Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Lê Hoa 2016-07-12 06:00
- Kiến trúc sư tư vấn thiết kế nhà hai tầng và một tầng lửng thoải mái cho gia đình ba thế hệ.

 

Hỏi:
Kính gửi chuyên mục Tư vấn Nhà vườn – Emdep.vn!
Gia đình tôi hiện nay có ba thế hệ sinh sống gồm bố mẹ tôi, vợ chồng tôi và con trai nhỏ. Do ngôi nhà đang ở đã cũ nên tôi có ý định xây một ngôi nhà mới khang trang hơn vào thời gian tới.

Diện tích tổng thể nhà cũ hiện tại là 55m2 với mặt tiền 5m, chiều dài 11m. Ngôi nhà tôi mong muốn có thiết kế hiện đại và mới mẻ. Thay vì xây nhà ba tầng, tôi muốn xây nhà hai tầng và một tầng lửng để tiết kiệm chi phí. Công năng từng tầng tôi định phân chia như sau:
- Tầng 1 gồm có: Sân trước, phòng khách, phòng bếp và bàn ăn.
- Tầng lửng gồm có: Phòng ngủ dành cho bố mẹ tôi và một phòng vệ sinh khép kín.
- Tầng 2 gồm có: Hai phòng ngủ và hai phòng tắm.
Mong Kiến trúc sư (KTS) tư vấn thiết kế phương án phù hợp giúp gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn!

(QNĐ – Bắc Ninh)


Trả lời:

Dựa trên những thông tin gia chủ cho biết thì mảnh đất khá vuông vắn. Tuy không phải là rộng rãi thoải mái nhưng đủ để xây một căn nhà khang trang cho gia đình năm thành viên như hiện nay.

Với ý định xây nhà hai tầng và một tầng lửng để tiết kiệm chi phí KTS cho rằng đó là ý tưởng hoàn toàn hợp lý. Bởi vì, số lượng phòng chức năng như vậy phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại. Sau này nếu vợ chồng gia chủ muốn sinh thêm con thì hoàn toàn có thể chỉnh sửa phòng ngủ để hai bé sử dụng chung.

Dưới đây là phương án thiết kế chi tiết do KTS. Nguyễn Thanh Tùng cân nhắc đưa ra:

*Về phương án thiết kế mặt bằng

Mặt bằng tầng 1:

Phía trước phòng khách là khoảng sân để trồng cây xanh và làm nơi để xe. Bên trong hai không gian chính là phòng khách và phòng bếp bàn ăn được phân chia tương đối đồng đều. Không gian tiếp khách không quá rộng nhưng cũng đủ để bài trí những đồ nội thất cần thiết như sofa, kệ tivi, tủ đựng đồ trang trí, kỷ niệm của gia đình.

Phòng bếp và bàn ăn được sắp xếp bên trong. Không gian nấu nướng và sum họp này cũng khá thông thoáng và dễ chịu vì có cửa mở ra sân nhỏ phía sau nhà. Ở góc nhỏ gầm cầu thang, KTS thiết kế một phòng vệ sinh để thuận tiện sử dụng.

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Mặt bằng tầng 1.

Mặt bằng tầng lửng:

Gia chủ muốn đặt phòng nghỉ ngơi của bố mẹ ở tầng lửng là hoàn toàn hợp lý. Vì nếu để phòng ngủ của ông bà đã có tuổi ở tầng một thì không gian này sẽ vô cùng chật chội gây bí bách, khó chịu. Nếu đặt ở tầng hai thì ông bà sẽ phải đi lên cầu thang khá xa.

Vì vậy, tầng lửng ở giữa có độ cao vừa phải lại đảm bảo yên tĩnh vô cùng phù hợp để làm không gian nghỉ ngơi cho ông bà. Từ phòng ngủ của ông bà cũng mở ra ban công đón không khí mát mẻ, trong lành. Bên cạnh đó, phòng vệ sinh nhỏ cũng thiết kế khép kín ngay trong không gian nghỉ ngơi để hai cụ tiện sử dụng.

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Mặt bằng tầng lửng.

Mặt bằng tầng 2:

Tầng hai gồm hai phòng ngủ, một phòng cho vợ chồng gia chủ và một phòng là của con trai nhỏ. Phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà được bố trí phía trước không gian. Không quá rộng rãi như căn phòng được thiết kế sáng và thoáng nhờ cửa sổ lớn và ban công phía trước.

Từ ban công phòng ngủ, hai vợ chồng gia chủ có thể cùng nhau uống trà, ngắm cảnh chia sẻ buồn vui, hoặc cũng có thể cùng nhau chăm sóc những chậu cây xinh xắn đặt ở đây. Phòng tắm được thiết kế khép kín bên trong phòng ngủ.

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Mặt bằng tầng 2.

Có diện tích chỉ bé hơn phòng ngủ của bố mẹ một chút, không gian riêng tư của cậu con trai cũng được thiết kế thoải mái và yên tĩnh. Nơi đây không chỉ được sử dụng để nghỉ ngơi mà còn là nơi học tập và thư giãn của cậu bé. Vì vậy, KTS thiết kế căn phòng với đầy đủ ánh sáng cần thiết. Phòng tắm cũng được đặt khép kín tiện dụng bên trong phòng ngủ.

*Về phương án phối cảnh kiến trúc mặt tiền

Không quá cầu kỳ và kiểu cách với những chi tiết rườm rà, mặt tiền ngôi nhà được KTS thiết kế mang nét trang nhã và hiện đại. Toàn bộ không gian sống sử dụng màu chủ đạo là trắng ngà có vân ngang tinh tế.

Xen kẽ những mảng tường màu ngà đó là họa tiết gỗ của cửa, tường chạy dọc tạo điểm nhấn mộc mạc, ấn tượng. Lan can và cửa kính thanh thoát giúp ngôi nhà sử dụng hiệu quả ánh sáng tự nhiên.

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Mặt tiền ngôi nhà khang trang, hiện đại.

Một số gợi ý về cách bài trí các phòng chức năng

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Phòng khách sang trọng với màu trắng ngà chủ đạo. (Ảnh minh họa)

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Phòng bếp và bàn ăn được bài trí gọn gàng, khoa học. (Ảnh minh họa)

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Phòng ngủ dành cho vợ chồng gia chủ nhẹ nhàng, lãng mạn với ánh đèn dịu nhẹ. (Ảnh minh họa)

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Phòng ngủ bắt mắt với gam màu xanh dương làm điểm nhấn ấn tượng dành cho con chủ nhà. (Ảnh minh họa)

Tư vấn xây nhà có tầng lửng diện tích 55m2

Một mẫu thiết kế khác với họa tiết hoạt hình dễ thương dành cho bé. (Ảnh minh họa)

Trên đây là phương án thiết kế do KTS tính toán và cân nhắc đưa ra. Chúc gia đình luôn ấm áp, hạnh phúc và sớm xây được ngôi nhà đầy đủ chức năng như mong muốn!

Lê Hoa

Tư vấn bởi KTS. Nguyễn Thanh Tùng

Chia sẻ những kinh nghiệm, thắc mắc về việc xây dựng, trang trí nhà cửa của bạn tại đây.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa