Xây nhà 61m2 hợp lý khoa học

Lê Hoa 2015-12-25 08:56
- Kiến trúc sư đã tận dụng diện tích tối đa để mỗi phòng chức năng đều đảm bảo không gian sử dụng vừa đủ và thông thoáng.

Hỏi:

Kính gửi chuyên mục Tư vấn Nhà vườn báo Emdep.vn!
Tôi có mảnh đất diện tích 5m x 12,3m. Năm tới tôi được tuổi nên muốn xây nhà để ở cho cả gia đình. Diện tích không lớn nên tôi mong Kiến trúc sư (KTS) cân đối sao cho phù hợp. Tôi muốn xây nhà 3 tầng và 1 gác lửng. Công năng cụ thể của từng phòng chức năng như sau:
Tầng 1 gồm có: Gara, bếp, 1 WC.
Tầng lửng gồm có: Phòng khách và phòng thờ.
Tầng 2 gồm có: 2 phòng ngủ, 1 WC.
Tầng 3 gồm có: 1 phòng ngủ và phòng giặt đồ, sân phơi.
Tôi rất mong sớm nhận được sự tư vấn quý giá từ phía KTS. Gia đình tôi xin cảm ơn rất nhiều!
(NVD, Hà Nội)

Trả lời

Với thông tin gia chủ đưa ra thì mảnh đất không rộng nhưng cũng không phải là quá hẹp so với mặt bằng chung nhà phố. Sau khi cân đối công năng so với mong muốn của gia đình thì KTS cho rằng mảnh đất đó hoàn toàn có thể xây đầy đủ các phòng chức năng theo ý gia chủ. Tuy nhiên, việc đảm bảo độ thông thoáng của các căn phòng là điều KTS cần cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng. Dưới đây là phương án thiết kế chi tiết, hợp lý do KTS Bùi Quang Vũ – Công ty CP Kiến trúc ASPACE đưa ra:
*Về phương án thiết kế mặt bằng
- Mặt bằng tầng 1:
Tầng 1 theo đúng ý muốn của chủ nhà, KTS bố trí Gara phía ngoài còn phòng bếp và bàn ăn đặt ở phía trong. Nhà vệ sinh được thiết kế ở gần cầu thang để tiết kiệm diện tích và không gian trông gọn gàng, bắt mắt hơn.
Bếp là khu vực nấu nướng đồng thời cũng là nơi cả gia đình sum họp thưởng thức bữa ăn cùng nhau. Nơi này phải luôn thông thoáng, đảm bảo tránh được ngột ngạt do sức nóng của căn bếp và mùi thức ăn ám gây khó chịu. Vì vậy, KTS đã để ra một khoảng sân sau nhỏ, từ bếp có cửa mở ra sân. Với một chút diện tích trống phía sau thôi nhưng gia chủ có thể tạo không gian xanh để khu vực bếp và bàn ăn luôn thoáng và không khí trong lành, dễ chịu.
- Mặt bằng tầng lửng:
Ở tầng lửng KTS bố trí phòng khách và phòng thờ. Không gian tiếp khách được đặt chung với nơi thờ cúng là điều thường thấy ở các gia đình người Việt. Bởi đối với nhiều người, phòng khách là trung tâm, là nơi quan trọng nhất của ngôi nhà. Tuy nhiên, KTS cũng lưu ý là khi đặt bàn thờ gia chủ nên tạo bức vách mỏng, hoặc che rèm, tấm bình phong… để không gian thờ cúng. Điều này đảm bảo cả yếu tố phong thủy và thẩm mỹ. Tránh để phòng thờ quá lộ liễu sẽ không tốt cho gia đình.
- Mặt bằng tầng 2:
Tầng 2 gồm hai phòng ngủ. Phòng vệ sinh được bố trí ở giữa hai không gian để thuận tiện cho cả hai phòng sử dụng. Cả hai phòng ngủ được cân nhắc để có diện tích khá cân đối. Và ngoài hệ thống cửa đảm bảo độ thông thoáng và đủ ánh sáng mang lại không gian dễ chịu, KTS còn thiết kế ban công nhỏ. Ở góc ban công này, gia chủ cũng có thể tận dụng để trồng cây hoặc tạo góc thư giãn. Điều này sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn yêu không gian riêng đáng yêu của mình.
- Mặt bằng tầng 3:
Tầng 3 gồm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và sân phơi rộng. Sân phơi khá rộng và thoáng nên gia chủ có thể thiết kế nơi sinh hoạt chung ngoài trời lý tưởng cho cả gia đình. Bên cạnh đó cũng nên dành một khoảng để trồng rau sạch giúp những bữa cơm gia đình thêm ý nghĩa. Không thiết kế phòng giặt riêng KTS tận dụng phòng vệ sinh để đặt máy giặt. Phòng ngủ tầng 3 cũng như 2 phòng ở tầng 2 đều được thiết kế thoáng và sáng bằng hệ thống cửa và ban công bố trí hợp lý.

*Về phương án phối cảnh kiến trúc mặt tiền

Thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, mặt tiền ngôi nhà đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt. Không quá cầu kỳ trong các chi tiết sẽ khiến nhà có diện tích nhỏ trở nên rối mắt tạo cảm giác khó chịu, KTS chú trọng đến các đường nét kẻ chỉ ngang nhẹ nhàng và tinh tế.  


Mặt tiền ngôi nhà được KTS thiết kế theo kiến trúc hiện đại, tinh tế, trang nhã.
Hệ thống cửa kính giúp không gian tận dụng được ánh sáng tự nhiên tối đa. Điều này giúp không gian luôn đảm bảo độ sáng nhất định, không bị tối như các nhà phố thông thường. Ở mặt tiền tầng 1 và phía tầng 3, KTS sử dụng đá ốp màu vàng nâu để tạo độ bóng và điểm nhấn cho ngôi nhà thêm ấn tượng.

Một số gợi ý về cách bài trí các phòng



Phòng khách sang trọng, hiện đại. (Ảnh minh họa)



Phòng bếp và bàn ăn sắp xếp hợp lý, tiện nghi. (Ảnh minh họa)


Phòng ngủ dành cho vợ chồng được thiết kế nhẹ nhàng, lãng mạn. (Ảnh minh họa)


Phòng ngủ dành cho con vô cùng dễ thương với màu hồng chủ đạo. (Ảnh minh họa)
Xây nhà 61m2 hợp lý khoa học
Lê Hoa
Tư vấn bởi KTS Bùi Quang Vũ – Công ty CP Kiến trúc ASPACE
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn, loạt sao nam này vẫn giữ mối quan hệ thân mật với vợ cũ