin sữa mẹ hiện cũng đang rất phổ biến.

Do quá ít sữa hoặc mới vừa sinh mổ chưa có sữa, nhiều sản phụ đã xin sữa từ các bà mẹ khác cho con thay vì phải uống sữa công thức như bệnh viện chỉ định với hy vọng, nguồn sữa mẹ sẽ có nhiều kháng thể và an toàn cho con.

Hiến tặng sữa mẹ cho những em bé thiếu nguồn sữa mẹ hoặc những em bé không may mất mẹ là nghĩa cử cao đẹp, được rất nhiều người ủng hộ. Bởi sữa mẹ không chỉ cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ mà còn giúp cải thiện hệ miễn dịch cho bé.

Bác sĩ nhi khoa khuyến cáo mẹ muốn xin sữa người khác cho con

Thời gian gần đây khi mạng xã hội phát triển, trào lưu cho sữa mẹ, xin sữa mẹ hiện cũng đang rất phổ biến.

Chị H. (34 tuổi) - một trong những bà mẹ bỉm sữa ở Hà Nội chia sẻ, chị sinh con khá vất vả, cả 2 lần đầu là sinh mổ nên khá ít sữa mẹ.

Theo lời chị H. bé gái đầu của chị từ nhỏ chủ yếu ăn sữa công thức, sữa mẹ gần như chỉ để "tráng miệng" vì dù bồi dưỡng bao nhiêu cho mẹ thì nguồn sữa cũng khá ít.

Khi sinh bé thứ 2 chị vẫn tiếp tục phải mổ, sữa mẹ lại càng ít hơn nên chị bàn với chồng đi xin sữa của các bà mẹ bỉm sữa khác trên mạng xã hội cho con được uống sữa mẹ thay vì sữa công thức như đứa con lớn với mong muốn con khỏe mạnh và có sức đề kháng tốt từ nguồn sữa mẹ chống chọi bệnh tật tốt hơn.

Tuy nhiên, thay vì ủng hộ chị, anh T. chồng chị phản đối vì anh lo lắng nguồn sữa mẹ từ những người khác nếu không đảm bảo vệ sinh và bảo quản tốt có thể bị nhiễm khuẩn, không tốt cho đường ruột của bé.

Tương tự nhà chị G. (32 tuổi - ở TP.HCM) cho biết, sinh con đầu lòng theo phương pháp đẻ thường nhưng chị cũng khá ít sữa, trong khi mẹ thì mập lên từng ngày nhưng cũng không đủ nguồn sữa cung cấp cho con.

Muốn cho con được uống sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu nên chị có ý lên mạng xã hội xin sữa của các bà mẹ khác cho con. Tuy nhiên, khi vừa bàn bạc với gia đình về ý định này, chị G. đã bị mẹ chồng phản đối kịch liệt, vì cho rằng nguồn sữa từ nơi khác có thể bị lây nhiễm bệnh không mong muốn cho em bé từ người mẹ cho tặng sữa kia.

Bác sĩ nhi khoa khuyến cáo mẹ muốn xin sữa người khác cho con

Hiến tặng sữa mẹ cho những em bé thiếu nguồn sữa mẹ hoặc những em bé không may mất mẹ là nghĩa cử cao đẹp, được rất nhiều người ủng hộ. Ảnh minh họa

Việc xin, cho hoặc trao đổi nguồn sữa giữa các bà mẹ bỉm sữa là điều được rất nhiều người hưởng ứng, tuy nhiên, các mẹ nên lưu ý rằng, nguồn sữa này liệu có an toàn cho sức khỏe của bé. Bắt đầu từ khâu vệ sinh, khâu bảo quản nguồn sữa và việc cho bé uống sữa từ các mẹ khác, nhất là từ những người không quen có nguy cơ lây nhiễm bệnh hay không. 

Liên quan đến vấn đề xin và cho sữa mẹ, chia sẻ trên trang cá nhân của mình mới đây, bác sĩ Nhi khoa Trần Thị Huyên Thảo, hiện đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh - người có rất nhiều những chia sẻ thường nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, cho biết, cho tặng sữa là việc làm tốt nhưng việc xin và cho sữa mẹ tràn lan như hiện nay là điều không nên, nhất là với người không quen biết. Bởi có thể nguồn sữa đó nhiễm các căn bệnh nguy hiểm như viêm gan, HIV, hay nhiều căn bệnh truyền nhiễm khác...

Bác sĩ nhi khoa khuyến cáo mẹ muốn xin sữa người khác cho con

Chia sẻ của bác sĩ Nhi khoa Trần Thị Huyên Thảo về việc xin sữa cho con.

Theo bác sĩ Thảo, có những em bé sau khi sử dụng nguồn sữa mẹ được cho không đảm bảo, hàng chục năm sau mầm bệnh đó mới được phát hiện thì khi đó cũng không biết do lây nhiễm từ đâu.

Bác sĩ nhi khoa khuyến cáo mẹ muốn xin sữa người khác cho con

Bác sĩ Nhi khoa Huyên Thảo khuyến cáo các bà mẹ muốn xin sữa người khác cho con mình.

Chính vì vậy, bác sĩ Nhi khoa Huyên Thảo khuyến cáo các bà mẹ muốn xin sữa người khác cho con mình nên biết được sức khỏe của người cho sữa qua giấy xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai... "Mấy xét nghiệm này đa số các sản phụ đều được kiểm tra trong khi mang bầu! Mấy xét nghiệm này mà bình thường hết thì hãy nghĩ đến chuyện cho con uống sữa người mẹ khác nha!", bác sĩ Thảo khuyến cáo.

Lâm Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bỏ thuốc lá - Chưa bao bao giờ dễ tới vậy!