Những cô gái muốn nói không với "ép hôn"

Trang Airi 2015-02-08 13:01
- Dịp Tết là những ngày nhiều gia đình muốn con gái kết hôn nhưng trong đó có những câu chuyện ép hôn khiến các cô gái không hài lòng.

Trung Quốc là đất nước đã không quá xa lạ với những thông tin như đám cưới với hàng chục siêu xe, cô dâu đeo đầy vàng về nhà chồng hoặc những cuộc kết duyên gây choáng váng dư luận về mức độ giàu có và hoành tráng của nó. Tuy nhiên, không phải cuộc hôn nhân nào trong số đó cũng xuất phát từ tình yêu. Tình trạng ép hôn đang là vấn đề nổi cộm với rất nhiều cô gái đến tuổi lấy chồng ở Trung Quốc.

Khi những ngày của năm mới Âm lịch sắp đến gần, đối với người dân Trung Hoa, đó sẽ là ngày đẹp nhất để tổ chức tiệc hỷ, vì vậy, số lượng thiếu nữ bị gia đình ép gả có xu hướng tăng cao. Để phản đối việc làm này, nhiều bạn trẻ gần đây đã tổ chức cuộc biểu tình với hy vọng sẽ thay đổi được suy nghĩ của các bậc phụ huynh.

4 cô gái ở Thượng Hải đã cầm tấm biển đi dọc các con phố và trên các chuyến tàu điện ngầm, trên đó có ghi dòng chữ: “Mẹ, năm mới về nhà, mẹ đừng ép hôn con nữa. Hạnh phúc của con, con tự nắm giữ”. Các bạn trẻ này mong muốn, không chỉ bố mẹ mình có thể hiểu vấn đề này mà những vị phụ huynh có con gái đang tuổi trưởng thành cũng nên suy nghĩ đúng đắn về vấn đề hôn nhân của con cái. 

Trang Airi/ Dịch từ QQ
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em buông tay rồi, anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi phải không?