Cũi không dùng đến nữa, đừng vứt đi nhé!

Lục Bảo 2014-10-31 18:22
- (Em đẹp) - Những chiếc cũi không còn sử dụng với chức năng chính, vẫn luôn hữu dụng khi chúng góp phần làm đẹp cho ngôi nhà của bạn với chức năng mới không kém phần quan trọng.

Rất nhiều bậc cha mẹ tỏ ra đắn đo trước khi mua cũi cho con, bởi số tiền bỏ ra là không nhỏ mà sau đó chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn. Nay, với những ý tưởng tận dụng cũi cho những chức năng hữu ích trong nhà, bạn hãy cứ thoải mái chọn mua một chiếc cũi thật ưng ý, để con yêu được an toàn, tự lập, tự do vui chơi với thế giới riêng nhỏ bé của mình những tháng đầu đời. Nếu nhà bạn cũng đang có chiếc cũi cũ,  thì hãy thử áp dụng ngay những ý tưởng này, bạn sẽ có những đồ dùng mới và độc nhất.


1. Bàn làm việc

Bạn đã nghĩ đến việc tận dụng chiếc cũi của bé để tạo thành bàn làm việc độc đáo cho mình chưa? Mọi việc cũng khá đơn giản, khi bạn tự tháo một thanh cũi, gắn vào giữa thân cũi để phân chia nơi để sách vở, tài liệu. Thêm một tấm kính chịu cường lực tốt để chiếc cũi hoàn toàn biến thành bàn làm việc tiện ích. Ý tưởng thú vị này sẽ giúp bạn cùng lúc hai việc, một là tận dụng cũi cũ, hai là tiết kiệm chi phí khi không cần mua bàn làm việc mới.


2. Bàn học cho con

Bé yêu lớn lên đồng nghĩa với việc chiếc cũi được bạn cất gọn ở gác xép hoặc kho chứa đồ chờ sinh "tập 2" sẽ mang ra dùng. Sau khi em bé thứ hai cũng lớn lên, bạn sẽ làm gì với chiếc cũi? Ý tưởng tái sử dụng cũi làm bàn học cho hai bé ở trường hợp này sẽ thật hợp lý. Hai bé có thể bảo ban nhau học bài, cùng vẽ tranh, làm toán, đọc truyện cho nhau nghe... Chỉ cần tháo bớt một thanh cũi và mua thêm mặt bàn, mua thêm ghế là bạn đã có góc học tập cho các con của mình.


Để bé làm quen với chiếc bàn học độc đáo tái chế từ cũi, bạn nên dành chút thời gian trang trí thêm để tạo không khí và niềm vui cho bé khi ngồi vào bàn. Gắn thêm móc treo dụng cụ học tập, mua thêm bảng treo để bé dán thời gian biểu, thời khóa biểu lên, và thêm chiếc thảm nhỏ để chân... Đảm bảo rằng, khi bạn dành công sức cũng như tâm huyết cho con, chắc chắn bé yêu sẽ đón nhận nhiệt tình bằng tất cả tình cảm yêu thương và trân trọng của mình.


3. Làm ghế xinh

Khi những đứa trẻ lớn hơn một chút, bạn sẽ khá đau đầu khi muốn dành tặng cho con một chiếc ghế xinh xắn đặt bên cửa sổ, để con yêu thỏa sức ngồi đọc sách hay ngắm cảnh; hay đơn giản là mua một băng ghế đặt ở ban công, hiên nhà hay sân thượng, để mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ mỗi ngày. Sẽ không cần thêm nhiều kinh phí, khi bạn biết cách tận dụng chiếc cũi bỏ không trong phòng của bé. Tái sử dụng và chỉ cần mua thêm tấm nệm nhỏ xinh, vừa vặn với cũi. Thêm một vài chiếc gối tựa để chiếc ghế đáng yêu này trở nên êm ái và ấm áp khi đông về.

Chiếc ghế xinh xắn đặt trong phòng của bé.

Ghế đặt ở hiên nhà.

Thêm nệm và gối tựa cho những ngày gió se lạnh.

Hay đặt ghế tận dụng từ cũi ở góc vườn, là nơi chào đón sớm mai của mọi người trong gia đình.

4. Làm giá để đồ nấu nướng

Cũi cũ của bé cũng có thể chuyển đổi thành giá để khay thức ăn, bát đĩa cốc chén hay xoong nồi... Lắp thêm bánh xe vào bốn chân cũi để bạn có thể đẩy giá để đồ đến bất kỳ vị trí nào trong nhà. Giá để đồ này cũng khá là tiện khi bạn có ý định tổ chức party ngoài sân, vườn. Mặt khác, chiếc giá để đồ di động này cũng khá tiện lợi cho việc nấu nướng trong bếp. Bạn chỉ cần chuẩn bị đồ ăn, đồ nấu cho bữa ăn và đặt lên giá. Kéo chiếc giá đáng yêu này đặt gần bếp nấu. Cách đơn giản này sẽ giúp bạn bớt đi nhiều công sức khi chỉ cần sử dụng đồ trên giá mà không cần tốn công sức chạy đi chạy lại trong bếp. Sau khi sử dụng xong, chỉ cần để gọn giá để đồ di động vào một góc nhỏ trong bếp. Thật đơn giản nhưng vô cùng hữu ích cho bạn mỗi ngày.


5. Dùng thành cũi làm giá treo đồ

Ở căn phòng nào, góc nhỏ nào cũng cần đến sự gọn gàng, ngăn nắp. Một chiếc cũi có thể biến thành 4, 5 giá treo đồ tiện lợi. Bạn dùng thanh cũi, đóng cố định lên tường hay kê sát tường, treo những vật dụng, sắp xếp chúng theo thứ tự. Giá treo không chỉ là nơi để đồ, mà còn tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho ngôi nhà của bạn.


6. Làm bàn buffet

Chiếc cũi của bé có thể biến thành chiếc bàn buffet cho những bữa tiệc đứng ngoài trời cho gia đình. Chẳng tốn kém cũng không mất nhiều thời gian, bạn và mọi người sẽ có thêm thời gian vui vẻ bên nhau, khi cùng sửa soạn bữa ăn và trang trí trên chiếc cũi thân thuộc, để bữa tiệc luôn là khoảnh khắc đáng nhớ trong ký ức mỗi người trong gia đình.


7. Làm nơi "trú ẩn" cho bé

Mua lều làm nơi vui chơi, chắc chắn bé rất thích nhưng sẽ tốn không ít chi phí. Có cách khác ý nghĩa hơn nhiều. Đó là bạn có thể tự tạo nơi trú ẩn tuyệt vời cho bé bằng cách tận dụng cũi cũ. Tháo rời một thanh cũi và úp ngược cũi, may thêm lớp vải làm mái và trang trí diềm xung quanh, thêm gối tựa và miếng nệm mỏng. Bé yêu sẽ rất yêu thích góc nhỏ vừa quen vừa lạ này.


8. Làm "chậu" trồng cây

Chiếc cũi cũ kỹ của bé được sơn mới và đặt ngay lối vào nhà. Tạo khuôn cho chậu cây, thêm đất và phân bón. Công việc còn lại của bạn là lựa chọn cây cảnh hay các loại hoa yêu thích, bớt chút thời gian chăm bón, tưới tắm để có được "chậu" cây xanh tươi rực rỡ thay lời chào đón các vị khách ghé thăm nhà.


9. Làm xích đu

Chiếc cũi không dùng đến của bé có thể tận dụng làm xích đu. Buộc dây thừng cỡ lớn vào 4 góc và treo xích đu bên hiên nhà. Chiếc xích đu độc đáo này sẽ trở thành người bạn thân thiết của các bé mỗi ngày, là nơi để các con vui chơi, đọc sách hay chỉ đơn giản là ngồi ngóng chờ ba mẹ đi làm về.




Lục Bảo
Nguồn ảnh: Diy Cozy Home, Of Design
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buồn nhất sau chia tay là người ta quên mà mình vẫn nhớ